Đội trưởng U19 Phú Yên bị cấm thi đấu vì có biểu hiện tiêu cực ở trận gặp HAGL

HIẾU LƯƠNG , 20:02 29/01/2021 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Cầu thủ Lê Anh Quốc Việt của U19 Phú Yên vừa dính án phạt từ Ban kỷ luật VFF sau trận gặp U19 HAGL vào chiều 28/1.

Chiều 29/1, Ban kỷ luật VFF ra thông báo tạm đình chỉ thi đấu đến hết vòng loại Giải bóng đá vô địch U19 quốc gia 2021 với Lê Anh Quốc Việt. Lý do được đưa ra là cầu thủ này thi đấu không đúng khả năng mà không có lý do chính đáng trong trận gặp U19 HAGL.

Trận đấu diễn ra vào chiều 28/1 thuộc lượt trận thứ 8 bảng C vòng loại U19 quốc gia 2021. U19 Phú Yên để thua U19 HAGL với tỷ số 0-5.

Ngay sau khi trận đấu kết thúc, giám sát trận đấu và HLV U19 Phú Yên đánh giá Quốc Việt tranh chấp bóng không đúng thực lực, chơi bóng không đúng năng lực. Điều này được thể hiện trong cả những trận đấu khác, không chỉ có trận gặp U19 HAGL chiều 28/1.

Đội trưởng U19 Phú Yên bị cấm thi đấu vì có biểu hiện tiêu cực ở trận gặp HAGL - Ảnh 1.

Lê Anh Quốc Việt (hàng trên ngoài cùng phải) là đội trưởng U19 Phú Yên dự vòng loại U19 quốc gia 2021 tại Gia Lai (Ảnh: Minh Trần)

Ban kỷ luật VFF sẽ tiếp tục xem lại băng ghi hình trận đấu cùng các HLV, chuyên gia để đánh giá kỹ hơn về thái độ thi đấu của Quốc Việt. Nếu bị phát hiện có tiêu cực, Quốc Việt đối mặt án phạt nặng từ VFF.

Lê Anh Quốc Việt không thể cùng U19 Phú Yên đá hai trận cuối gặp U19 TP.HCM (30/1) và Quảng Nam (2/2). Sau 8 lượt trận, U19 Phú Yên xếp hạng 5/6 ở bảng C. Đội giành được 7 điểm, ghi 5 bàn, thủng lưới 15 bàn.

Đây không phải lần đầu tiên thành viên của U19 Phú Yên bị nghi ngờ tiêu cực. Cũng ở vòng loại U19 quốc gia năm 2019, U19 Phú Yên đang thua 0-1 trước U19 Hà Nội nhưng không chủ động tấn công tìm kiếm bàn thắng mà chỉ chuyền bóng qua lại bên sân nhà.

BTC sau đó cũng đặt nghi vấn về thái độ thi đấu của các cầu thủ Phú Yên. Tuy nhiên, do không tìm được bằng chứng tiêu cực, Ban kỷ luật VFF chỉ có thể phạt với lý do thi đấu không đúng năng lực.

Ở vòng loại U19 quốc gia 2020, Ban kỷ luật VFF cũng đưa ra nhiều quyết định kỷ luật ở trận U19 Đắk Lắk – U19 Bình Định do có biểu hiện nhường điểm.

Ban kỷ luật VFF quyết định huỷ kết quả trận đấu, phạt U19 Bình Định 25 triệu đồng. HLV Cao Văn Dũng (U19 Bình Định) bị cấm chỉ đạo 2 trận, phạt 5 triệu đồng. Cầu thủ Đào Gia Bảo bị treo giò hết giải. 4 cầu thủ khác bị treo giò 4 trận, phạt tiền 5 triệu đồng.

Thủ môn Y Ê Li Ni Ê của U19 Đắk Lắk cũng bị cấm thi đấu 2 trận, phạt 5 triệu đồng vì thi đấu dưới sức. Đáng chú, Y Ê Li Ni Ê là thủ môn trẻ được đánh giá có tiềm năng và được HLV Park Hang-seo triệu tập vào đội U23 Việt Nam dự VCK U23 châu Á 2020.