Đội tuyển Việt Nam là 1 trong 2 đội tại bảng B vòng loại thứ 3 World Cup 2022 chưa từng xuất hiện tại vòng CK World Cup

Thành Đạt , 21:45 01/07/2021 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Oman là hai đội bóng duy nhất bảng B chưa từng được hít thở bầu không khí của vòng chung kết World Cup.

Những chướng ngại vật nằm giữa đội tuyển Việt Nam và giấc mơ vòng chung kết World Cup 2022 đã lộ diện sau lễ bốc thăm chia bảng vòng loại thứ 3 diễn ra vào chiều nay 1/7. Đây đều là các đội bóng trên cơ ĐT Việt Nam. 

Không chỉ vượt trội về thứ bậc trên BXH FIFA, những Nhật Bản, Australia, Saudi Arabia, Trung Quốc đều đã từng  có mặt tại vòng chung kết của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Trong đó, Nhật Bản, Australia và Saudi Arabia đều góp mặt tại vòng chung kết cách đây 3 năm tại Nga.

Đội tuyển Australia là một trong số những đội tuyển châu Á có lần đầu góp mặt tại vòng chung kết World Cup sớm nhất. Lần đầu tiên của họ là vào kỳ 1974 diễn ra tại Tây Đức, dù lúc đó họ là đại diện của châu Đại Dương.

Thế nhưng phải đến tận 32 năm sau, tại World Cup 2006 Socceroos (biệt danh của ĐT Australia) mới có lần thứ 2 xuất hiện tại vòng CK và từ đó có 4 lần liên tiếp làm được điều này. Giải đấu tại Đức cũng là lần duy nhất đội bóng xứ chuột túi vượt qua vòng đấu bảng và là lần cuối cùng họ đại diện cho châu Đại Dương.

Đội tuyển Việt Nam  là 1 trong 2 đội tại bảng B vòng loại thứ 3 World Cup 2022 chưa từng xuất hiện tại vòng CK World Cup - Ảnh 1.

Tim Cahill là người đầu tiên ghi bàn cho ĐT Australia tại 1 vòng CK World Cup, anh cũng đã ghi bàn ở 3 kỳ World Cup liên tiếp (2006, 2010, 2014) và là cầu thủ Australia ghi nhiều bàn thắng nhất tại giải đấu này với 5 bàn (Ảnh: Getty Images)

Đội tuyển Saudi Arabia lần đầu tham dự vòng CK World Cup vào năm 1994 trên đất Hoa Kỳ và từ đó họ cũng đã có được 4 lần liên tiếp tham dự các vòng CK thế giới. Ở ngay lần đầu tiên tham dự, họ đã vượt qua vòng bảng nhưng đã để thua tại vòng 16 đội trước Thụy Điển.

Sau khi vắng mặt ở 2 kỳ 2010 và 2014 họ đã quay trở lại vào năm 2018. Bước vào vòng loại cuối cùng World Cup 2022, đội bóng vùng Vịnh này không đặt mục tiêu gì khác ngoài việc tái lập chuỗi tham dự các vòng chung kết của mình.

Đội tuyển Việt Nam  là 1 trong 2 đội tại bảng B vòng loại thứ 3 World Cup 2022 chưa từng xuất hiện tại vòng CK World Cup - Ảnh 2.

World Cup 2018 là màn trở lại của Saudi Arabia sau 2 kỳ vắng bóng (Ảnh: AFP)

Bóng đá Nhật Bản đã có quá trình phát triển thần kỳ như chính nền kinh tế của họ. Sau khi tiến hành chuyên nghiệp hóa giải quốc nội bằng sự ra đời của J.League vào năm 1993, đến năm 1998 họ đã lần đầu tiên giành vé đến vòng CK tại Pháp. 

Kể từ kỳ 1998 đến nay họ chưa hề vắng mặt một kỳ đại hội nào, tổng cộng là 6 kỳ, kỷ lục này chỉ kém 10 kỳ Hàn Quốc. Không những thế, từ một nền bóng đá kém phát triển, bóng đá xứ Phù Tang đã từng bước vươn lên ngôi vị số 1 châu Á và là đại diện châu lục có số lần vượt qua vòng đấu bảng World Cup nhiều nhất (3 lần tại các kỳ 2002, 2010, 2018).

Đội tuyển Việt Nam  là 1 trong 2 đội tại bảng B vòng loại thứ 3 World Cup 2022 chưa từng xuất hiện tại vòng CK World Cup - Ảnh 3.

ĐT Nhật Bản đã thi đấu ngoan cường trước ứng cử viên vô địch - đội tuyển Bỉ tại vòng 16 đội World Cup 2018 (Ảnh: EPA)

Đội bóng còn lại là Trung Quốc, với lần đầu tiên giành vé đến vòng CK World Cup tại kỳ 2002 tại Nhật Bản và Hàn Quốc. Tuy nhiên, đây có lẽ là một trong những màn trình diễn của tân binh thảm họa nhất trong lịch sử các kỳ FIFA World Cup.

Họ để thua cả 3 trận, xách va li về nước với 0 điểm tròn trĩnh, ghi 0 bàn và nhận 9 bàn thua. Tuy nhiên cũng khó trách đội tuyển Trung Quốc, bởi họ nằm cùng bảng với các đội quá mạnh là Brazil, Thổ Nhĩ Kỳ (cả hai đội bóng đều đang có thế hệ vàng vào thời điểm đó) và Costa Rica.

Đội tuyển Việt Nam  là 1 trong 2 đội tại bảng B vòng loại thứ 3 World Cup 2022 chưa từng xuất hiện tại vòng CK World Cup - Ảnh 4.

World Cup 2002 là vòng chung kết đầu tiên và cũng là duy nhất cho đến lúc này của ĐT Trung Quốc (Ảnh: Getty Images)

Tuy nhiên, tại bảng B vòng loại thứ 3 World Cup 2022, Việt Nam không phải là đội bóng duy nhất chưa từng vào đến vòng chung kết. Oman cũng chưa từng làm được điều này, nhưng họ đã có kinh nghiệm 2 lần lọt vào vòng loại cuối cùng của FIFA World Cup.

Dù sao đi nữa, những thống kê nói trên chỉ là những con số, bóng đá được người ta yêu quý bởi sự khó lường của nó. Và như HLV Park Hang-seo đã nói, đội tuyển Việt Nam sẽ chẳng né tránh đội nào cả. Vòng loại thứ 3 sẽ bắt đầu từ ngày 2/9/2021 và kết thức vào ngày 29/3/2022.

Đồ họa: Phúc Phạm

Đồ họa: Phúc Phạm