Evander Holyfield vs Vitor Belfort: Khi những kèo giải trí đi quá giới hạn

AB , 06:59 09/09/2021 | Võ thuật

Chia sẻ

Thượng đài ở tuổi gần 60 có thể gây nguy hiểm cho Evander Holyfield.

Hè 2021 được dự đoán sẽ là thời điểm bùng nổ của làng quyền Anh sau quãng thời gian dài bị kìm hãm do tác động của dịch Covid-19. Dù vậy, những sự kiện lớn nhất lại thuộc về các kèo giải trí. Floyd Mayweather vs Logan Paul đã bán được hơn 1 triệu PPV, Jake Paul vs Tyron Woodley cũng thu về lợi nhuận kếch xù. Trong khi đó, màn so tài của Manny Pacquiao vs Yordenis Ugas chỉ bán được khoảng 250 nghìn PPV.

Cuối tuần này, Triller tiếp tục tổ chức một sự kiện "kỳ lạ" khác. Tại đó, huyền thoại Evander Holyfield sẽ trở lại võ đài sau 10 năm để so tài cùng nhà cựu vô địch UFC Vitor Belfort trong một trận đấu kéo dài 8 hiệp.

Holyfield bước ra sau khi Oscar De La Hoya buộc phải rút lui vì nhiễm Covid-19. Nhà cựu vô địch thế giới ở 6 hạng cân được chờ đợi thượng đài ở tuổi 47 nhưng sau cùng đã bất thành. Tuy nhiên, Holyfield là cái tên hoàn hảo để thay thế cho Belfort. Sức hút được cho sẽ không giảm đi bao nhiêu.

Evander Holyfield vs Vitor Belfort: Khi những kèo giải trí đi quá giới hạn - Ảnh 1.

Holyfield chuẩn bị thượng đài dù sắp bước qua sang tuổi 59

Do bang California từ chối cấp phép để cuộc đấu diễn ra, ban tổ chức buộc phải chuyển sự kiện sang Florida với hy vọng giữa nguyên tình trạng ban đầu, tức là kèo chuyên nghiệp thay vì biểu diễn. Nếu đấu chuyên nghiệp, các giám định sẽ xuất hiện và kết quả cũng được tính vào bảng thành tích của đôi bên. Tất nhiên, điều này hấp dẫn hơn hẳn kiểu thượng đài như Mike Tyson và Roy Jones hồi năm ngoái.

Chưa dừng lại, đẻ tăng sức hút, Triller còn quyết định mời ông Donald Trump và con trai Donald Trump Jr tới bình luận.

Thực tế, Belfort cũng đã phải thay đổi đối thủ. Ban đầu, tay đấm 44 tuổi được lên lịch so tài cùng "The Real Tarzann" Mike Holston. Nhưng khi Hoya không thể sắp xếp thượng đài cùng một nhà cựu vô địch UFC khác là Georges St-Pierre, Belfort đã nhận được cuộc gọi.

Trong 2 năm qua, làng boxing thế giới đã thay đổi chóng mặt. Anh em nhà Paul xuất hiện và kế đó là màn tái xuất của những cựu tay đấm huyền thoại, dẫn đầu bởi Mike Tyson. Triller cũng là cái tên cần nhắc đến. Mỗi khi tổ chức, đơn vị này chỉ lên kèo cho 4-5 trận đấu nhưng nhồi thêm hàng loạt màn trình diễn âm nhạc.

Evander Holyfield vs Vitor Belfort: Khi những kèo giải trí đi quá giới hạn - Ảnh 2.

Justin Bieber biểu diễn tại sự kiện của Triller hồi tháng 4 vừa qua

Nếu Jake Paul vs Ben Askren vẫn có thể chấp nhận được ở một số khía cạnh, thì kèo Belfort vs Holyfield thì khác. Cần nhớ rằng, Holyfield tới tháng 10 này sẽ bước sang tuổi 59. Chưa dừng lại, ông còn không thượng đài trong vòng 10 năm. Việc so tài với một cái tên vẫn giữ được thể trạng tốt như Belfort là nguy hiểm, tiềm ẩn nhiều rủi ro. Không phải ngẫu nhiên nhiều bang của Mỹ từ chối để các võ sĩ đấu chuyên nghiệp ở tuổi ngoài 50.

Cuối tuần này, Triller cũng lên lịch cho một trận đấu boxing giữa 2 tên tuổi của làng quyền Anh khác. Anderson Silva, 46 tuổi, sẽ so tài cùng Tito Ortiz. Silva là một trong những võ sĩ vĩ đại nhất lịch sử UFC, đã đánh bại nhà cựu vô địch Julio Chavez hồi tháng 6 vừa qua. Với màn trình diễn không tệ này, Silva lại được săn đón bởi các ông bầu. Nếu tiếp tục làm tốt trước Ortiz, trước mắt "Người nhện" có thể là anh em nhà Paul.

Ortiz bị đánh giá thấp hơn nhiều ở trận tới. Tay đấm sinh năm 1975 đã không thượng đài kể từ cuối năm 2019. Bên cạnh đó, khả năng đánh đứng của Ortiz cũng không được đánh giá cao. Kể từ năm 2006, ông chỉ có duy nhất một chiến thắng bằng knock-out.

Thật khó để tin Holyfield vs Belfort hay Silva vs Ortiz có thể mang tới một trận đấu có chất lượng trung bình ở làng quyền Anh.

Evander Holyfield vs Vitor Belfort: Khi những kèo giải trí đi quá giới hạn - Ảnh 3.

Evander Holyfield vs Vitor Belfort: Khi những kèo giải trí đi quá giới hạn - Ảnh 4.

Triller chắc chắn sẽ không dừng lại sau sự kiện tới đây. Cách đây ít ngày, Ryan Kavanaught - CEO của Triller - bất ngờ tuyên bố Mike Tyson "sợ" khi từ chối thượng đài lần 3 cùng Holyfield bởi "nghĩ sẽ bị hạ đo ván". Tyson cũng là người của Triller và động thái vừa qua không gì khác ngoài đánh bóng cho kèo Holyfield vs Tyson có thể diễn ra trong tương lai.

Dù Holyfield và Tyson là những cái tên vĩ đại nhất hạng nặng từng sản sinh, không phải ai cũng muốn chứng kiến đôi bên gặp lại sau hơn 14 năm.

"Ngay cả khi trận đấu vào cuối tuần này có vẻ đã là điểm đáy của những sự kiện tấu hài, các tay đấm tham dự đã chuẩn bị cho lần thượng đài tiếp theo", tờ CBS Sport nhận định.