Đội U22 và tuyển nữ Việt Nam hoàn thành xong thủ tục, lên máy bay trở về nước

SPORT5 TEAM , 16:36 11/12/2019 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Vào khoảng 18h ngày 13/12, toàn đội U22 Việt Nam sẽ có mặt tại sân bay Nội Bài sau khi hoàn thành mục tiêu giành vàng tại SEA Games 30.

Sau khi thi đấu thành công tại SEA Games 30, hai đội tuyển bóng đá nam và nữ cùng khoảng 300 VĐV khác đã lên đường trở về Việt Nam. Tâm điểm chắc chắn sẽ là các cầu thủ U22 Việt Nam, những người vừa giúp dân tộc giải cơn khát HCV tại Đại hội thể thao lớn nhất khu vực. Tuy nhiên, trong chuyến hồi hương lần này, chúng ta thiếu mất Văn Hậu do cầu thủ này phải bay sang Hà Lan thi đấu cho Heerenveen.

Dự kiến, các thành viên còn lại sẽ lên chuyến bay khởi hành lúc 15h00 và dự kiến đến Nội Bài vào lúc 18h05 phút (giờ Hà Nội).  

13h46: Các VĐV khác của đoàn thể thao Việt Nam cũng đang tiến hành làm thủ tục về nước. Sân bay lúc này đang khá đông. Ảnh: Phạm Huy.

13h30: Hai đội tuyển nam và nữ đã hoàn thành thủ tục tại sân bay và đi vào khu vực chờ. Ảnh: Phạm Huy.

 - Ảnh 3.

13h15: Thầy trò HLV Park Hang-seo nhận được sự quan tâm đặc biệt khi vừa xuất hiện. Chẳng CĐV nào muốn lỡ cơ hội chụp ảnh cùng những thần tượng của mình. Ảnh: Phạm Huy.

 - Ảnh 4.

 - Ảnh 5.

13h00: Đội tuyển U22 Việt Nam đã có mặt tại sân bay Ninoy Aquino để chuẩn bị về nước. Thời tiết lúc này tại Philippines khá nóng, hơn 30 độ, khác hoàn toàn so với không khí tại Hà Nội. Ảnh: Phạm Huy.

 - Ảnh 6.

 - Ảnh 7.

 - Ảnh 8.

12h48: SEA Games 30 là kỳ đại hội thành công vang dội của đoàn thể thao Việt Nam khi chúng ta giành được tới 98 HCV, vượt xa chỉ tiêu từ 65-70 HCV đã đặt ra trước ngày lên đường. Với thành tích này, chúng ta lần đầu tiên sau 16 năm vượt qua Thái Lan trên bảng tổng sắp huy chương, đứng thứ 2 toàn đoàn chỉ sau chủ nhà Philippines.

12h38: Đội tuyển Esport cũng đã tới. Trong lần đầu tiên Esport trở thành môn thi đấu chính thức tại SEA Games, chúng ta đã có được 3 tấm HCĐ. Ảnh: Phạm Huy.

 - Ảnh 9.

 - Ảnh 10.

12h30: Đội tuyển nữ cũng đa có mặt tại sân bay. Tại SEA Games 30, các cô gái vàng của chúng ta đã hoàn thành chỉ tiêu, bảo vệ thành công ngôi hậu đã giành được tròn 2 năm trước. Ảnh: Phạm Huy.

 - Ảnh 11.

 - Ảnh 12.

12h20: Toàn đội U22 Việt Nam đã lên xe bus rời khách sạn. Văn Hậu là cầu thủ duy nhất ở lại khách sạn. Anh sẽ không về Việt Nam mà bay thẳng tới Hà Lan để thi đấu cho CLB Heerenveen. Ảnh: Mạnh Đăng.

 - Ảnh 13.

 - Ảnh 14.

12h00: Hành lý của đội được nhân viên khách sạn chuyển ra xe. Chuyến bay của đội sẽ cất cánh vào lúc 16h chiều nay. Ảnh: Huy Phạm.

 - Ảnh 15.

 - Ảnh 16.

11h45: Một số cầu thủ cũng tranh thủ ký tặng các fan hâm mộ. Dù không được thi đấu nhiều tại giải năm nay, thủ thành Bùi Tiến Dũng vẫn nhận được tình cảm đặc biệt từ các fan. Ảnh" Mạnh Đăng.

 - Ảnh 17.

11h30: Các tuyển thủ Việt Nam cũng tranh thủ làm thủ tục trả phòng, kết thúc 3 tuần ở tại Philippines. Trung vệ Thành Chung có lẽ là người vui nhất vì được về nhà. Anh nở nụ cười rất tươi. Ảnh: Mạnh Đăng.

 - Ảnh 18.

 - Ảnh 19.

 - Ảnh 20.

11h00: Đội xuống ăn để chuẩn bị di chuyển tới sân bay. Đây là bữa ăn duy nhất trong sáng nay của thầy trò HLV Park Hang-seo. Một số cầu thủ vẫn còn ngái ngủ sau một đêm dài hạnh phúc. Ảnh: Mạnh Đăng.

 - Ảnh 21.

 - Ảnh 22.

Hai tấm huy chương vàng danh giá của bộ môn bóng đá nam và bóng đá nữ SEA Games sẽ cùng các cầu thủ U22 và đội tuyển nữ Việt Nam về tới Hà Nội vào lúc 18h05 ngày 11/12/2019.

Dự kiến họ sẽ đi cùng khoảng 300 VĐV ở các bộ môn khác, bao gồm đội điền kinh, bơi đường dài, bắn đĩa bay, vật, bóng đá nữ, bóng chuyền nam, bóng bàn, cầu mây, billards, jujitsu, Esports trên chuyến charter VN9664. Máy bay sẽ cất cánh lúc 16h00 (giờ tại Manila, Philippines) và hạ cánh lúc 18h05 tại sân bay Nội Bài (theo giờ Hà Nội). Các VĐV ở TP Hồ Chí Minh khi về tới Nội Bài sẽ lập tức được nối chuyến. Các VĐV ở TP Hồ Chí Minh khi về tới Nội Bài sẽ lập tức được nối chuyến.

Sau giải đấu này, các cầu thủ U22 Việt Nam sẽ được nghỉ ngơi khoảng một ngày rồi lại lên chuyến bay sang Hàn Quốc cùng HLV Park Hang-seo. Đây là chuyến đi tập huấn nhẹ nhàng để chuẩn bị cho VCK giải đấu U23 Châu Á 2020.

Đợt tập huấn bên Hàn Quốc lần này kéo dài 10 ngày và sẽ bao gồm gần như toàn bộ cầu thủ đã thi đấu SEA Games cùng một số gương mặt mới đã bình phục chấn thương. Số lượng các cầu thủ theo Thầy Park rơi vào khoảng 28 người.