Gấp rút sửa sang sân Mỹ Đình chuẩn bị tiếp đón tuyển Trung Quốc và SEA Games 31

Sơn Tùng , 13:17 01/12/2021 | Thể thao Việt Nam

Chia sẻ

Sau 2 trận đấu của tuyển Việt Nam tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 kết thúc, sân Mỹ Đình tiếp tục được cải tạo để chuẩn bị cho trận đấu với đội tuyển Trung Quốc vào tháng 2/2022 và SEA Games 31 dự kiến diễn ra vào tháng 5/2022.

Sân Mỹ Đình sắp hết nhếch nhác, chuẩn bị tiếp đón Trung Quốc và SEA Games 31  - Ảnh 1.

Sau 2 trận đấu của tuyển Việt Nam tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 kết thúc, sân Mỹ Đình tiếp tục được cải tạo để chuẩn bị cho trận đấu với đội tuyển Trung Quốc vào tháng 2/2022 và SEA Games 31 dự kiến diễn ra vào tháng 5/2022

Sân Mỹ Đình sắp hết nhếch nhác, chuẩn bị tiếp đón Trung Quốc và SEA Games 31  - Ảnh 2.

Để chuẩn bị phục vụ hai trận đấu của tuyển Việt Nam trong tháng 11 vừa qua, các hạng mục như: mặt sân, các phòng chức năng, phòng thay đồ, phòng họp báo đã được khẩn trương nâng cấp để đáp ứng yêu cầu của AFC

Sân Mỹ Đình sắp hết nhếch nhác, chuẩn bị tiếp đón Trung Quốc và SEA Games 31  - Ảnh 3.

Sân Mỹ Đình sắp hết nhếch nhác, chuẩn bị tiếp đón Trung Quốc và SEA Games 31  - Ảnh 4.

Sân Mỹ Đình sắp hết nhếch nhác, chuẩn bị tiếp đón Trung Quốc và SEA Games 31  - Ảnh 5.

Mới đây, theo ghi nhận của pv các hàng ghế ngồi của sân Mỹ Đình đã được tháo ra để tiến hành vệ sinh các bậc, đây là công đoạn trong hạng mục chống thấm và sơn phủ Epoxy cho khu vực khán đài

Sân Mỹ Đình sắp hết nhếch nhác, chuẩn bị tiếp đón Trung Quốc và SEA Games 31  - Ảnh 6.

Sân Mỹ Đình sắp hết nhếch nhác, chuẩn bị tiếp đón Trung Quốc và SEA Games 31  - Ảnh 7.

Các khán đài đang được sơn lót trước khi được sơn lại toàn bộ

Sân Mỹ Đình sắp hết nhếch nhác, chuẩn bị tiếp đón Trung Quốc và SEA Games 31  - Ảnh 8.

Công việc cải tạo sân Mỹ Đình sẽ được diễn ra liên tục trong thời gian tới với mục tiêu đến cuối tháng 12, sân Mỹ Đình sẽ mang diện mạo tươi mới hơn so với hiện tại

Sân Mỹ Đình sắp hết nhếch nhác, chuẩn bị tiếp đón Trung Quốc và SEA Games 31  - Ảnh 9.

Khu liên hợp thể thao Mỹ Đình được chính thức đưa vào sử dụng năm 2003 phục vụ SEA Games 22. Sau 18 năm, sân Mỹ Đình chưa có đợt tu sửa, nâng cấp lớn nên nhiều hạng mục đã bị xuống cấp. Trước đó vào tháng 11/2020, Ban quản lý sân Mỹ Đình đã tiền hành tu sửa phần ngoài, chống sụt lún hai khán đài C và D

Sân Mỹ Đình sắp hết nhếch nhác, chuẩn bị tiếp đón Trung Quốc và SEA Games 31  - Ảnh 10.

SVĐ Mỹ Đình sẽ là “trái tim” của SEA Games 31. Dự kiến đây là địa điểm diễn ra lễ khai mạc, các nội dung điền kinh và trận chung kết bóng đá nam