Giành chiến thắng ở game 1 bán kết VBA Playoffs 2020, HLV Kevin Yurkus vẫn không hài lòng về các học trò

NHẬT PHẠM , 10:00 25/11/2020 | Bóng rổ

Chia sẻ

Mặc dù đã giành chiến thắng 77-67 ở game 1 của loạt bán kết VBA Playoffs 2020, diễn ra vào tối ngày 24/11, thế nhưng màn trình diễn của Saigon Heat vẫn không khiến HLV Kevin Yukus cảm thấy hài lòng.

Game 1 của loạt trận bán kết đầu tiên ở VBA Playoffs 2020 đã kết thúc với chiến thắng 77-67 nghiêng về phía đại diện của thành phố mang tên Bác. Đây là một trận thắng quan trọng, giúp thầy trò HLV Kevin Yurkus có được lợi thế cực lớn trước thềm game 2, sẽ diễn ra vào ngày 26/11 tới đây.

Giành chiến thắng ở game 1 bán kết VBA Playoffs 2020, HLV Kevin Yurkus vẫn không hài lòng về các học trò - Ảnh 1.

Saigon Heat đã có một chiến thắng quan trọng ở game 1 của loạt Bán kết VBA 2020

Tuy nhiên, chiến thắng này không khiến những NHM Saigon Heat cảm thấy an tâm, nhất là khi đội bóng đã mắc quá nhiều sai lầm ở nửa sau của trận đấu. Chính HLV Kevin Yurkus cũng thừa nhận những vấn đề này với Sport5 trong cuộc phỏng vấn sau trận: "Thật sự thì tôi không hài lòng về các học trò".

"Nếu bạn nhìn vào những chỉ số thống kê, bạn sẽ thấy rõ vấn đề mà tôi muốn nói. 17 lần mất bóng là không thể chấp nhận, nhất là khi phải đối đầu với một đối thủ mạnh ở vòng Playoffs. Chưa kể đến, hiệu suất dứt điểm của đội cũng không thật sự tốt trong ngày hôm nay", HLV Kevin Yurkus cho biết.

Giành chiến thắng ở game 1 bán kết VBA Playoffs 2020, HLV Kevin Yurkus vẫn không hài lòng về các học trò - Ảnh 2.

Christian Juzang tuy có 16 điểm, nhưng hiệu suất chỉ đạt con số 28% và có đến 5 lần mất bóng

Trở lại với những diễn biến của trận đấu, Saigon Heat đã mắc rất nhiều sai lầm trong các hiệp 3 và 4, nhất là khi phải đối mặt với áp lực phòng ngự toàn sân và bẫy người cầm bóng mà Cantho Catfish giăng ra. Trong 17 lần mất bóng của "Ông 30", họ đã tặng trực tiếp cho đối thủ đến 15 điểm, khiến chiến thắng của họ thêm phần "xấu xí" so với những trận đấu áp đảo ở giai đoạn vòng bảng.

Bên cạnh đó, Joshua Keyes và Christian Juzang cũng không có một hiệu suất dứt điểm quá tốt ở mặt trận tấn công. Cả hai cầu thủ lần lượt có hiệu suất 37% và 28%, cũng như chỉ có tổng cộng 3/17 cú ném 3 điểm thành công. Sự xuống sức của bộ đôi này cũng là nguyên nhân khiến Saigon Heat không thể bứt phá về mặt điểm số trong cả trận đấu.

Tuy nhiên, HLV Kevin Yurkus cũng mong muốn các học trò sớm quên đi trận đấu tệ hại này để hướng về phía trước: "Các học trò của tôi hiểu rằng họ đã mắc phải sai lầm như thế nào và đó là điều tốt. Chúng tôi sẽ cần phải ngồi lại với nhau, cùng xem lại băng hình, chỉ nhau những phương án để khắc phục và trở lại mạnh mẽ hơn trong các trận đấu tiếp theo".

Theo HLV Kevin Yurkus, toàn đội Saigon Heat sẽ sớm khắc phục những sai lầm ở game 1 trong thời gian tới

"Mặc dù là một tập thể tài năng, nhưng nhiều cầu thủ trong đội vẫn chưa có kinh nghiệm thi đấu ở một vòng Playoffs, và Christian Juzang hay Joshua Keyes cũng không phải ngoại lệ. Áp lực của những trận đấu như vậy sẽ khác xa giai đoạn vòng bảng và việc bạn mắc sai lầm là chuyện thường thấy. Chưa kể đến Cantho Catfish vẫn mang tố chất của một nhà vô địch. Đây cũng là dịp để toàn đội trở nên tốt hơn qua từng trận đấu", vị thuyền trưởng của Saigon Heat cho biết thêm.

Bên cạnh việc trải qua một chiến thắng không thật sự thuyết phục, Saigon Heat còn phải nhận thêm nhiều lo âu khi Dư Minh An đã có dấu hiệu bị đau và không thể hoàn thành trận đấu. Trong 27 phút có mặt trên sân, cầu thủ này đóng góp 10 điểm với hiệu suất 57%, cùng điểm hiệu quả lên đến +18.

Khi được hỏi về chấn thương của Dư Minh An, HLV Kevin Yurkus vẫn tỏ ra thận trọng: "Chúng tôi vẫn chưa thể nói trước được điều gì. Hiện tại thì cậu ấy vẫn ổn và chúng tôi sẽ cần phải theo dõi thêm vào ngày mai".

Giành chiến thắng ở game 1 bán kết VBA Playoffs 2020, HLV Kevin Yurkus vẫn không hài lòng về các học trò - Ảnh 4.

HLV Kevin Yurkus cũng khá thận trọng khi nói về chấn thương của Dư Minh An

Với chiến thắng ở game 1 trước Cantho Catfish, Saigon Heat đã tạm chiếm lấy ưu thế dẫn trước 1-0 ở lượt trận Bán kết VBA 2020. Game 2 của loạt đối đầu này sẽ diễn ra vào tối ngày 26/11 tại VBA Arena.

Ảnh: Huy Phạm.