Fan góp hơn 4 tỷ đồng để cầu thủ được ra sân chống lại CLB chủ quản nhưng nhận về cái kết vừa đắng vừa cay

THÀNH AN , 19:36 22/02/2021 | Tin thể thao khác

Chia sẻ

Các cổ động viên Internacional trải qua cảm giác "tiền mất tật mang" sau cuộc đọ sức mang ý nghĩa tranh ngôi vô địch giải VĐQG Brazil với Flamengo.

Trước vòng áp chót giải VĐQG Brazil (Serie A), Internacional hơn đối thủ Flamengo vỏn vẹn 1 điểm. Bởi vậy, cuộc đọ sức then chốt giữa hai đội trên sân Maracana tối 21/2 (giờ địa phương) mang ý nghĩa cực kỳ quan trọng đến ngôi vô địch.

Muốn đội nhà có được đội hình mạnh nhất cho chuyến hành quân giông bão, các fan Internacional bèn lập ra kế hoạch táo bạo. Do thuộc biên chế của chính Flamengo và đang khoác áo Internacional theo hợp đồng cho mượn, hậu vệ phải Rodinei sẽ không được phép ra sân trừ phi kích hoạt điều khoản trị giá 186.000 USD (khoảng 4,3 tỷ VNĐ).

Fan góp hơn 4 tỷ đồng để cầu thủ được ra sân chống lại CLB chủ quản nhưng nhận về cái kết vừa đắng vừa cay - Ảnh 1.

Fan Internacional có lẽ trải qua cảm giác cay đắng sau trận đấu then chốt đến ngôi vô địch Serie A (Giải VĐQG Brazil) (Ảnh: Getty)

Đó chắc chắn là một khoản tiền không nhỏ với Internacional. Nhưng khát vọng vô địch khiến các fan đội bóng này quyết định kêu gọi một cuộc quyên tiền rầm rộ.

Chẳng mấy chốc, Ban lãnh đạo Internacional đã nhận đủ số tiền. "Chúng tôi đã nhận được 1 triệu real (gần 186.000 USD) từ các hội CĐV mà không có bất kỳ điều khoản ràng buộc nào. Xin chân thành cảm ơn các bạn!".

Rodinei cùng các đồng đội mới quyết tâm tiến ra sân chống lại đội bóng chủ quản. Nhưng người tính không bằng trời tính.

Trong lúc thế trận đang căng thẳng với kết quả hòa 1-1, bước ngoặt đến ở phút 49. Trớ trêu thay, chính Rodinei lại hóa tội đồ khi có pha vào bóng nguy hiểm với cầu thủ đối phương và phải nhận thẻ đỏ trực tiếp.

Fan góp hơn 4 tỷ đồng để cầu thủ được ra sân chống lại CLB chủ quản nhưng nhận về cái kết vừa đắng vừa cay - Ảnh 2.

Nỗi buồn của Rodinei sau khi phải nhận thẻ đỏ rời sân (Ảnh: Getty)

Chỉ còn lại 10 người trên sân, đội khách để Gabriel Barbosa chọc thủng lưới ở phút 63 và nhận thất bại chung cuộc 1-2. Trắng tay rời Maracana, Internacional vuột ngôi đầu bảng vào tay đương kim vô địch Flamengo và đánh mất quyền tự quyết ở vòng đấu cuối.

Với các fan của Internacional, họ thực sự trải qua cảm giác vừa đắng vừa cay!

Pha vào bóng nguy hiểm khiến Rodinei phải nhận thẻ đỏ