FIFA tìm ra biện pháp chấm dứt những trận đấu "cù nhầy" ở World Cup

NGUYỄN ANH DŨNG , 11:01 26/09/2018 | Bóng đá quốc tế

Chia sẻ

Căn cứ từ thực tế World Cup 2018, Liên đoàn bóng đá thế giới xem xét cho đá luân lưu ngay từ vòng bảng ở kỳ World Cup tiếp theo.

World Cup 2026 do liên minh Mỹ - Canada – Mexico đăng cai chắc chắn sẽ là giải đấu có 48 đội, chia làm 16 bảng, mỗi bảng 3 đội.

Tuy nhiên, chủ tịch Gianni Infantino vẫn đang cố gắng thuyết phục các quan chức cấp cao FIFA và Liên đoàn bóng đá Nam Mỹ (CONMEBOL) chấp nhận kế hoạch mở rộng lên 48 đội ngay từ World Cup 2022 ở Qatar.

Việc mỗi bảng đấu chỉ có 3 đội càng làm dấy lên lo ngại về sự xuất hiện của những trận đấu "cù nhầy" vì 2 đội thi đấu với tâm thế thủ hòa hoặc giữ tỷ số có lợi cho mình. Ở World Cup 2018 đã có những cặp đấu như vậy: Pháp 0-0 Đan Mạch và Nhật Bản 0-1 Ba Lan. Trận Pháp vs Đan Mạch tẻ nhạt, gây nhức mắt nhất World Cup 2018 còn Nhật Bản chuyền qua chuyền lại cho nhau 10 phút cuối để giữ kết quả thua 0-1, vừa đủ để lọt vào vòng 1/8.

FIFA tìm ra biện pháp chấm dứt những trận đấu cù nhầy ở World Cup - Ảnh 1.

Pháp 0-0 Đan Mạch là trận cầu nhạt nhẽo nhất World Cup 2018.

Đó chính là lý do khiến FIFA cân nhắc nghiêm túc về ý tưởng bắt các đội đá luân lưu phân thắng bại ngay cả khi họ cầm hòa nhau trong 90 phút chính thức ở tất cả trận đấu tại vòng bảng. Hai đội có liên quan sẽ kiếm được một điểm nhờ trận hòa và kiếm thêm một điểm nữa nếu thắng luân lưu.

"Chúng tôi biết tác hại của những trận cầu vô bổ", một người có trách nhiệm của FIFA cho biết. "Loạt sút luân lưu từ vòng bảng có thế giải quyết những bất cập đó".

Rào cản lớn nhất ngăn Chủ tịch Infantino thuyết phục các quan chức đồng ý mở rộng World Cup 2022 lên 48 đội chính là việc FIFA đồng ý chốt lịch thi đấu từ ngày 21/11 đến 18/12 năm 2022. Các CLB và các giải đấu lớn ở châu Âu sẽ phản đối nếu FIFA kéo dài thời gian thi đấu World Cup 2022.

Quyết định cuối cùng có thể đưa ra khi Hội đồng cầm quyền của Fifa nhóm họp tại thủ đô Kigali của Rwanda vào tháng tới.