Đồng đội cũ của Son Heung-min bỏ lỡ khó tin, đến cầu thủ văn phòng cũng dễ dàng ghi bàn

THÀNH AN , 10:07 18/04/2021 | Tin thể thao khác

Chia sẻ

Nếu có danh hiệu "Thùng rác vàng" cho pha bỏ lỡ khó tin nhất năm 2021, Vincent Janssen xứng đáng trở thành ứng viên nặng ký.

Pha bỏ lỡ cơ hội khó tin của Vincent Janssen đến ở phút 74, trận lượt về vòng 1/8 CONCACAF Champions League giữa Monterrey (Mexico) và Atletico Pantoja (Cộng hòa Dominican). Đường căng ngang "dọn cỗ" của đồng đội loại bỏ hàng thủ và thủ môn đội khách giúp cựu tiền đạo Tottenham chỉ việc đệm lòng vào lưới trống ở khoảng cách chừng 2m.

Pha bỏ lỡ cơ hội khó tin của Vincent Janssen

Tuy nhiên, cú dứt điểm lóng ngóng của Janssen khiến bóng đi chệch cột trong ánh mắt ngỡ ngàng của những ai chứng kiến. Bản thân cựu tuyển thủ Hà Lan cũng cảm thấy bất ngờ trước pha bỏ lỡ không tưởng do mình vừa tạo ra.

"Pha bóng đá ra ngoài khung thành còn khó hơn đá vào trong. Việc khó thế mà Vincent cũng làm được. Tôi dám cá phải tới 99% dân đá bóng phong trào cũng có thể dễ dàng ghi bàn khi đứng trước một cơ hội như thế", một fan Monterrey hài hước nhận xét.

Đồng đội cũ của Son Heung-min bỏ lỡ khó tin, đến cầu thủ văn phòng cũng dễ dàng ghi bàn - Ảnh 2.

Dẫu bỏ lỡ cơ hội khó tin, Janssen vẫn sắm vai người hùng của Monterrey ở vòng 1/8 CONCACAF Champions League (Ảnh: Getty)

Dẫu tạo ra pha bỏ lỡ "Thùng rác vàng", Vincent Janssen vẫn không bị gắn mác tội đồ. Tiền đạo từng sát cánh trên hàng công Spurs với Son Heung-min chính là người đã đóng góp 2 bàn thắng, chia đều cho cả trận lượt đi và về, giúp Monterrey vượt qua đối thủ với chiến thắng chung cuộc 5-1.

Vincent Janssen từng là tiền đạo nhận được rất nhiều kỳ vọng tại sân White Hart Lane (sân nhà cũ của Tottenham). Trước khi cập bến Spurs, Janssen từng làm mưa làm gió tại giải VĐQG Hà Lan trong màu áo AZ Alkmaar. Tuy nhiên, dù được trao không ít cơ hội, chân sút sinh năm 1994 lại chỉ đóng góp vỏn vẹn 2 bàn thắng sau 31 lần ra sân cho "Gà Trống".

Phong độ sa sút tại Tottenham cũng góp phần nguyên nhân quan trọng khiến Janssen dần đánh mất vị trí ở đội tuyển Hà Lan. Trước đó, anh đã ghi tới 7 bàn thắng sau 17 lần ra sân cho ĐTQG.

Cựu tuyển thủ Hà Lan từng khá thân thiết với Son Heung-min trong màu áo Tottenham (Ảnh: Getty)

Sau khi chia tay Tottenham ở mùa hè 2019, Janssen bất ngờ chuyển sang đầu quân cho Moterrey. Nhưng sau 44 trận, anh cũng chỉ mới đóng góp 9 bàn thắng cho đội bóng đang xếp thứ 4 tại giải VĐQG Mexico.