Giáng sinh buồn cho Ngoại hạng Anh: SVĐ lại sạch bóng khán giả vì biến thể nguy hiểm?

THÀNH AN , 11:20 08/12/2021 | Bóng đá Anh

Chia sẻ

Các sân bóng tại Ngoại hạng Anh đứng trước nguy cơ phải "đóng cửa" một lần nữa với người hâm mộ.

Trước sự lây lan tăng mạnh của biến thể mới Omicron tại Anh, nhà chức trách xứ sở sương mù không loại trừ khả năng sẽ yêu cầu BTC Premier League "đóng cửa" các SVĐ. Giải Ngoại hạng Anh đứng trước nguy cơ lại vắng bóng khán giả đến sân. Người hâm mộ sẽ phải ngồi nhà xem trận đấu được tường thuật trực tiếp trên sóng truyền hình thay vì hòa vào bầu không khí náo nhiệt trên các khán đài để cổ vũ cho đội bóng mình yêu thích.

Nếu viễn cảnh trên xảy ra, giải Ngoại hạng Anh và các đội bóng sẽ thất thu hàng triệu bảng. Trong đó, Manchester United và Tottenham được dự đoán là hai đội bóng chịu thâm hụt nghiêm trọng nhất khi mất khoảng 6 triệu bảng tiền bán vé mỗi trận.

Một số đội bóng đề xuất kế hoạch B, bất kỳ người hâm mộ nào muốn đến sân cũng buộc phải có trong tay hộ chiếu vaccine. Những người chưa tiêm chủng sẽ không được phép vào sân.

Các trận đấu tại Ngoại hạng Anh lại đứng trước nguy cơ vắng bóng người hâm mộ (Ảnh: Getty)

Dẫu vậy, trước lo ngại về sự lây lan của biến chủng Omicron, biện pháp trên bị đánh giá chưa chắc đã hiệu quả. Những lo lắng càng tăng mạnh sau thông tin có tới 8 thành viên của Tottenham dương tính với Covid-19, trong đó có cả ngôi sao đang đạt phong độ rất cao Son Heung-min.

Một trận đấu ở cấp độ châu Âu sẽ chỉ bị hoãn nếu một đội bóng không thể đăng ký từ 13 cầu thủ hoặc vắng mặt toàn bộ thủ môn. Bởi vậy, Spurs vẫn hoàn toàn đủ điều kiện để tham dự trận đấu với Rennes ở lượt cuối vòng bảng Conference League vào rạng sáng 10/12.

Nhưng rất có thể Tottenham sẽ phải xin hoãn các trận đấu với Brighton (12/12) và Leicester City (17/12) vì mất quá nhiều nhân sự. Mùa trước, chính một trận đấu của Spurs cũng phải tạm hoãn sau khi 6 thành viên thuộc biên chế Fulham dương tính Covid-19.

Giáng sinh buồn cho Ngoại hạng Anh: SVĐ lại sạch bóng khán giả vì biến thể nguy hiểm? - Ảnh 2.

Trận đấu giữa RB Leipzig và Man City rạng sáng 8/12 đóng cửa với người hâm mộ (Ảnh: Getty)

Hiện Chính phủ Anh vẫn chưa có động thái đáng kể nào cho thấy sẽ đóng cửa các SVĐ, dù tại Đức, Hà Lan, Bỉ một số trận đấu đã vắng bóng người hâm mộ. Trong tuần này, Bayern Munich và RB Leipzig là hai đội bóng tiên phong sẽ thi đấu trên SVĐ không khán giả tại Champions League.

Mùa trước, gần như toàn bộ các trận đấu ở Ngoại hạng Anh đều phải thi đấu trong tình trạng những khán đài trống vắng người hâm mộ. Ước tính, các CLB đã mất tổng cộng 2 tỷ bảng do tác động của đợt đại dịch Covid-19 đầu tiên.

Điều kiện thời tiết vô cùng tồi tệ ở Turf Moor trước trận Burnley vs Tottenham