Đội trưởng tuyển Việt Nam mừng ra mặt khi Messi vô địch Copa America

HIẾU LƯƠNG , 11:02 11/07/2021 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Trung vệ Quế Ngọc Hải đã có một buổi sáng 11/7 trọn vẹn sau khi Argentina đánh bại Brazil 1-0 ở chung kết Copa America.

Bàn thắng duy nhất của Angel Di Maria ở phút 21 giúp Argentina có chức vô địch Copa America đầu tiên sau 28 năm. Với cá nhân Lionel Messi, anh đã có danh hiệu lớn đầu tiên cùng đội tuyển quốc gia.

Chứng kiến thành quả của thần tượng, Quế Ngọc Hải ăn mừng ngay sau trận. Anh chia sẻ trên trang cá nhân: "Đấy nhé! Tôi đã bảo rồi mà làm sao mà bất công mãi vậy được".

Đội trưởng tuyển Việt Nam mừng ra mặt khi Messi vô địch Copa America - Ảnh 1.

Quế Ngọc Hải ăn mừng sau khi Messi vô địch Copa America

Đội trưởng tuyển Việt Nam mừng ra mặt khi Messi vô địch Copa America - Ảnh 2.

Anh chia sẻ niềm vui trên trang cá nhân ở cả Instagram và Facebook

Trong quá khứ, Messi từng 3 lần vào chung kết Copa America nhưng đều thất bại. Năm 2007, Argentina thua Brazil 0-3. Sau đó, Messi cùng đồng đội để thua hai trận chung kết liên tiếp vào năm 2015, 2016 trước Chile, đều sau loạt sút luân lưu 11m.

Trước đó, Quế Ngọc Hải liên tục đăng đàn cổ vũ Messi như "Không bây giờ thì bao giờ nữa Leo", "Rất yêu Neymar nhưng sáng mai tôi sẽ cổ vũ Messi", "Hy vọng sáng mai anh Si sẽ cầm cúp về nhà chứ không đi qua nó nữa".

Không chỉ giành chức vô địch, Messi còn nhận danh hiệu "cầu thủ xuất sắc nhất giải" và "vua phá lưới". Hai đồng đội khác của Messi là thủ môn Emiliano Martiez nhận danh hiệu "găng tay vàng", Angel Di Maria nhận giải "cầu thủ xuất sắc nhất trận chung kết".

Chức vô địch Copa America giúp bộ sưu tập danh hiệu của Messi trở nên hoàn thiện hơn. Ở cấp CLB, anh đã giành đủ mọi loại danh hiệu.

Đội trưởng tuyển Việt Nam mừng ra mặt khi Messi vô địch Copa America - Ảnh 3.

Messi được đồng đội ở Argentina tung lên trời sau chức vô địch Copa America (Ảnh: Getty Images)

Messi có màn trình diễn ấn tượng trong năm 2021. Anh là cầu thủ ghi nhiều bàn nhất, có nhiều kiến tạo nhất ở La Liga, cùng Barcelona vô địch Cúp nhà vua Tây Ban Nha. Cơ hội để anh giành Quả bóng vàng FIFA lần thứ 7 trở nên sáng sủa.

Về cá nhân Quế Ngọc Hải, đội trưởng tuyển Việt Nam vẫn đang ở Thái Lan, anh sẽ cùng Viettel thi đấu trận cuối cùng tại vòng bảng AFC Champions League 2021 vào tối nay. Viettel chạm trán Kaya FC-Iloio tới từ Philippines. Ở trận lượt đi, Viettel đánh bại đối thủ 5-0.

Trận đấu này chỉ còn mang tính chất thủ tục khi Viettel và Kaya FC không còn cơ hội cạnh tranh vé vào vòng sau. Viettel mới có 3 điểm còn Kaya FC chưa giành được điểm nào. Hai vị trí nhất nhì lần lượt thuộc về Ulsan Hyundai (Hàn Quốc) và BG Pathum United (Thái Lan).

Ngày 12/7, Viettel sẽ lên đường về Việt Nam và trải qua quá trình cách ly 21 ngày theo quy định.