Fan Indonesia tin đội nhà ghi 6 bàn vào lưới Thái Lan ở lượt về

HOÀNG ANH , 21:20 29/12/2021 | Tin thể thao khác

Chia sẻ

Đa phần CĐV Indonesia khá bình thản với thất bại, dẫu vậy, vẫn có những bình luận tràn trề sự thất vọng.

Thái Lan "out trình" hoàn toàn Indonesia và dễ dàng đè bẹp thầy trò HLV Shin Tae-yong với tỷ số 4-0 ở chung kết lượt đi. Chiến thắng này giúp Thái Lan chạm "9 ngón tay" vào chiếc cúp vô địch AFF 2020. Trên diễn đàn bóng đá lớn nhất Indonesia, hàng nghìn bình luận chia làm 2 phe: một phe thất vọng, một phe cam chịu.

Dưới đây là một số bình luận tiêu biểu:

- Tôi tự hỏi tại sao các học trò của ông Shin Tae-yong không bỏ ngang trận đấu. Mặc dù bị xử thua nhưng tỷ số chỉ là 0-3 mà thôi. Sau thất bại nhục nhã này, thật khó để ngủ trong 3 ngày 3 đêm sắp tới.

- Thất vọng làm gì, chúng ta đã đạt mục tiêu về nhì (cười lớn).

- Như bố đá với con, cầu thủ Thái chất lượng và kinh nghiệm còn Indonesia hầu hết quá non trẻ.

- Có cảm giác Thái Lan nhập cuộc không phải với tâm thế đá trận chung kết. Như một buổi tập.

- Không thể kiểm soát trận đấu. Mất bóng liên tục, chuyền hỏng trước sức ép của đối thủ. Thái Lan kiểm soát hoàn toàn cả khi có bóng và không có bóng.

- Ông vua về nhì của Đông Nam Á. Đổi HLV nào chăng nữa vẫn về nhì.

Một số CĐV lạc quan tếu, hy vọng sẽ có màn ngược dòng ngoạn mục ở lượt về.

- Tôi vẫn lạc quan, lượt về sẽ rất thú vị, sẽ có drama Hàn Quốc.

- Chủ yếu là không đánh mất tinh thần. Vẫn còn lượt về. Hy vọng Indo có thể ngược dòng như Barca ngược dòng PSG ở Champions League 2017 (lượt đi Barca thua 0-4, lượt về thắng 6-1).

Fan Indonesia tin đội nhà ghi 6 bàn vào lưới Thái Lan ở lượt về - Ảnh 1.

Bên cạnh sự thất vọng của một bộ phận, đa phần fan Indonesia chấp nhận thất bại và đặt niềm tin vào tương lai tươi sáng hơn.

- Thua cũng không sao cả. Thành tích vào đến chung kết là phi thường với lứa trẻ này. Hy vọng họ sẽ thay đổi vận mệnh ở giải đấu năm sau.

- Hãy thực tế chút, độ tuổi trung bình ở chung kết AFF Cup 2016 là 28 tuổi mà vẫn thua Thái Lan. Năm nay trẻ hơn nhiều.

- Không trông chờ nhiều ở trận chung kết này, phẩm chất của chúng ta kém xa Thái Lan. Tâm lý bị huỷ hoại, đá thì tối, lãng phí cơ hội và bị hoảng loạn khi phải chịu sức ép.

- Dù kết quả thế nào, chúng tôi vẫn tự hào với ĐTQG. Họ đã cố gắng hết sức để mang về kết quả tốt nhất.

- Không thể trở thành nhà vô địch nhưng điều quan trọng nhất là đội tuyển trẻ trung của chúng ta có thể thu được rất nhiều bài học. Chúng ta thua Thái Lan ở mọi cấp độ.