Eric Bailly “hưởng ứng” những bình luận chỉ trích hướng đến Paul Pogba và Marcus Rashford

Minh Thư , 09:38 05/06/2019 | Bóng đá Anh

Chia sẻ

Hậu vệ của Manchester United dường như đã có một hành động nhằm hướng vào hai người đồng đội đội của mình là Paul Pogba và Marcus Rashford trên Instagram.

Man Utd hiện đang rơi vào tình trạng khủng hoảng trầm trọng. Họ đã mất vé tham dự Champions League mùa sau và điều này ảnh hưởng nặng nề đến tâm lý của các cầu thủ. Đã có những câu hỏi đặt ra nhắm đến các cầu thủ, những người đã không thi đấu hết mình cùng bản hợp đồng hiện tại của họ với CLB.

Hậu vệ Eric Bailly đã phải điều trị chấn thương dài trong mùa giải vừa qua và chỉ ra sân 18 trận trong tất cả các giải đấu. Cầu thủ 25 tuổi này thậm chí còn là một trong số những cái tên có khả năng cao nhất rời khỏi Old Trafford hè này. Vấn đề chấn thương của Bailly đã khiến Ole Gunnar Solskjaer gặp khó khăn trong việc đưa ra lựa chọn phương án thay thế thích hợp.

Eric Bailly “hưởng ứng” những bình luận chỉ trích hướng đến Paul Pogba và Marcus Rashford - Ảnh 1.

Eric Bailly có hành động "thích" những bình luận trên Instagram với nội dung chỉ trích phong độ thi đấu đầy thất vọng của hai cầu thủ Paul Pogba và Marcus Rashford.

Tương lai của Bailly đang là một dấu hỏi rất lớn, có lẽ vậy mà cầu thủ này đã trút sự thất vọng của mình lên các thành viên khác trong phòng thay đồ của United, cụ thể đó là Pogba và Rashford. Cầu thủ này đã có hành động "thích" những bình luận trên Instagram với nội dung chỉ trích  phong độ thi đấu đầy thất vọng của  hai cầu thủ Paul Pogba và Marcus Rashford.

Paul Pogba là bản hợp đồng chuyển từ Juventus vào mùa hè năm 2016. Nhưng cho đến nay, cầu thủ người Pháp này vẫn chưa đạt được thành tích nào đáng chú ý. Vừa không đạt được phong độ như kỳ vọng, cầu thủ này còn gián tiếp khiến Mourinho bị sa thải. Đến thời của Ole Gunnar Solskjaer, Pogba càng trở lên chểnh mảng và không tập luyện chăm chỉ. Dẫu phải thừa nhận Pogba có sự khởi sắc nhưng anh vẫn chưa thi đấu đúng đẳng cấp như sự kì vọng của NHM Man Utd. CLB Real Madrid đang dành sự quan tâm đặc biệt và đã có sự liên lạc để mong có được sự phục vụ của tiền vệ này.

Mặt khác, Marcus Rashord, cầu thủ trẻ người Anh này vẫn chưa có cam kết tương lai gắn bó lâu dài với Man Utd. Hợp đồng của cầu thủ này sẽ kết thúc vào năm 2020. Tuy nhiên, Quỷ đỏ luôn muốn số 10 của họ có một bản hợp đồng lâu dài hơn. Rashford đang trở thành mục tiêu vào tầm ngắm của CLB Barcelona.

Một tài khoản fanclub của Man Utd đã đăng tải đội hình mùa giải sau và Eric Bailly đã có hành động thích những bình luận chửi bới Marcus Rashford và Paul Pogba. Bình luận có nội dung "Biến đi đồ rác rưởi Rashford , trong bình luận nêu rõ rằng cầu thủ này không thi đấu tốt trong mùa giải vừa qua.

Eric Bailly “hưởng ứng” những bình luận chỉ trích hướng đến Paul Pogba và Marcus Rashford - Ảnh 2.

Eric Bailly đang có khoảng thời gian không mấy tốt đẹp tại MU.

Một bình luận khác nhắm sự đả kích vào Paul Pogba. Cầu thủ người Pháp đã nhiều lần bị chỉ trích vì hành vi của mình và bị NHM gọi là "virut" phòng thay đồ.

Vào tháng trước trong một bài phát biểu, cựu thần đồng bóng đá Anh, Wayne Rooney, đã kêu gọi các cầu thủ Man Utd nên có trách nhiệm hơn đối với việc sử dụng MXH và truyển thông của họ.

Những cầu thủ này hầu như luôn muốn tìm ai đó đứng sau, cho dù đó là trên phương tiên truyền thông của họ hay trên sân bóng và đó là những gì họ đã làm.

"Nếu có vấn đề gì, bị CĐV la ó hay đại loại thế, họ đã có ngay người đại diện và công ty truyền thông đứng phía sau để đổ thừa. Tức là thay vì phải đau khổ khi mình chơi không tốt, khi đội bóng thất bại thì họ lại quên rất nhanh."

Chia sẻ là chuyện tốt, nhưng lạm dụng quá sẽ ảnh hưởng đến phong độ trên sân. Điều đó khiến cho họ không toàn tâm toàn ý vào công việc đá bóng, xao nhãng và đánh mất phong độ rất nhanh.

'Tôi nghĩ các cầu thủ cần phải sợ một ai đó. Họ cần phải sợ Ole Gunnar. Họ cần phải sợ Michael Carrick. Và tất nhiên họ cần tôn trọng họ nhưng cũng sợ họ."

Man Utd đang có một kỳ chuyển nhượng không hề dễ dàng. Một lẽ tất yếu rẳng, Quỷ đỏ sẽ tìm mọi cách để có thể giữ lại những cầu thủ như Paul Pogba và David De Gea trước sự săn đón của các CLB khác.