Dwyane Wade và Shaquille O’Neal "tất tay" trong canh bạc chung kết NBA 2020

BHAT , 16:18 01/10/2020 | Bóng rổ

Chia sẻ

Hai chiếc cúp MVP của loạt trận chung kết NBA đã được đặt lên bàn cược của 2 huyền thoại LA Lakers và Miami Heat.

NBA 2019-2020 đã bước vào series chung kết với 2 ứng cử viên cuối cùng cho chức vô địch là Los Angeles Lakers và Miami Heat. Thế trận "kẻ tám lạng người nửa cân" đã chia nửa cộng đồng bóng rổ thành 2 phe. Trong đó, Dwyane Wade và Shaquille O'Neal vừa có màn cá cược "tất tay" về chủ nhân của chức vô địch NBA năm nay.

Chi tiết vụ cá cược của 2 cựu cầu thủ Miami Heat và Lakers. (Nguồn: NBA TV)

Cụ thể, sáng nay (1/10), kênh NBA TV đã đăng tải một video bình luận trước trận giữa 2 cựu cầu thủ nổi tiếng của Heat và Lakers. Trong cuộc trò chuyện, có thể thấy rõ lựa chọn của Wade là Heat, trong khi Shaq ủng hộ Lakers. Việc họ đều đứng về phía đội bóng cũ của mình trong trận chiến cam go này là điều dễ hiểu.

Tuy nhiên đây không chỉ là cuộc cá cược bình thường. Trong lúc "cao hứng" 2 nhà cựu vô địch NBA đã quyết định lấy cúp NBA Finals MVP ra làm phần thưởng cho người chiến thắng ván bài này.

"Nếu 'Ngọn Lửa Miami' đánh bại được Lakers, tôi sẽ tặng cậu một trong những chiếc cúp NBA Finals MVP của tôi", O'Neal mở lời với cựu siêu sao của Heat. Ngược lại, Wade cũng "chịu chơi" không kém khi chấp nhận đánh đổi chiếc cúp Finals MVP duy nhất của mình nếu Lakers đăng quang năm nay.

Cá cược bằng cúp MVP có thể là một trong những "canh bạc" lớn nhất trong lịch sử chung kết NBA.

Có vẻ trong canh bạc này, huyền thoại một thời của Lakers đang là người có lợi thế hơn. Cựu cầu thủ 48 tuổi đã sở hữu 3 danh hiệu MVP của loạt trận chung kết trong khi Dwyane Wade chỉ có một chiếc cúp duy nhất

Chưa kể ở game 1, Miami Heat đã khởi đầu không may mắn khi cùng lúc mất đi 3 cầu thủ vì chấn thương. Kết quả, Heat nhận thất bại với tỷ số 98-116, đồng nghĩa với việc huyền thoại 38 tuổi đã bị dẫn trước 0-1 trong vụ cá cược với Shaq.

Dwyane Wade và Shaquille O’Neal "tất tay" trong canh bạc chung kết NBA 2020 - Ảnh 3.

Sau trận đấu sung sức sáng nay, "Những gã khổng lồ Lakers" đang dẫn trước Miami 1-0.

Cả 2 đều là những biểu tượng một thời của 2 đội bóng. Shaquille O'Neal từng "làm mưa làm gió" tại NBA vào những năm 2000 khi ông cùng với Kobe Bryant mở ra một thời kì hoàng kim mới cho Lakers. Trong 8 năm gắn bó (1996-2004), Shaq đã cùng Lakers giành 1 cú "ăn 3". Bản thân ông cũng nhận được vô số danh hiệu cá nhân như MVP mùa giải 1999-00, MVP của loạt trận chung kết 3 năm liên tiếp từ 2000 đến 2002...

Mặt khác, Wade là một trong số những cầu thủ đã làm nên lịch sử tại Miami Heat. Anh đã cùng đội bóng lên ngôi vô địch lần đầu tiên vào năm 2006. Cùng năm đó, ngôi sao 38 tuổi đã vinh dự nhận chiếc cúp NBA Finals MVP. Sau đó, Wade tiếp tục chinh phục ngôi vô địch NBA trong màu áo Heat vào năm 2012 và 2013 trước khi nghỉ hưu vào tháng 4/2019.

Dwyane Wade và Shaquille O’Neal từng là những biểu tượng của 2 đội bóng cũ.

Trong canh bạc "năm ăn - năm thua" này, thật khó để có thể khẳng định bên nào đang "chắc kèo" chiến thắng. Với phong độ thăng hoa ở game 1, LA Lakers đang có lợi thế về tâm lí cùng dàn cầu thủ toàn diện và dày dặn kinh nghiệm. Tuy nhiên, Miami Heat cũng không hề kém cạnh, khi đã cho thấy năng lượng thi đấu rực cháy và những pha "phản đòn" bất biến xuyên suốt loạt trận Playoffs.

NHM cũng như 2 "cao nhân" Dwyane Wade và Shaquille O'Neal chắc hẳn đều mong ngóng những diễn biến tiếp theo trong series chung kết gay cấn này. Sau game 1, các cầu thủ 2 đội sẽ có 2 ngày nghỉ ngơi trước khi trở lại cuộc đua tới ngôi vị cao quý. Cuộc đọ sức tiếp theo giữa Miami Heat và Los Angeles Lakers sẽ diễn ra vào 8h ngày 3/10 (theo giờ Việt Nam).