Duy Mạnh vất vả hoạt động với một tay, HLV Park Hang-seo trầm ngâm ngày về nước

HIẾU LƯƠNG , 12:48 31/12/2021 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Đội tuyển Việt Nam đặt chân xuống sân bay Nội Bài vào trưa 31/12 sau gần 1 tháng thi đấu tại AFF Cup 2020 ở Singapore.

Duy Mạnh vất vả hoạt động với một tay, HLV Park Hang-seo trầm ngâm ngày về nước  - Ảnh 1.

Chuyến bay chở đội tuyển Việt Nam từ Singapore hạ cánh lúc 11h00. Các cầu thủ được làm thủ tục nhập cảnh nhanh chóng trước khi ra băng chuyền lấy hành lý. Không khí trầm lắng sau khi không hoàn thành mục tiêu ở AFF Cup 2020 (Ảnh: Hiếu Lương)

Duy Mạnh vất vả hoạt động với một tay, HLV Park Hang-seo trầm ngâm ngày về nước  - Ảnh 2.

Các cầu thủ mua thêm một số món quà từ Singapore về tặng người thân. Đội tuyển Việt Nam thi đấu xong bán kết lượt về từ 26/12 nhưng phải ở lại Singapore đến 31/12 mới có chuyến bay về nước

Trung vệ Đỗ Duy Mạnh vẫn phải dùng đai đeo cố định khớp vai phải khiến hoạt động bình thường trở nên khó khăn và cần nhờ đồng đội đẩy hộ xe hành lý. Mọi thứ đều phải làm bằng tay trái, tay không thuận của Duy Mạnh. Anh gặp chấn thương ở bán kết lượt đi với Thái Lan ngày 23/12, rất may Duy Mạnh không phải phẫu thuật

Duy Mạnh vất vả hoạt động với một tay, HLV Park Hang-seo trầm ngâm ngày về nước  - Ảnh 4.

Tiền vệ Trần Minh Vương có kỳ AFF Cup đầu tiên trong sự nghiệp không mấy lạc quan. Anh được thi đấu 31 phút ở trận ra quân thắng Lào 2-0

Duy Mạnh vất vả hoạt động với một tay, HLV Park Hang-seo trầm ngâm ngày về nước  - Ảnh 5.

Bác sĩ Choi Ju-young (phải) vẫn đồng hành cùng đội tuyển về Việt Nam nhưng sẽ sớm trở về quê nhà Hàn Quốc đoàn tụ cùng gia đình. Ngay sau khi thua Thái Lan ở bán kết, đội tuyển Việt Nam đã phải nói lời chia tay với bác sĩ Choi lẫn trợ lý Kim Tae-min

Duy Mạnh vất vả hoạt động với một tay, HLV Park Hang-seo trầm ngâm ngày về nước  - Ảnh 6.

Thủ môn Bùi Tấn Trường trở lại AFF Cup kể từ năm 2012. Anh mất suất bắt chính vào tay Nguyên Mạnh, thi đấu đúng 1 trận thắng Campuchia 4-0

Duy Mạnh vất vả hoạt động với một tay, HLV Park Hang-seo trầm ngâm ngày về nước  - Ảnh 7.

Nguyễn Phong Hồng Duy cũng có kỳ AFF Cup 2020 đáng nhớ khi được đá chính thường xuyên nhưng đáng tiếc mắc sai lầm ở trận bán kết lượt đi với Thái Lan. Đội tuyển Việt Nam sẽ về khách sạn Grand Plaza (Hà Nội) cách ly tập trung trong 7 ngày. Sau đó, toàn đội được về thăm gia đình, dự kiến ngày 13/1 hội quân trở lại

Duy Mạnh vất vả hoạt động với một tay, HLV Park Hang-seo trầm ngâm ngày về nước  - Ảnh 8.

Sau thất bại ở AFF Cup 2020, HLV Park Hang-seo tiếp tục cùng đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho hai trận đấu gặp Australia (27/1) và Trung Quốc (1/2/2022) ở vòng loại 3 World Cup 2022