Đội trưởng Xuân Trường gửi thông điệp tới HAGL sau khởi đầu tệ

HIẾU LƯƠNG , 17:35 07/03/2022 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

HAGL chưa giành được chiến thắng nào sau ba trận đầu mùa V.League 2022, trái ngược với hình ảnh thăng hoa một năm trước.

HAGL thua SLNA 0-2 chiều qua (6/3) ở vòng 3 V.League 2022. Không khí chán chường bao trùm phòng thay đồ đội bóng phố núi.

Một ngày sau trận đấu, Xuân Trường đưa ra thông điệp gửi tới các đồng đội: "Một khó khăn đã tới ngày hôm qua. Đây là thời điểm chúng ta cần đoàn kết và cùng nhau vượt qua giai đoạn khó khăn này. Chúng ta phải làm mọi thứ để thay đổi tình thế hiện tại".

Đội trưởng Xuân Trường gửi thông điệp tới HAGL sau khởi đầu tệ - Ảnh 1.

Xuân Trường cùng HAGL chưa giành được chiến thắng nào sau 3 vòng đấu V.League 2022 (Ảnh: Hiếu Lương)

HAGL trải qua ba trận đầu mùa không biết thắng. Họ lần lượt hoà Nam Định (0-0), Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (0-0) trước khi thua SLNA. Một trong những khởi đầu tệ nhất của Xuân Trường và đồng đội tại V.League.

Sau trận hoà Hà Tĩnh, HLV Kiatisuk cũng đăng đàn với thông điệp: "Chúng ta cần làm việc chăm chỉ hơn nữa".

HLV người Thái Lan thừa nhận các học trò suy giảm phong độ, mệt mỏi sau thời gian dài phục vụ cho ĐTQG. Văn Toàn cũng khẳng định bản thân anh cảm thấy không thoải mái và cả đội phải nỗ lực nhiều hơn.

Một năm trước, đội bóng phố núi cũng khởi đầu không tốt khi thua Sài Gòn FC 0-1 vòng đầu tiên nhưng sau đó, họ giành hai chiến thắng liên tiếp. Quan trọng hơn, HAGL khi ấy ghi được 4 bàn thắng còn hiện tại là số không.

So với mùa giải năm ngoái, HAGL chỉ thay một vị trí ở hàng thủ khi Damir Memovic rời đi. Họ vẫn kiểm soát bóng tốt nhưng sự bùng nổ là thứ đánh mất, nhất là hàng công.

Văn Toàn, Công Phượng, Washington Brandao, Minh Vương không còn gây bất ngờ cho các hàng thủ. Lối chơi của HLV Kiatisuk bị đọc thấu. Hai trận đầu mùa cho thấy một HAGL thiếu thốn ý tưởng tấn công, còn ở trận thua SLNA, HAGL có cơ hội nhưng các chân sút lần lượt bỏ lỡ đáng tiếc. Bàn thắng đẹp của Văn Đức đánh sập nỗ lực và đưa trận đấu vào thế an bài.

Ở vòng 4, HAGL tiếp đón Viettel trên sân nhà Pleiku vào ngày 11/3. Đối thủ vừa có hai trận thắng liên tiếp với cùng tỷ số 2-0. Viettel không thay đổi, vẫn khó chịu trong phòng ngự, rất khó xuyên phá. Ở hàng công, bộ đôi Geovane và Pedro Paulo phối hợp ăn ý và đang hưng phấn sau khi liên tục ghi bàn.

Về nhân sự, HAGL có thể chào đón sự trở lại của trung vệ Hữu Tuấn. Trong khi đó, HLV Kiatisuk và trợ lý Bundit Thiabthong nhiều khả năng không kịp trở lại băng ghế chỉ đạo do vừa nhiễm Covid-19.

Sau trận này, HAGL duy trì tập luyện hướng tới vòng bảng AFC Champions League 2022 diễn ra tại TP.HCM vào đầu tháng 4. Nếu nhóm cầu thủ trụ cột được triệu tập lên đội tuyển Việt Nam, HAGL sẽ khó khăn trong khâu chuẩn bị phương án chiến thuật mới đối phó những đối thủ mạnh bậc nhất tới từ Hàn Quốc, Nhật Bản và có thể là Australia.

https://sport5.vn/doi-truong-xuan-truong-gui-thong-diep-toi-hagl-sau-khoi-dau-te-20220307173253413.htm