Ghi bàn tại SEA Games sau 8 năm, Trọng Hoàng lập tức tặng bàn thắng cho bà xã theo cách rất lãng mạn

VIỆT NGUYỄN , 18:54 28/11/2019 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Thêm một lần Trọng Hoàng khiến người hâm mộ phải trầm trồ vì sự lãng mạn của anh dành cho bà xã của mình.

HIGHLIGHTS: VIỆT NAM 6-1 LÀO | SEA GAMES 30. Video: VFF

Chiều nay 28/11, U22 Việt Nam có trận đấu thứ 2 tại SEA Games 30 trước đối thủ U22 Lào. Thêm một lần Trọng Hoàng vào sân từ ghế dự bị, "lão tướng" của U22 Việt Nam tiếp tục chơi tốt và đặc biệt, anh đã có bàn thắng cho riêng mình.

Phút 83, Trọng Hoàng nhận đường chuyền cực kỳ tinh tế của Trần Thanh Sơn trước khi dứt điểm chéo góc hạ gục thủ môn U22 Lào, nâng tỷ số lên 5-1 cho U22 Việt Nam. Ghi bàn tại SEA Games sau 8 năm, Trọng Hoàng ăn mừng bàn thắng bằng cách xếp tay thành hình trái tim kèm theo nụ cười tươi hết cỡ.

Trọng Hoàng ăn mừng bàn thắng tại SEA Games sau 8 năm. Ảnh: Hiếu Lương

Sau trận, anh lập tức đăng bức ảnh ăn mừng lên facebook kèm thông điệp gửi đến cô vợ xinh đẹp: "Tặng em Quỳnh Tháng Tám ❤️"

 - Ảnh 3.

Trọng Hoàng tặng bàn thắng cho người vợ của mình. Ảnh chụp màn hình.

Ngay lập tức, các đồng đội có những bình luận bày tỏ sự ngưỡng mộ của mình đối với "tài năng trẻ" này. Đây không phải là lần đầu tiên cầu thủ người Nghệ An thể hiện sự lãng mạn của mình trên mạng xã hội. Ở vòng loại World Cup 2022 tháng 10 vừa qua, trước khi rời hòn đảo Bali xinh đẹp, Trọng Hoàng cũng đăng một tấm ảnh kèm những lời có cánh dành cho vợ mình.

 - Ảnh 4.

Trọng Hoàng "nịnh" vợ trước khi trở về nhà. Ảnh chụp màn hình.

Chuyện tình của Trọng Hoàng và Quỳnh Anh không ồn ào, nhưng họ luôn dành cho nhau tình yêu, sự lãng mạn thông qua những hành động nhỏ nhất. Đó cũng là điều mà các đồng đội trẻ của Hoàng "Bò" cần học hỏi ở anh rất nhiều.

Ở trận đấu gặp U22 Lào chiều nay, Trọng Hoàng đã thi đấu rất tốt trong 45 phút hiệp 2. "Hoàng 22 tuổi" để lại dấu ấn bằng pha cướp bóng, xâm nhập vòng cấm và căng ngang tinh tế cho Tiến Linh ở phút 57 trước khi ghi bàn thắng cho riêng mình ở phút thứ 83. Sau 8 năm kể từ bàn thắng vào lưới Timor Leste ở SEA Games 2011, Trọng Hoàng mới lại ghi bàn ở đấu trường này. Đối thủ tiếp theo của Trọng Hoàng và các đồng đội sẽ là U22 Indonesia, trận đấu diễn ra tại SVĐ Rizal Memorial vào ngày 1/12.

 - Ảnh 5.

Bảng xếp hạng bảng B SEA Games 30 sau lượt trận diễn ra lúc 15h ngày 28/11.