Đội tuyển Anh sẽ ra quân với đội hình nào ở trận chung kết?

Viết Huy , 12:35 11/07/2021 | EURO 2020

Chia sẻ

Trận chung kết Euro 2020 chỉ còn cách chúng ta vài giờ đồng hồ, vậy Gareth Southgate lựa chọn đội hình nào cho cuộc đối đầu với Italia?

Dù chưa có trong tay danh sách 11 cầu thủ ra sân chính thức của ĐT Anh trước trận chung kết, nhưng các chuyên gia uy tín cho rằng Gareth Southgate vẫn sẽ giữ nguyên bộ khung đang ổn định trước đó.

Chẳng dại gì phải thay đổi hệ thống của mình khi nó đang hoạt động trơn tru và mang đến thành công đúng như sự kì vọng. Sẽ chẳng bất ngờ nếu như Tam Sư xuất phát với sơ đồ 4-2-3-1 quen thuộc.

Ở vị trí trong khung gỗ, dù không mang đến sự tin tưởng một cách tuyệt đối bởi những pha xử lí bằng chân của mình nhưng sẽ chẳng ai xứng đáng hơn Jordan Pickford thời điểm hiện tại. Trước mặt của thủ thành đang khoác áo Everton sẽ vẫn là bộ tứ vệ quen thuộc đang chơi rất ổn định: Walker bên cánh phải, bộ đôi trung vệ Stones – Maguire và Luke Shaw bên cánh trái.

Có lẽ đây sẽ là trận đấu vất vả nhất của bộ đôi hậu vệ biên của Tam Sư khi Walker – Shaw sẽ phải đối đầu với hai cầu thủ cực kì nguy hiểm phía Italia là Insigne và Chiesa. Với tính chất quan trọng của một trận đấu tìm ra nhà vô địch Châu Âu, có lẽ bộ đội hậu vệ biên của ĐT Anh sẽ ít có cơ hội dâng cao hỗ trợ tấn công như những trận đấu trước đó.

Vị trí thấp nhất ở hàng tiền vệ có lẽ sẽ vẫn thuộc về Kalvin Phillips - Declan Rice, những cầu thủ quan trọng bậc nhất ở những tình huống phòng ngự từ xa và chia cắt hàng tiền vệ đối phương trong sơ đồ chiến thuật của Gareth Southgate. Nhiệm vụ của bộ đôi tiền vệ phòng ngự này là phải chia cắt được Jorginho và các vệ tinh xung quanh anh như Verratti hay Barella. Đây có lẽ là dịp mà Phillips và Rice được thể hiện những phẩm chất tốt nhất của mình, đó là khả năng tranh cướp mạnh mẽ, cơ động cùng nền tảng thể lực vô cùng dồi dào, về phần này có lẽ hàng tiền vệ của Italia đang bị đánh giá yếu thế hơn.

Đội tuyển Anh sẽ ra quân với đội hình nào ở trận chung kết? - Ảnh 1.

Thật khó để Southgate thay đổi trong trận đấu quan trọng như thế này (Ảnh: Getty)

Ba tiền vệ công của đội tuyển Anh đã có trận đấu cực kì xuất sắc trước Ukraine, Sterling dường như là bất khả xâm phạm tại tuyển Anh ở vị trí lệch trái. Mason Mount là người phù hợp hơn cả khi đá trong vai trò số 10, bởi cầu thủ đang khoác áo Chelsea là mẫu tiền vệ Box - to – Box, anh có thể ngay lập tức lùi về để hỗ trợ hai tiền vệ phòng ngự trong những tình huống phản công của đối phương, đó là điều tối quan trọng với một người đề cao việc phòng ngự từ xa như Gareth Southgate.

Với phong độ xuất sắc trong những trận đấu trước đó, Sterling sẽ được các hậu vệ của Italia đặc biệt quan tâm ở cuộc đối đầu này. Vì thế nhiệm vụ của người đá tiền vệ công cánh đối diện là khá quan trọng khi ĐT Anh gặp bế tắc, Saka đang được tin tưởng từ sự tiến bộ vượt bậc của mình nhưng sẽ không bất ngờ nếu Jadon Sancho ra quân trong đội hình chính thức, Sancho đã có hơn 70 phút được cho là không đến nỗi nào trong cuộc đối đầu với CH Séc tại vòng 1/8. Là người luôn thích mang đến sự bất ngờ cho đối phương, không loại trừ khả năng HLV Southgate sẽ chọn Sancho.

Người chơi cao nhất trên hàng công của tuyển Anh không ai khác sẽ là Harry Kane, cầu thủ Tottenham cho thấy khả năng săn bàn thiên bẩm đang quay trở lại với mình, 4 bàn thắng trong ba trận gần nhất chứng minh điều đó. Trong trận đấu này Kane có lẽ sẽ đối đầu với Bonucci - Chiellini những cầu thủ đã lớn tuổi, khả năng xoay trở và bứt tốc độ đoạn ngắn không còn được tốt, đó sẽ là cơ hội cho đội trưởng ĐT Anh khai thác.

Việc Gareth Southgate sẽ lựa chọn cầu thủ nào ra sân trong trận đấu quan trọng nhất sự nghiệp của mình tính đến thời điểm hiện tại đang thu hút được đông đảo sự quan tâm từ người hâm mộ xứ sở xương mù. Nhưng dù cái tên nào được chọn đi chăng nữa, niềm tin vẫn sẽ dành cho HLV Southgate, người đã đưa Tam Sư lần đầu góp mặt tại chung kết của một kì Euro.

Đội tuyển Anh sẽ ra quân với đội hình nào ở trận chung kết? - Ảnh 2.