ĐT Việt Nam không thể đá giao hữu quốc tế trước vòng loại World Cup 2022, lại nhờ cậy "quân xanh" quen thuộc

Trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, đội tuyển Việt Nam sẽ không thể có trận giao hữu quốc tế để làm nóng trước khi bước vào thi đấu vòng loại World Cup 2022.

Theo kế hoạch ban đầu, VFF sẽ tìm một đối thủ mạnh để ĐT Việt Nam có thể thi đấu giao hữu trước thềm vòng loại thứ ba World Cup 2022. Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh phức tạp nên dự định này đã đổ bể. Đội bóng khả dĩ nhất có thể đá giao hữu với Việt Nam là UAE cũng khó nhận lời, dù họ cũng cần chuẩn bị cho các trận đấu ở bảng A. 

Không tìm được "quân xanh quốc tế", ĐT Việt Nam sẽ chỉ có một trận đấu để rà soát lại lực lượng với đàn em U22 Việt Nam. HLV Park Hang-seo sắp xếp cho hai đội thi đấu kín, dự kiến vào ngày 19/8 tới. 

ĐT Việt Nam không thể đá giao hữu quốc tế trước vòng loại World Cup 2022, lại nhờ cậy "quân xanh" quen thuộc - Ảnh 1.

HLV Park Hang-seo gặp nhiều khó khăn trong khâu chuẩn bị (Ảnh: VFF)

ĐT Việt Nam lên đường sang Saudi Arabia vào ngày 26/8. HLV Park Hang-seo và các học trò có 6 ngày để làm quen điều kiện thời tiết, sân bãi trước khi chạm trán đội chủ nhà vào ngày 2/9. 

Hiện tại, ĐT Việt Nam vẫn duy trì cường độ tập luyện ngày 1 buổi tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Đây là thời điểm để các cầu thủ tăng tốc, tích cực chuẩn bị, làm quen với những phương án chiến thuật mới của ban huấn luyện. Tất cả đều nhận thức được sự khó khăn trước mắt, khi chạm trán các đối thủ hàng đầu châu lục.