Fan Leeds "tiên tri ngược" với tân binh tới từ MU

Trần Giang , 10:36 31/08/2021 | Chuyển nhượng

Chia sẻ

Hôm 14/8 vừa qua, cổ động viên Leeds United chỉ trích thậm tệ Daniel James. Nhưng chỉ 2 tuần sau, số 21 của Manchester United vừa trở thành tân binh của đội chủ sân Elland Road.

Cổ động viên Leeds chê bai James

Trong trận MU 5-1 Leeds (vòng 1 Ngoại Hạng Anh 2021/22), James được HLV Ole Gunnar Solskjaer bố trí chơi ở vị trí tiền vệ cánh phải - hành lang biên gần với khán đài tập trung nhiều fan hâm mộ đội khách. 

Khi thấy chân chạy cánh 23 tuổi đến gần, đám đông cổ động viên Leeds lập tức đồng thanh buông lời chê bai: "Anh quá tệ để chơi cho Leeds!". Không chỉ riêng trận đấu này, có rất nhiều trận đấu James chơi không tốt trong màu áo đội chủ sân Old Trafford. 

Fan Leeds "tiên tri ngược" với tân binh tới từ MU - Ảnh 2.

Tuyển thủ xứ Wales có tốc độ, thể lực, sự nhiệt tình, năng nổ, xông xáo và thái độ tích cực nhưng James luôn bị giới chuyên môn đánh giá rất thấp về mặt tư duy và sự sáng tạo. 

Nhưng sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như chỉ khoảng 15 ngày sau khi bị cổ động viên Leeds chỉ trích, đội bóng áo trắng lại bỏ ra 24 triệu bảng (chưa tính các khoản phụ phí) để mua cựu cầu thủ Swansea City. Thông tin trên vừa được nhà báo Fabrizio Romano xác nhận và sử dụng cụm từ "Here we go" nổi tiếng của mình. 

Romano còn cho biết thêm, ban đầu, Leeds chỉ đồng ý mức giá 20 triệu bảng cho chữ ký của James (chưa tính các khoản phụ phí), nhưng cuối cùng, MU vẫn nâng được con số này lên thêm 4 triệu bảng. 

Trước khi gia nhập đội bóng của HLV Marcelo Bielsa, cầu thủ sinh năm 1997 được chuyên trang Transfermarkt định giá 16,2 triệu bảng, hợp đồng cũ giữa James và "Quỷ đỏ" có thời hạn tới tháng 6/2024.

Fan Leeds "tiên tri ngược" với tân binh tới từ MU - Ảnh 3.

Sau khi MU chiêu mộ Cristiano Ronaldo từ Juventus và Jadon Sancho từ Borussia Dortmund, James gần như không còn cơ hội đá chính tại "nhà hát của những giấc mơ". 

Cầu thủ người Anh cập bến MU hồi tháng 7/2019 với mức giá 16 triệu bảng từ Swansea. James chỉ có vỏn vẹn 9 bàn thắng và 9 đường kiến tạo trong 74 lần ra sân trong màu áo "Quỷ đỏ". 

Tại Leeds, sản phẩm trưởng thành từ lò đào tạo trẻ Hull City phải cạnh tranh 1 trong 2 vị trí tiền vệ cánh với Raphinha (phải) hoặc Jack Harrison (trái) trong sơ đồ 3-3-3-1 của Bielsa.