Gia thế "khủng" của ông chủ giàu nhất thế giới vừa thâu tóm Newcastle

Long Nhật , 23:25 08/10/2021 | Bóng đá Anh

Chia sẻ

Không chỉ giàu có, ông chủ mới Mohammad bin Salman của Newcastle còn đang nắm giữ vị trí cực kỳ quan trọng ở Saudi Arabia.

Ông chủ Mike Ashley vừa chấm dứt 14 năm sở hữu Newcastle khi nhượng lại đội bóng cho Public Investment Fund, quỹ đầu tư nước ngoài được sở hữu bởi Thái tử Mohammad bin Salman Al Saud với giá 320 triệu Bảng. Tân chủ nhân của Chích Chòe là con trai của Đức vua Salman bin Abdulaziz Al Saud. Vị chủ tịch 34 tuổi này hiện đang là Thái tử của Saudi Arabia, đồng thời giữ chức Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng.

Gia thế "quá khủng" của tân chủ nhân Newcastle: Thái tử kiêm Bộ trưởng Quốc phòng! - Ảnh 1.

Mohammad bin Salman, ông chủ mới đầy quyền lực của Newcastle

Thái tử Mohammad bin Salman nổi tiếng bạo chi. Hồi 2015, ông từng bỏ ra 230 triệu Bảng để sở hữu lâu đài rộng hơn 4600m vuông mang tên Chateau Louis XIV ở ngoại ô Paris. Ở thời điểm đó, con số 230 triệu Bảng biến biệt thự này thành căn nhà đắt giá nhất thế giới. Chateau Louis XIV bao gồm 10 phòng ngủ, bể bơi trong và ngoài trời, thư viện và có một hào nước bao quanh.

Gia thế "quá khủng" của tân chủ nhân Newcastle: Thái tử kiêm Bộ trưởng Quốc phòng! - Ảnh 2.

Toàn cảnh dinh thự đắt giá Chateau Louis XIV của Mohammad bin Salman

Cũng trong năm 2015, Mohammad bin Salman chi 380 triệu Bảng mua siêu du thuyền Serene từ tỉ phú Nga Yuri Shefler. Du thuyền lớn thứ 15 thế giới này dài tới 133m có 2 bãi đỗ trực thăng, 3 bể bơi, 1 phòng spa tối tân và đủ khoảng không để chứa nguyên một chiếc tàu ngầm.

Du thuyền Serene

Du thuyền Serene

Thái tử của Saudi Arabia cũng ghi tên mình vào sách kỷ lục khi bỏ ra 340 triệu Bảng cho bức tranh hiếm của Leonardo da Vinci, Salvator Mundi. Hiện tại, tác phẩm này đang được trưng bày trong bảo tàng Louvre tại Abu Dhabi, UAE. 

Bức tranh đắt giá "

Bức tranh đắt giá "Salvator Mundi"

Không chỉ giàu có, Mohammad bin Salman cũng có ảnh hưởng rất lớn về mặt chính trị. Ông từng tới thăm cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà trắng. 

Gia thế "quá khủng" của tân chủ nhân Newcastle: Thái tử kiêm Bộ trưởng Quốc phòng! - Ảnh 5.

Mohammad bin Salman gặp gỡ Donald Trump

Tại đất nước của mình, Mohammad bin Salman là người nắm quyền lực lớn chỉ sau cha ông, Đức vua Salman bin Abdulaziz Al Saud. Mohammad bin Salman còn giữ chức Phó Thủ tướng thứ nhất, Bộ trưởng Quốc phòng và đứng đầu tòa án của triều đình Saud. 

Ngay sau khi trở thành Thái tử, Mohammad bin Salman lập tức phát động chiến dịch chống tham nhũng, bắt giữ hơn 500 người, đóng hơn 2000 tài khoản trong nước, tổng tài sản thu giữ lên tới 600 tỉ Bảng. Ông cũng là một nhà cải cách khi dần đưa ra những điều luật cho phép phụ nữ lái xe, đồng thời xây dựng rạp chiếu phim cho dân nghèo. 

Trước khi đầu tư vào Newcastle, bin Salman không có quá nhiều ảnh hưởng tới bóng đá. Điều đáng chú ý nhất mà ông từng làm đối với môn thể thao vua là cấm kênh truyền hình BeIN Sport tại Saudi Arabia. Lý do cho việc này là BeoutQ, công ty được cho là đặt tại Saudi Arabia chiếu lậu Premier League tại quốc gia này. Dù vậy, tháng 10 năm 2021, Saudi Arabia đã cho phép BeIN hoạt động trở lại.

Mohammad bin Salman là nhân vật tối quan trọng tại Saudi Arabia

Mohammad bin Salman là nhân vật tối quan trọng tại Saudi Arabia

Bên cạnh Mohammad bin Salman, một hoàng tử khác của Saudi Arabia, Musa'ad bin Abdulaziz Al Saud đã mua lại Sheffield United từ năm 2019. 

Với ông chủ mới đầy quyền lực và giàu có, chắc hẳn các CĐV của Newcastle đang rất hy vọng vào một ngày Chích chòe trở thành ông lớn mới tại Anh. Trước mắt, họ hy vọng cú hích này sẽ cải thiện vị trí bết bát của Newcastle trên bảng xếp hạng (thứ 19).