Francis Ngannou cần được UFC tưởng thưởng xứng đáng sau khi cháy hết mình ở trận đấu cùng Ciryl Gane

AB , 16:22 23/01/2022 | Võ thuật

Chia sẻ

Francis Ngannou cần nhận được mức đãi ngộ tốt hơn sau chiến thắng trước Ciryl Gane.

Trận tranh đai hạng nặng tại UFC 270 tưởng chừng đã kết thúc trong "thảm họa" với Francis Ngannou. Trong 2 hiệp đầu tiên, nhà vô địch để Ciryl Gane lấn lướt và gặp vô vàn khó khăn trước tốc độ cũng như độ linh hoạt của đối thủ.

Chưa dừng lại, hình ảnh từ máy quay liên tục cho chúng ta thấy hình ảnh Ngannou thở dốc mệt mỏi dù trận đấu mới diễn ra được chưa lâu. Chứng kiến hình ảnh này, tỷ lệ cược vốn đã nghiêng về Gane lại càng được nhà cái đẩy lên chênh lệch hơn. Nhiều người đã nghĩ Gane có thể "bỏ túi" được Ngannou.

Nhưng điều không ngờ đã xảy đến. Trong 3 hiệp còn lại, Ngannou đã dùng kỹ năng vật để đánh bại đối thủ. Đây được xem là kỹ năng hoàn toàn mới của Ngannou, người 5 trận gần nhất còn đả bại đối thủ từ sớm bằng những đòn TKO/KO.

Francis Ngannou cần được UFC tưởng thưởng xúng đáng sau khi cháy hết mình ở trận đấu cùng Ciryl Gane - Ảnh 1.

Ngannou quật ngã Gane tới 4 lần trong trận đấu vừa qua

Gane chưa từng bị quật ngã trước ngày gặp Ngannou nhưng "The Predator" đã thay đổi tất cả. Ở vị trí không quen thuộc, Gane lập tức tỏ ra lúng túng và có những quyết định không còn sáng suốt như thường thấy. Một trong số này là việc cố gắng bẻ tay đối thủ ở hiệp 3 hay đặc biệt là cú khóa chân Ngannou tại hiệp 5 quyết định.

Bất chấp xuất hiện một số tranh cãi về bảng điểm khi cuộc đấu khép lại nhưng xét tổng thể, Ngannou là người làm tốt hơn. Chính Gane cũng chấp nhận điều này. Tay đấm người Pháp khẳng định "thất vọng nhưng có thêm bài học" cho chặng đường sắp tới.

Trước Gane, Ngannou cho thấy một tinh thần thi đấu tuyệt vời, đã tự điều chỉnh để tìm cách giành chiến thắng. Ngannou không còn một màu giờ người ta gọi vui anh là "Francis Nurmagomedov" nhờ khả năng địa chiến không phải dạng vừa.

Đáng nói hơn, Ngannou khẳng định đã gặp chấn thương gối 3 tuần trước ngày thượng đài và từng có ý nghĩ rút khỏi cuộc đối đầu. "3 tuần trước ngày lên đài, tôi gặp chấn thương gối. Tôi bị đứt dây chằng giữ, tổn thương dây chằng chéo. Tôi muốn hủy trận đấu nhưng tôi nhận ra trận đấu này là cơ hội để khẳng định: Tôi là nhà vô địch", Ngannou cho hay. Dù vậy, điều đó đã không xảy ra. Ngannou lên đài và có lần đầu tiên bảo vệ đai thành công.

Pha quật ngã của Ngannou ở hiệp 3

Màn so tài kết thúc, giờ là lúc chúng ta sẽ chờ xem điều gì xảy đến với Ngannou trong tương lai. Với việc nắm trong tay chiếc đai, hợp đồng của Ngannou vs UFC sẽ được tự động gia hạn. Dù vậy, đôi bên sẽ phải thỏa thuận về một giao kèo mới bởi Ngannou muốn chế độ đãi ngộ tốt hơn. Thực tế, "The Predator" xứng đáng với điều đó.

Theo tài liệu được Ủy ban thể thao bang California công bố, Ngannou chỉ nhận được khoản tiền đảm bảo 600 nghìn USD (chưa tình PPV + các khoản phụ thu). Con số này rõ ràng quá thấp với một cái tên hiện là ngôi sao số 1 của hạng nặng.

Những ngày qua, Ngannou liên tục khẳng định sẽ chuyển sang đấu boxing trong tương lai và đề nghị UFC thêm điều khoản boxing vào bản hợp đồng mới. Đây là điều giải MMA lớn nhất thế giới không hứng thú và nhiều khả năng sẽ từ chối thực hiện. Dù vậy, việc nâng thù lao cho Ngannou là điều UFC hoàn toàn có thể làm được. Tất nhiên, mức tăng không thể quá mức và vô lý nhưng đúng như Ngannou nói, việc lên đài với chỉ 500 hay 600 nghìn đô vào lúc này là không thể.

Francis Ngannou cần được UFC tưởng thưởng xúng đáng sau khi cháy hết mình ở trận đấu cùng Ciryl Gane - Ảnh 3.

Ngannou chỉ nhận 600 nghìn USD tiền cứng từ trận gặp Gane

Jones từng tiết lộ được UFC đề nghị thượng đài tại hạng nặng với giá 8 triệu USD nhưng không chấp nhận. Ngannou cũng cần một con số tương tự hoặc thấp hơn đôi chút.

UFC có thể sống tốt dù mất đi một vài ngôi sao. Nhưng rõ ràng để hạng nặng trở nên sôi động, giải đấu cần giữ lại Ngannou. Vài năm qua, chúng ta chứng kiến sự ra đi của Cain Velasquez, Junior dos Santos, Daniel Cormier, cựu vương Stipe Miocic thì quá luống tuổi. Bên cạnh Jones (chưa thi đấu), Ngannou là cái tên có sức hút nhất ở hạng nặng. Nếu kèo Ngannou vs Jones được lên lịch, kèo này sẽ được cả thế giới chờ đợi. Ngoài ra, một trận tái đấu cùng Gane cũng là lựa chọn không tồi dành cho nhà vô địch.

Nhưng đó là điều chỉ tương lai mới có thể trả lời. Sự kiện vừa qua, Chủ tịch Dana White bước lên đài để trao đai vô địch cho Deiveson Figueiredo nhưng biến mất bí ẩn trong phần vinh danh Ngannou. Ông trùm cũng không tham dự buổi họp báo. Liệu White có vấn đề đột xuất hay ông đang mưu tính điều gì?

Dù vậy, White có lẽ cũng nhận ra một điều rằng: Với màn trình diễn hết mình vừa qua, Ngannou xứng đáng được đối xử công bằng hơn.

https://sport5.vn/francis-ngannou-can-duoc-ufc-tuong-thuong-xung-dang-sau-khi-chay-het-minh-o-tran-dau-cung-ciryl-gane-20220123162634187.htm