Eriksen được cấy ghép thiết bị đặc biệt vào người, hứa hẹn vẫn có thể tiếp tục chơi bóng đỉnh cao

Thành An , 17:51 17/06/2021 | EURO 2020

Chia sẻ

Tuyển thủ Đan Mạch Christian Eriksen sẽ được cấy ghép thiết bị khử rung tim vào người.

"ICD - máy khử rung tim cấy ghép - là thiết bị cần thiết với trường hợp của Eriksen và cậu ấy đã chấp nhận giải pháp đó. Quyết định trên cũng được các chuyên gia tim mạch trong nước và quốc tế khuyến nghị sau các cuộc kiểm tra, hội chẩn", bác sĩ của đội tuyển Đan Mạch, Morten Boesen, tiết lộ.

Eriksen được cấy ghép thiết bị đặc biệt vào người, hứa hẹn vẫn có thể tiếp tục chơi bóng đỉnh cao - Ảnh 1.

Eriksen sẽ được gắn thiết bị khử rung tim vào người và hy vọng có thể tiếp tục chơi bóng đỉnh cao (Ảnh: Getty)

Tổ chức tim mạch Anh mô tả ICD là một thiết bị nhỏ, được cấy ghép dưới da, kết nối với tim bằng "dây mỏng" và "gửi các xung điện để điều chỉnh nhịp tim bất thường".

Eriksen hiện vẫn tiếp tục được theo dõi trong bệnh viện Copenhagen nhưng sức khỏe hoàn toàn ổn định. Dẫu vậy, bác sĩ Boesen cũng khuyên người hâm mộ, giới truyền thông nên dành cho tiền vệ 29 tuổi cùng gia đình sự bình yên và riêng tư.

Dự kiến ở cuộc đọ sức giữa Đan Mạch và Bỉ vào lúc 23h hôm nay (17/6), Eriksen sẽ mặc chiếc áo của ĐTQG và nằm trên giường bệnh để cổ vũ các đồng đội. Ngoài ra, cầu thủ 2 đội cũng sẽ tạm dừng thi đấu ở phút thứ 10, để tri ân ngôi sao tuyển Đan Mạch.

Eriksen bất ngờ đổ gục xuống sân vì ngừng tim ở trận đấu giữa Đan Mạch và Phần Lan hôm 12/6 nhưng hiện tại sức khỏe đã ổn định (Ảnh: Getty)

Trong quá khứ, tiền đạo Daniel Engelbrecht cũng từng tiếp chơi bóng với thiết bị khử rung tim trong người sau khi gục xuống sân ở một trận đấu của Stuttgart vào tháng 7/2013. Tuy nhiên, chân sút người Đức cũng phải mất tới 17 tháng điều trị và phục hồi.

Tại Euro 2020, cũng có một ngôi sao vẫn còn chơi bóng nhờ được cấy ghép máy khử rung tim. Đó là tuyển thủ Hà Lan, Daley Blind.

Hồi tháng 12/2019, cựu hậu vệ MU cũng từng gục ngã trên sân ở trận đấu giữa Ajax Amsterdam và Valencia tại Champions League. Anh bị chẩn đoán viêm cơ tim và sau đó cũng được cấy ghép ICD. Dẫu vậy, trong trận giao hữu với Hertha Berlin vào tháng 2/2020, thiết bị bất ngờ ngừng hoạt động khiến Blind lại gục xuống sân dưới ánh mắt lo lắng, hốt hoảng của những ai chứng kiến.

Eriksen được cấy ghép thiết bị đặc biệt vào người, hứa hẹn vẫn có thể tiếp tục chơi bóng đỉnh cao - Ảnh 3.

Daley Blind bật khóc trong lúc ra nghỉ ở trận đấu giữa Hà Lan và Ukraine (Ảnh: Getty)

Chính bởi từng trải qua khoảnh khắc "sinh tử", Daley Blind đã bật khóc trong lúc ra nghỉ ở trận đấu giữa Hà Lan và Ukraine. "Tôi biết rất rõ về Christian bởi chúng tôi khá thân. Những gì xảy ra với anh ấy thật khủng khiếp. Tôi cũng trải qua những thời khắc tương tự, vì thế tôi phải thuyết phục bản thân để có thể góp mặt ở trận đấu với Ukraine. Vụ việc xảy đến với Eriksen đã có tác động mạnh mẽ và khiến tôi không thể ngủ ngon", tuyển thủ Hà Lan lý giải.