Đội trưởng lóng ngóng để mất bóng, U23 Thái Lan để thua dễ dàng trước U23 Trung Quốc

Thành Đạt , 21:02 26/03/2022 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

U23 Thái Lan thua trận thứ 2, với tỷ số 2-4 trước U23 Trung Quốc tại Dubai Cup 2022 tối 26/3.

Cả U23 Thái Lan và U23 Trung Quốc đều để thua ở lượt trận đầu tiên tại Dubai Cup 2022. Chính vì vậy đây là trận đấu có tính chất quyểt định đến thứ hạng và chia cặp vòng 3 của cả 2 đội bóng. Tuy nhiên, dường như đội bóng đến từ Đông Nam Á chưa thực sự sẵn sàng cho trận đấu này, nhất là các cầu thủ phòng ngự. 

Chỉ sau khi bóng lăn được 7 phút, trung vệ đội trưởng Anusak lóng ngóng để Fang Hao phía tuyển Trung Quốc đoạt được bóng rồi đối mặt thủ môn. Cầu thủ số 20 mở tỉ số bằng 1 cú đệm lòng nhẹ nhàng đánh lừa được thủ môn Thái Lan.

Nhưng HLV Worrawoot Srimaka tạm thời yên lòng khi cầu thủ đang thi đấu tại Nhật Bản Sittichok Paso tung cú sút hiểm từ ngoài vòng cấm để cân bằng tỉ số. Kể từ bàn thắng này U23 Thái Lan giành quyền kiểm soát trận đấu và triển khai tấn công liên tục.

Những tưởng sau bàn thua đầu tiên, hàng phòng ngự của U23 Thái Lan sẽ được xốc lại. Nhưng đến phút 31, các trung vệ của họ lại mắng sai lầm để Fang Hao lập cú đúp. Và rồi chỉ 3 phút sau, đội trưởng Anusak lại là tội đồ để tiền đạo U23 Trung Quốc có hattrick chỉ trong 1 hiệp.

Đội trưởng thảm hoạ, U23 Thái Lan để tiền đạo U23 Trung Quốc lập hattrick trong 1 hiệp - Ảnh 1.

Anusak Chaiphet để Fang Hao cướp bóng và ghi bàn mở tỉ số cho U23 Trung Quốc (Ảnh: Changsuek)

Sang hiệp 2, trận đấu diễn ra chậm rãi hơn. Nhưng các hậu vệ của tuyển Thái Lan vẫn chưa tỉnh ngủ và lại mắc sai lầm dẫn đến cú poker của Fang Hao. Bukkoree Lemdee đỡ bóng không tốt khiến bóng nảy về hướng khung thành đội nhà, tiền đạo U23 Trung Quốc lao lên rất nhanh và phần việc còn lại chỉ là sút tung lưới U23 Thái Lan.

Trước khi thời gian thi đấu chính thức kết thúc, William Weiderjoe có cơ hội sút phạt cố định và tạo 1 đường cong đẹp mắt để rút ngắn tỉ số còn 2-4. Nhưng đó là tất cả những gì U23 Thái Lan có thể làm.

Trận thua này cho thấy U23 Thái Lan chưa thực sự sẵn sàng cho SEA Games. Các cầu thủ của ông Srimaka chưa có được sự kết nối, liên lạc rõ ràng ở hàng phòng ngự. Mặt trận tấn công cũng chưa cho thấy điểm sáng.

Đội trưởng thảm hoạ, U23 Thái Lan để tiền đạo U23 Trung Quốc lập hattrick trong 1 hiệp - Ảnh 2.

Sittichok Paso tung cú sút gỡ hoà 1-1 trong hiệp 1 trận đấu U23 Thái Lan gặp U23 Trung Quốc (Ảnh: Changsuek)

U23 Thái Lan ban bật không có quá nhiều sáng tạo và thiếu các tình huống rõ nét để dứt điểm, điều đã diễn ra từ trận đấu gặp U23 Qatar. Bàn thắng của Sittichok và William chỉ cho thấy họ có những cá nhân xuất sắc, nhưng vẫn chưa là 1 tập thể mạnh.

Trong năm 2022, U23 Việt Nam khá có duyên với U23 Thái Lan khi đã cùng nhau thi đấu trận chung kết U23 Đông Nam Á tại Campuchia. Bốc thăm chia bảng U23 châu Á cũng đưa 2 đội bóng đầy duyên nợ vào chung bảng. 

Khá đáng tiếc do điều lệ giải, 2 đội cùng bảng tại U23 châu Á 2022 sẽ không được gặp nhau tại Dubai Cup 2022 vì thế U23 Việt Nam và U23 Thái Lan sẽ không tái ngộ tại đây. Hiện cả 2 đại diện Đông Nam Á đều đang chuẩn bị cho SEA Games 31 vào tháng 5.

https://sport5.vn/doi-truong-long-ngong-de-mat-bong-u23-thai-lan-de-thua-de-dang-truoc-u23-trung-quoc-20220326205844583.htm