Đua xe đạp Cup truyền hình HTV 2021: Cuộc đua miễn nhiễm với Covid-19

Anto , 16:00 25/03/2021 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Buổi lễ giới thiệu cuộc đua xe đạp tranh Cúp Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh “Non sông liền một dải” năm 2021 diễn ra sáng nay 25/3. Ban tổ chức hứa hẹn mang đến một "cuộc đua miễn nhiễm với Covid-19".

Sáng 25/3, Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh (HTV), Sở Văn hóa – Thể thao Thành phố đã họp báo công bố thông tin về giải xe đạp Cup truyền hình TP.HCM “Non sông liền một dải - Niềm tin chiến thắng HTV - Tôn Đông Á” lần thứ 33 năm 2021 nhầm chào mừng kỷ niệm 46 năm ngày giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2021).

Đua xe đạp Cup truyền hình HTV 2021, "đội tuyển trẻ Việt Nam" tranh tài cùng 14 đội đua mạnh từ khắp cả nước  - Ảnh 1.

Đua xe đạp tranh Cup truyền hình HTV nhằm kỹ niệm 46 năm ngày giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước (Ảnh: An Tô)

Năm nay nhờ có sự chỉ đạo và biện pháp phòng chống dịch Covid-19 kịp thời hơn so với năm 2020 (giải diễn ra vào tháng 5 tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An), nên cuộc đua vẫn sẽ diễn ra như thường lệ vào tháng 4 của các năm trước đó, lễ khai mạc và chặng đua đầu tiên sẽ diễn ra ngày 6/4 tại thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng và kết thúc vào ngày 30/4 tại trước Hội trường Thống Nhất TP.Hồ Chí Minh. Theo đó, các tay đua sẽ tranh tài 22 chặng, với tổng lộ trình hơn 2.450km. Trên suốt hành trình, các tay đua sẽ phải chinh phục các ngọn đèo đáng chú ý như đèo Hải Vân,Cả, Vĩnh Hy, An Khê, đèo Ngoạn Mục(đèo Prenn).... Giải còn có 1 chặng đua cá nhân tính giờ tại thành phố Tam Kỳ, 1 chặng đua đồng đội tính giờ tại thành phố Cửa Lò - Nghệ An và 5 chặng sky (vòng tròn) tại thành phố Cao Bằng, Lạng Sơn, Hà Nội (Hồ Hoàn Kiếm), Tràng Tiền - Phú Xuân, Đà Lạt (Hồ Xuân Hương). Tất cả 22 chặng đều được truyền hình trực tiếp trên các kênh sóng của HTV.

Giải thu hút hơn 147 tay đua đến từ 15 đội đua với 14 đội đua mạnh trên cả nước và đặc biệt có sự góp mặt của các tay đua trẻ từ Đội tuyển trẻ Việt Nam tham gia tranh tài, gồm: TP.HCM 2, VINAMA TP.HCM, Quân khu 7, Quân đội, Bike Like Đồng Nai, YngHua Đồng Nai, 620 Châu Thới Vĩnh Long, Nhựa Bình Minh Bình Dương, Tập đoàn Lộc trời An Giang, Dược Domesco Đồng Tháp, Dopagan Đồng Tháp, Hà Nội, Gạo Hạt Ngọc Trời, Đội tuyển trẻ Việt Nam và Cần Thơ.

Giải năm nay có tổng số tiền thưởng gần 2 tỷ đồng. Trong đó, áo vàng chung cuộc nhận 200 triệu đồng, đội vô địch đồng đội 100 triệu đồng. So với năm ngoái các điểm kết thúc chặng đua có thêm các góc quay từ flycam thì năm nay ban tổ chức còn cập nhật thêm công nghệ đồ hoạ để cho khán giản hiểu rõ các di chuyển chiến thuật của các vận động viên song song với buổi truyền hình trực tiếp.

Đua xe đạp Cup truyền hình HTV 2021, "đội tuyển trẻ Việt Nam" tranh tài cùng 14 đội đua mạnh từ khắp cả nước  - Ảnh 2.

Công nghệ đồ hoạ mới sẽ được phát song song với buổi truyền hình trực tiếp (Ảnh: An Tô)

Ban tổ chức cho biết, sẽ nỗ lực để tổ chức cuộc đua an toàn, hiệu quả mang đến một "cuộc đua miễn nhiễm với Covid-19" và bảo đảm đầy đủ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, thiết thực chào mừng kỷ niệm 46 năm ngày giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước.