Giá vé xem U23 Việt Nam ở SEA Games 31 có mức 500.000 đồng

HIẾU LƯƠNG , 14:44 21/04/2022 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Ngày 20/4, Ban tổ chức SEA Games 31 phối hợp với tỉnh Phú Thọ quyết định bán vé xem các trận đấu của U23 Việt Nam ở sân Việt Trì.

Sáng 21/4, cuộc họp ba bên giữa Ban tổ chức SEA Games 31, VFF và đại diện các ban, ngành tỉnh Phú Thọ được tổ chức. Giá vé xem các trận đấu tại bảng A môn bóng đá nam SEA Games 31 đã được ấn định.

Giá vé vòng bảng có 3 mức 200.000, 300.000 và 500.000 đồng. Giá vé này bao gồm hai trận đấu diễn ra trong ngày thi đấu. Tổng cộng có 5 ngày thi đấu vòng bảng và 4 ngày có trận đấu của U23 Việt Nam (ngày 6, 8, 13, 15/5).

Nếu U23 Việt Nam lọt vào bán kết ngày 19/5 thì giá vé có 3 mức là 300.000, 400.000 và 600.000 đồng.

Giá vé xem U23 Việt Nam ở SEA Games 31 cao nhất 500.000 đồng - Ảnh 1.

Khán giả ở SVĐ Việt Trì (Phú Thọ) cổ vũ cho U23 Việt Nam ngày 19/4 (Ảnh: Hiếu Lương)

Sân Việt Trì có sức chứa tối đa 22.000 chỗ ngồi. Ban tổ chức sẽ bán 16.000 vé tới khán giả dự kiến qua hai hình thức trực tuyến và trực tiếp tại quầy. Khoảng 6.000 vé còn lại là vé mời. 

Trước đó, Ban tổ chức sân Việt Trì có đợt tổng duyệt cho SEA Games 31 thông qua trận giao hữu giữa U23 Việt Nam – U20 Hàn Quốc vào tối 19/4. Giá vé trận này có 3 mức là 150.000, 200.000 và 300.000 đồng.

Ban tổ chức SEA Games 31 khuyến khích các địa phương không bán vé ở các địa điểm thi đấu, mở cửa tự do cho khán giả vào theo dõi. Tuy nhiên, bảng A môn bóng đá nam được quan tâm rất nhiều nên ban tổ chức quyết định bán vé, tránh để tình trạng vỡ sân làm ảnh hưởng đến hình ảnh Đại hội.

Ở trận giao hữu ngày 19/4, Ban tổ chức sân Việt Trì phải rút kinh nghiệm hai tình huống. Thứ nhất là tình huống có CĐV chạy xuống sân tiếp xúc cầu thủ U23 Việt Nam sau trận. Thứ hai là trường hợp một dàn đèn liên tục mất điện ở hiệp 2 trận đấu.

Ngoài vấn đề trên, Ban tổ chức SEA Games 31 và VFF khuyến cáo Ban tổ chức sân Việt Trì đảm bảo công tác an ninh, tránh tình trạng người hâm mộ tự do đi lại ở khu vực dành cho các đội tuyển, trọng tài.

Trong các buổi tập, tỉnh Phú Thọ dự kiến lắp hệ thống hàng rào từ xa, nhân viên an ninh chốt chặn để đảm bảo tính riêng tư, bí mật cho buổi tập của các đội. 

https://sport5.vn/gia-ve-xem-u23-viet-nam-o-sea-games-31-co-muc-500000-dong-20220419161121399.htm