Fanpage "nhái" CLB bóng đá Quảng Nam đưa thông tin sai sự thật

PHẠM HUYỀN , 10:07 17/07/2018 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Sáng nay (17/7), CLB bóng đá Quảng Nam đã đưa ra lời cảnh báo đã có một số fanpage không chính thống nhân danh CLB Quảng Nam để truyền tải thông tin sai sự thật, gây mất đoàn kết nội bộ CLB.

Cụ thể, một số fanpage đưa ra thông tin hai cầu thủ Claudecir và Nguyễn Trung Đại Dương (Suleiman) đã rời CLB bóng đá Quảng Nam do thời gian qua, họ thi đấu không tốt và làm mất lòng các cổ động viên. 

Tuy nhiên, cán bộ phụ trách truyền thông CLB cho biết: "CLB hiện cũng vô cùng bức xúc vì những thông tin bịa đặt trên mạng xã hội như thế này. Việc này, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh CLB".

Được biết, ngay trong sáng nay, Suleiman đã gặp trực tiếp ông Nguyễn Húp - Chủ tịch CLB bóng đá Quảng Nam để bày tỏ sự không hài lòng về những thông tin không chính xác nêu trên. 

CLB Quảng Nam khẳng định, Suleiman (Nguyễn Trung Đại Dương ) và Claudecir vẫn thuộc biên chế CLB Bóng Đá Quảng Nam cho đến hết mùa giải năm nay. Cả hai cầu thủ hoàn toàn đáp ứng đủ điều kiện ra sân ở những vòng đấu tới.

Fanpage nhái CLB bóng đá Quảng Nam đưa thông tin sai sự thật  - Ảnh 1.

Fanpage được coi là giả mạo, đăng tải thông tin sai về tình hình ngoại binh của CLB bóng đá Quảng Nam.

Khôi Nguyên Võ cho biết: "Đó giờ tưởng page đó cũng chính thống, thôi unfollow". Nguyễn Tấn Thu đề xuất: "Báo cáo giả mạo. Đẩy cho nó đi luôn".

Để xảy ra tình trạng các fanpage giả mạo đăng thông tin sai sự thật khiến bộ phận truyền thông của CLB bóng đá Quảng Nam khá "đau đầu". CLB bóng đá Quảng Nam cũng gửi lời xin lỗi đến các cổ động viên vì CLB chưa thể xử lý triệt để tình trạng kiểm soát thông tin này.

Sáng nay, Sport5.vn đã liên hệ với ông Nguyễn Húp, GĐĐH CLB Quảng Nam để xác nhận về những thông tin trái chiều kể trên. Ông Húp tái khẳng định Claudecir và Nguyễn Trung Đại Dương hiện vẫn là thành viên của CLB, thông tin về việc thanh lý hợp đồng với 2 cầu thủ này là không chính xác và phía CLB Quảng Nam cũng đã đăng tải thông tin đính chính.