Fan nổi giận đốt phá trụ sở CLB hàng đầu nước Pháp: Cầu thủ ăn "đạn lạc" và 25 người bị bắt giữ

THÀNH AN , 10:05 31/01/2021 | Bóng đá quốc tế

Chia sẻ

Hàng trăm người hâm mộ quá khích đã nổi giận đốt phá trung tâm huấn luyện của CLB Marseille khiến cảnh sát phải vào cuộc.

Fan nổi loạn đốt phá trung tâm huấn luyện CLB Marseille

Phong độ kém cỏi kéo dài từ giữa tháng 12 năm ngoái của Marseille được cho là nguyên nhân chính dẫn đến cuộc bạo loạn. Khoảng 200 fan quá khích của đội bóng miền nam nước Pháp đã cố gắng xông vào trung tâm huấn luyện Robert Louis-Dreyfus, ném pháo sáng và đập phá cơ sở vật chật.

Khung cảnh rực lửa và cột khói bốc cao từ đại bản doanh của Marseille nhanh chóng xuất hiện trên các phương tiện truyền thông. Thậm chí theo tiết lộ từ tờ L'Equipe, hậu vệ Alvaro Gonzalez đã bị một vật thể không may ném trúng đầu khi cố gắng ngăn cản nhóm fan đang bốc hỏa.

Cảnh sát chống bạo động thành phố buộc phải vào cuộc và tiến hành bắt giữ ít nhất 25 người có hành động quá khích. Trận đấu giữa Marseille và Rennes dự kiến diễn ra chiều 30/1 (giờ địa phương) trong khuôn khổ vòng 22 Ligue 1 cũng buộc phải hủy bỏ.

Liên đoàn bóng đá Pháp (LFP) và cảnh sát địa phương lên án mạnh mẽ những hành động phá phách và cho rằng cuộc bạo loạn là "không thể chấp nhận được". Trong khi phía Marseille vẫn chưa đưa ra bất kỳ bình luận chính thức nào.

Fan Marseille thể hiện thái độ bất bình với ban lãnh đạo đội bóng (Ảnh: Chụp màn hình)

Những cuộc biểu tình từ fan Marseille đã manh nha cách đây vài tuần. Tuy nhiên, chứng kiến đội nhà trải qua 4 thất bại liên tiếp và việc HLV Andre Villas-Boas thừa nhận không được ban lãnh đạo đội bóng đề nghị gia hạn hợp đồng khiến cơn giận dữ bùng phát.

Trái với kỳ vọng về một mùa giải thăng hoa sau màn trình diễn ấn tượng mùa trước, Marseille thi đấu rất thất vọng. Đội chủ sân Velodrome đã bị loại khỏi sân chơi danh giá Champions League bằng phong độ kém cỏi. Tại Ligue 1, thầy trò HLV Villas-Boas cũng chỉ đang xếp ở vị trí thứ 7, kém ngôi đầu của Lyon tới 14 điểm.