Đối thủ của tuyển Việt Nam phải tập nặng, mệt đến mức không muốn nói nửa lời

HIẾU LƯƠNG , 16:25 17/09/2021 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Đội tuyển Trung Quốc bắt đầu tập luyện với cường độ 2 buổi/ngày kể từ ngày 12/9 nhằm chuẩn bị thể lực tốt nhất trước trận gặp Việt Nam (7/10).

Cường độ tập luyện được các cầu thủ Trung Quốc bình luận là rất cao. Hậu vệ trẻ Zhu Chenjie tiết lộ rằng anh và đồng đội không muốn nói chuyện dù chỉ nửa lời sau buổi tập trên Oriental Sports Daily.

"Sau khi tập luyện, nhìn chung mọi người đều không nói điều gì và mệt mỏi. HLV thể lực tính chỉ số mệt mỏi của từng người. Chỉ số này của mỗi người hầu hết đều ở mức cao nhất. Tuy nhiên, trong môi trường nóng ẩm, cường độ cao trong tập luyện sẽ giúp chúng tôi chuẩn bị tốt hơn cho trận đấu tiếp theo", Zhu Chenjie chia sẻ.

Đối thủ của tuyển Việt Nam phải tập nặng, mệt đến mức không muốn nói nửa lời - Ảnh 1.

Tuyển Trung Quốc lần lượt thua 0-3 trước Australia và 0-1 trước Nhật Bản ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022 (Ảnh: CFA)

Sau trận thua 0-1 trước Nhật Bản, tuyển Trung Quốc rời Qatar sang UAE. Đội có 3 ngày nghỉ ngơi trước khi tập luyện trở lại. Đội tuyển Trung Quốc tập luyện ở khu vực Sharjah (UAE), gần SVĐ nơi tổ chức trận đấu với tuyển Việt Nam vào ngày 7/9.

Trận đấu với tuyển Việt Nam có ý nghĩa quan trọng. Sau 2 trận thua liên tiếp, nếu tuyển Trung Quốc không thắng, họ sẽ ngày càng xa rời mục tiêu giành vé dự World Cup 2022.

Đội tuyển Trung Quốc có lực lượng tốt, trừ trung vệ Zhang Linpeng vẫn đang tập riêng vì chấn thương. Tiền vệ ngôi sao Wu Lei trở lại Tây Ban Nha thi đấu, anh sẽ có mặt vào đầu tháng 10 theo FIFA days.

Liên quan đến chuyện ăn ở tại UAE, tuyển Trung Quốc đã thuê trọn gói một khách sạn cho gần 70 thành viên trong đội sinh hoạt, đồng thời đảm bảo an toàn phòng dịch Covid-19.

Một số tờ báo, kênh truyền thông cho biết giá phòng rẻ nhất là 8.000 CNY (Nhân dân tệ)/phòng/đêm, tương đương khoảng 28 triệu đồng. Điều này khiến người hâm mộ Trung Quốc tranh luận nhiều. Họ cho rằng số tiền này quá lớn với một căn phòng rộng hơn chục mét vuông.

Hiệp hội bóng đá Trung Quốc (CFA) đã phải đính chính thông tin. CFA cho biết đã ký kết hợp đồng với khách sạn. Theo thoả thuận, khách sạn thu khoản phí 700 dirham UAE/thành viên tuyển Trung Quốc, tương đương 4,5 triệu đồng. Tổng chi phí một ngày khoảng 300 triệu đồng và 9 tỷ đồng cho một tháng đội ở lại đây.

Số tiền trên bao gồm tiền phòng, tiền ăn 3 bữa, phí giặt là, quyền sử dụng phòng họp và các không gian công cộng khác của khách sạn. Mức giá này thấp hơn nhiều so với những gì khách sạn đăng tải trên internet.

Đối thủ của tuyển Việt Nam phải tập nặng, mệt đến mức không muốn nói nửa lời - Ảnh 2.

HLV Li Tie (phải) đối mặt nhiều áp lực trước ngày gặp tuyển Việt Nam (Ảnh: CFA)

Khách sạn cũng không nhận khách ngoài trong suốt thời gian đội tuyển Trung Quốc lưu trú. Giám đốc khách sạn cho biết khi khách sạn không thể tiếp nhận khách mới thì giá phòng được tăng lên rất nhiều để tránh tình trạng đặt trước, đây là một thông lệ trong ngành dịch vụ khách sạn.

Đội tuyển Trung Quốc không muốn trở về nước vì vướng quy định cách ly 14 ngày. Họ tận dụng khoảng thời gian này để tập luyện và thích ứng khí hậu Tây Á. Cũng vì lý do này, tuyển Trung Quốc phải thuê sân trung lập tổ chức các trận đấu thay cho sân nhà.

Sau trận gặp tuyển Việt Nam ngày 7/10, tuyển Trung Quốc sẽ làm khách trước Saudi Arabia ngày 12/10. Đây là đối thủ nằm ở Tây Á, việc di chuyển vì vậy trở nên thuận tiện.

Về tuyển Việt Nam, thầy trò HLV Park Hang-seo đang tập luyện tại Hà Nội với cường độ 1 buổi/ngày từ 16/9. Đội dự kiến sang UAE vào đầu tháng 10. Mục tiêu giành điểm trước Trung Quốc sau hai trận thua liên tiếp trước Saudi Arabia và Australia.

Sau trận đấu này, tuyển Việt Nam làm khách trước Oman, cách UAE khoảng 1,5 giờ bay, vào ngày 12/10.

Đối thủ của tuyển Việt Nam phải tập nặng, mệt đến mức không muốn nói nửa lời - Ảnh 3.

Bảng xếp hạng bảng B vòng loại thứ 3 World Cup 2022 sau hai lượt trận (Ảnh: GN)