Đồng đội cũ Ronaldo chính thức lên tiếng về phòng thay đồ ngập trong rác thải của ĐT Italy

HOÀNG ANH , 07:00 29/03/2022 | Bóng đá quốc tế

Chia sẻ

Trung vệ kỳ cựu Bonucci thay mặt toàn đội lên tiếng xin lỗi vì xả rác bừa bãi sau trận Italy thua Bắc Macedonia.

Phòng thay đồ Italy ngập ngụa rác sau thất bại trước Bắc Macedonia

Đoạn video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy tình trạng lộn xộn trong phòng thay đồ ĐT Italy sau trận play-off với Bắc Macedonia. Đội ĐKVĐ châu Âu vứt la liệt tàn thuốc, thức ăn thừa, chai nhựa rỗng, khăn giấy trong phòng thay đồ SVĐ Renzo Barbera ở Palermo. 

Toàn đội Italy lâm vào tình trạng thất vọng tột cùng sau thất bại nghiệt ngã 0-1 dưới tay đội bóng tí hon Bắc Macedonia, dù tung ra 32 pha dứt điểm. Tình trạng phòng thay đồ càng khiến Italy bị chỉ trích nhiều hơn. Phát biểu trước trận giao hữu với Thổ Nhĩ Kỳ (thi đấu 1h45 sáng 29/3), Bonucci lên tiếng xin lỗi: "Đó là 1 sai lầm lớn, về sau chúng tôi sẽ lưu ý hơn. Sau trận đấu, toàn đội rất thất vọng nên chúng tôi không nghĩ những chi tiết này đôi khi tạo ra sự khác biệt. Chúng tôi sẽ chú ý nhiều hơn trong các trận đấu tiếp theo, chúng tôi xin lỗi".

Giám đốc truyền thông của ĐT Italy, Paolo Corbi, cũng lên tiếng xin lỗi nhưng khẳng định khi Italy rời đi, phòng thay đồ không tệ như trong video. "Đó là một chi tiết mà chúng tôi trót đánh giá thấp và chúng tôi đã xin lỗi Palermo. Chúng tôi phải bắt chuyến bay tới Coverciano, có một sự thất vọng lớn lao trong toàn đội, nhưng chúng tôi khẳng định tình trạng của phòng thay đồ khi chúng tôi rời đi không giống như trong video".

Thất bại của Italy là một cú sốc lớn sau thành công vang dội tại Euro 2020, nơi họ đánh bại Anh trên chấm luân lưu để giành chức vô địch mùa hè năm ngoái. Italy được kỳ vọng dễ dàng đến World Cup ở Qatar, nhưng chỉ về nhì vòng bảng sau Thụy Sĩ và bị loại bởi Bắc Macedonia.

Bonucci bất bình với thể thức đá play-off 1 trận. Trong toàn bộ chiến dịch, Italy chỉ thua 1 trận và lập tức bị loại. "Tất cả chỉ quyết định bằng 1 trận đấu. Thể thức thật vô lý. Chúng tôi đến vòng play-off, hy vọng được đá lượt đi lượt về và bây giờ mọi chuyện thành ra thế này đây. Có những đội ở liên đoàn khác thua 4 hoặc 5 trận mà vẫn đoạt vé World Cup. Chúng tôi bị loại bởi một bàn thua ở phút 90+2' trong trận thua duy nhất. Thể thức mới là một sự điên rồ".

Italy có truyền thống xuống dốc không phanh sau mỗi lần vô địch giải đấu lớn, nhưng đây mới là lần đầu tiên họ vắng mặt liên tiếp 2 kỳ World Cup. Bản thân Bonucci chưa bao giờ được trải nghiệm đá vòng knock-out World Cup. Trong lần duy nhất trung vệ này tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh (World Cup 2014), Italy bị loại ngay vòng bảng.

Bonucci tâm sự về giờ phút thất vọng: "Những giờ sau trận đấu thật khó khăn. Chúng tôi vẫn im lặng trong những khoảnh khắc bên nhau, như bữa trưa hay bữa tối của cả đội. Đây là giai đoạn nhiều thử thách nhất".

"Chúng tôi đã cố gắng giảm bớt nỗi thất vọng bằng cách động viên nhóm cầu thủ trẻ. Họ còn nhiều cơ hội, trong khi những người lớn tuổi như tôi chỉ còn một cơ hội cuối cùng".

"Sau khi nghe huấn luyện viên Mancini trò chuyện, chúng tôi hạ quyết tâm đặt quá khứ sau lưng và kết nối lại với tương lai. Tương lai là bây giờ, vì vậy chúng tôi phải bắt đầu xây dựng lại và giành lấy những thứ chưa giành được. Chúng tôi có cơ sở vững chắc để trở lại".

https://sport5.vn/dong-doi-cu-ronaldo-chinh-thuc-len-tieng-ve-phong-thay-do-ngap-trong-rac-thai-cua-dt-italy-2022032907361396.htm