Đội trưởng PSG: "Nước lọc cũng khó nuốt sau trận thua Real"

Trần Giang , 08:42 26/04/2022 | Bóng đá quốc tế

Chia sẻ

Marquinhos cay đắng nói về thất bại với tổng tỷ số 2-3 của PSG trước Real Madrid tại vòng 1/8 Champions League.

Benzema lập siêu hat-trick trong 17 phút, Real ngược dòng kỳ diệu loại PSG khỏi Champions League

Ở trận lượt về vòng 16 đội, PSG thua Real 1-3. Trận thua đau đớn này khiến thầy trò HLV Mauricio Pochettino chính thức chia tay Champions League 2021/22. Trên sân vận động Santiago Bernabeu, Marquinhos là một trong những cầu thủ thi đấu tệ nhất. Dù đeo băng thủ quân, nhưng ngôi sao 27 tuổi lại mắc khá nhiều lỗi khiến PSG bị Real lội ngược dòng.

Khi được phóng viên của kênh truyền hình Canal+ (Pháp) hỏi về cảm xúc sau trận Real 3-1 PSG, Marquinhos trả lời: "Một trận đấu khó tiêu hóa. Một trận đấu mà tôi phải xin lỗi về ngôn từ tôi sắp thốt ra, nhưng PSG đã ngập trong một đống phân. Đó là một trận cầu quan trọng đối với chúng tôi. Đến ngày hôm sau, tôi cảm thấy đến cả nước lọc cũng khó nuốt".

Đội trưởng PSG: "Nước lọc cũng khó nuốt sau trận thua Real" - Ảnh 2.

Với tấm băng đội trưởng trên cánh tay, Marquinhos đã có một ngày thi đấu đáng quên. Ở bàn thua đầu tiên, trung vệ mang áo số 5 không thể chắn cú sút của Karim Benzema. Tới bàn thua tiếp theo, Marquinhos vô tình làm bóng đổi hướng trong nỗ lực chặn cú dứt điểm của Benzema, khiến người đàn em Gianluigi Donnarumma không kịp trở tay. 

Nhưng thảm họa của Marquinhos phải là bàn thua cuối cùng khi cầu thủ người Brazil chuyền thẳng vào chân Benzema, giúp thủ quân Real hoàn thành cú hat-trick và đá bay PSG ra khỏi giải đấu. 

"Benzema chơi rất tuyệt", Marquinhos thừa nhận sự xuất sắc của siêu sao người Pháp khi phát biểu trên sóng Canal+. "Tôi đã thắng trong cuộc đọ sức đầu tiên ở lượt đi và anh ấy đã thắng ở cuộc đối đầu còn lại ở lượt về. Có lẽ, tôi nên tập trung hơn vào từng hành động của mình trong trận đấu đó. Đôi khi bạn muốn nghĩ rất nhiều về câu lạc bộ, về những người khác và về mọi thứ xung quanh bạn". 

Trong phần trả lời phỏng vấn này, Marquinhos cũng chia sẻ về tương lai của bản thân. Hồi giữa tháng 2 vừa qua, nhà báo Fabrizio Romano từng đưa tin cựu sao AS Roma là "ước mơ" của Chelsea. Tuy nhiên, Marquinhos khẳng định anh chưa nghĩ đến chuyện chia tay PSG. 

"Ngay bây giờ thì không. Tôi không muốn ra đi", Marquinhos nói tiếp. "Lúc đầu, đã có lúc tôi từng muốn rời khỏi đây. Nhưng kể từ đó, tâm trí tôi luôn hướng về PSG. Nguyện vọng của tôi là tiếp tục gắn bó với đội bóng này. Chúng tôi biết chuyện gì đang xảy ra. Nếu bạn thi đấu tốt, bạn hoàn toàn có thể mong muốn ở lại".

"Tuy vậy, mọi thứ đôi khi có thể sẽ thay đổi. Ví dụ như câu lạc bộ không muốn bạn ở đây nữa, giống như chúng ta từng thấy trong quá khứ. Nếu được, tôi muốn ở lại Paris suốt đời. Điều đó phù hợp với tôi và tôi hài lòng với nó". 

Đội trưởng PSG: "Nước lọc cũng khó nuốt sau trận thua Real" - Ảnh 4.

Chelsea từng nhắm Marquinhos như phương án thay thế sau khi The Blues không thể giữ chân 2 trung vệ là Andreas Christensen và Antonio Rudiger. Christensen đã đồng ý gia nhập Barcelona, Rudiger cũng đặt bút ký vào bản hợp đồng có thời hạn đến tháng 6/2024 với Real.  

Trước đó, ở phần trả lời phỏng vấn sau trận Chelsea 1-0 West Ham United tại vòng 34 Ngoại Hạng Anh, HLV Thomas Tuchel cũng chính thức lên tiếng xác nhận Rudiger rời Stamford Bridge sau khi mùa giải 2021/22 kết thúc.

https://sport5.vn/doi-truong-psg-nuoc-loc-cung-kho-nuot-sau-tran-thua-real-2022042604301735.htm