Fan lo cầu thủ Trung Quốc tâm lý nặng nề khi CLB chủ quản khủng hoảng: "Nếu để thua Việt Nam, họ sẽ sụp đổ mất thôi"

Những thông tin bi quan về tương lai của CLB Guangzhou có thể ảnh hưởng nhiều đến đội tuyển Trung Quốc.

Tập đoàn Evergrande Group rơi vào cuộc khủng nợ lên tới 300 tỷ USD là thông tin gây rúng động, không chỉ với nền kinh tế mà còn với bóng đá Trung Quốc. Evergrande là tập đoàn đầu tư rất mạnh vào bóng đá thời gian vừa qua, họ biến Guangzhou FC thành một thế lực, đi đầu trong việc chiêu mộ các ngôi sao ngoại quốc đẳng cấp thế giới, giúp giải VĐQG Trung Quốc thay da đổi thịt.

Tuy nhiên, cuộc khủng hoảng của Evergrande Group sẽ kéo theo tương lai bấp bênh của Guangzhou FC. Những thông tin không hay về đội bóng chủ quản ắt hẳn kéo theo tâm lý bất ổn của 8 tuyển thủ Trung Quốc, những người đang tập trung tại UAE để thi đấu vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Trong số đó, có tới 4 cầu thủ nhập tịch gồm Jiang Guangtai, Fei Nanduo, Ai Kesen và Gao Late. Họ đều nhận những khoản tiền rất hậu hĩnh để cam kết gắn bó với bóng đá Trung Quốc. Khi tập đoàn mẹ sụp đổ, việc "nuôi" những ngoại binh này là không tưởng nếu đội bóng bị trả về địa phương.

Fan lo cầu thủ Trung Quốc tâm lý nặng nề khi CLB chủ quản khủng hoảng: "Nếu để thua Việt Nam, họ sẽ sụp đổ mất thôi"  - Ảnh 1.

Guangzhou FC có khả năng bị xóa sổ khi tập đoàn chủ quản Evergrande Group khủng hoảng

Để trấn an tinh thần của các cầu thủ thuộc biên chế Guangzhou FC, LĐBĐ Trung Quốc đã phải tổ chức một cuộc họp bất thường. Tuy nhiên, có lẽ CFA cũng chẳng thể làm gì hơn để đảm bảo tương lai cho các tuyển thủ. Nên nhớ rằng, ngay ở đầu mùa giải này, nhà đương kim vô địch Super League - Jiangsu Suning cũng bị xóa sổ khi tập đoàn Suning rơi vào khủng hoảng. Đó là minh chứng cho thấy những nhà lãnh đạo bóng đá Trung Quốc chẳng thể nào cứu vãn tình hình của các CLB.

Trên MXH, các fan Trung Quốc tỏ ra lo lắng. Một tài khoản có tên Li Xuan viết: "Thời gian trôi nhanh quá. Chỉ còn 12 ngày nữa là đội tuyển bóng đá quốc gia Trung Quốc sẽ gặp Việt Nam. Tôi không biết tâm trạng của các cầu thủ bây giờ thế nào. Họ đã làm việc chăm chỉ, chắc chắn là như vậy nhưng đây sẽ là trận đấu không hề dễ dàng. Có cảm giác, nếu để thua Việt Nam, các cầu thủ sẽ sụp đổ hoàn toàn".

Fan lo cầu thủ Trung Quốc tâm lý nặng nề khi CLB chủ quản khủng hoảng: "Nếu để thua Việt Nam, họ sẽ sụp đổ mất thôi"  - Ảnh 2.

ĐTQG Trung Quốc đứng trước nhiều thách thức

Cả Việt Nam và Trung Quốc để có những mối lo riêng trước trận đấu quan trọng diễn ra vào ngày 7/10 tới. Với ĐT Việt Nam, nỗi lo về lực lượng vẫn còn hiện hữu. Văn Hậu, Văn Lâm nghỉ dài hạn. Đình Trọng, Minh Vương cũng chưa hẹn ngày tái xuất. HLV Park Hang-seo có rất ít lựa chọn trong bối cảnh giải VĐQG 2021 bị hủy.

Cái khó ló cái khôn, đội bóng nào có thể khắc phục được những bất lợi sẽ có nhiều hơn cơ hội giành chiến thắng. Đây là trận chiến mà Việt Nam quyết tâm giành điểm, trong khi Trung Quốc cũng không được phép thua.