Đối thủ của Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022 áp dụng Binh pháp Tôn Tử

HUY TRƯỞNG , 13:59 27/03/2021 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Để chuẩn bị cho lượt đấu tiếp theo của đội tuyển bóng đá nam Malaysia tại vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực Châu Á, mới đây huấn luyện viên trưởng Tan Cheng Hoe đã có những động thái.

Trước thềm quyết đấu, huấn luyện viên trưởng Malaysia ráo riết tìm kiếm thông tin về các đối thủ - Ảnh 1.

Ông Tan dùng "kính lúp" soi đối thủ

"Biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng", một câu nói nổi tiếng của Tôn Tử trong cuốn "Nghệ thuật chiến tranh" đang được vị huấn luyện viên họ Tan áp dụng triệt để trong quá trình chuẩn bị gặp các đối thủ tiếp theo của mình tại bảng G.

Nhận thức được tầm quan trọng của việc nghiên cứu đối thủ, trong hơn một năm qua vị huấn luyện viên người Malaysia liên tục thu thập thông tin của các đội tuyển nằm cùng bảng đấu.

Song song với việc nắm bắt thông tin về đối thủ, ông Tan còn tỏ ra rất bận rộn với mục tiêu tăng cường sức mạnh cho đội hình của "Những chú hổ" bằng việc tìm kiếm các phương án mới trong danh sách tập trung của Malaysia mới đây.

Tan Cheng Hoe hiểu rằng đội bóng của ông gặp bất lợi so với Việt Nam, Thái Lan hay UAE. Trong khi các giải đấu quốc nội của Việt Nam và Thái Lan vẫn có thể diễn ra trong bối cảnh COVID-19 hoành hành năm ngoái thì giải M-League của Malaysia buộc phải tạm dừng.

UAE, đội tuyển được chọn để trở thành chủ nhà của vòng loại World Cup sắp tới cũng đã có 4 trận thi đấu quốc tế trong vòng 4 tháng qua với các kết quả tương đối khả quan. Đội tuyển đến từ Trung Đông có 2 chiến thắng trước Bahrain (1-0) và Tajikistan (3-0), một trận hòa trước Iraq (0-0) và chỉ chịu thua sát nút Uzbekistan với tỷ số 1-2. UAE sẽ tiếp tục đụng độ với Ấn Độ trong một trận giao hữu sắp tới.

"Chúng tôi đã nghiên cứu các trận đấu của UAE từ năm ngoái. Chúng tôi cũng theo dõi đội hình 11 cầu thủ chính thức của họ và điều đó giúp chúng tôi có những tính toán cụ thể cho cuộc chạm trán trực tiếp giữa 2 đội vào tháng 6 tới", ông Tan Cheng Hoe cho biết thêm.

Trước thềm quyết đấu, huấn luyện viên trưởng Malaysia ráo riết tìm kiếm thông tin về các đối thủ - Ảnh 2.

Malaysia tiếp tục chọn "giấu bài"

Đội tuyển Malaysia sẽ không có bất kì một trận đấu nào trong đợt tập trung đội tuyển quốc gia tháng 3 này của FIFA. Tan Cheng Hoe và các học trò sẽ "giấu bài" cho tới tận tháng 6, khi vòng loại chính thức được tiếp tục.

Ông Tan cũng được biết về chấn thương kinh hoàng mà đội trưởng Đỗ Hùng Dũng của ĐTQG Việt Nam gặp phải trong một tình huống vào bóng ác ý ở V-League và sẽ phải nghỉ thi đấu đến hết mùa giải.

Mặc dù thiếu vắng đi chàng cầu thủ sinh năm 1993 nhưng huấn luyện viên trưởng của Malaysia tin rằng Việt Nam còn có rất nhiều người khác có đủ khả năng thay thế tạm thời đội trưởng của họ.

"Những chú hổ Malaysia" sẽ đối đầu với chủ nhà UAE vào ngày 3/6, gặp Việt Nam vào ngày 11/6 và tiếp theo là Thái Lan 4 ngày sau đó ở một địa điểm nhiều khả năng sẽ là Dubai.

Trước thềm quyết đấu, huấn luyện viên trưởng Malaysia ráo riết tìm kiếm thông tin về các đối thủ - Ảnh 3.

Bảng G sau 5 lượt đấu đầu tiên