Đội phó U22 nói điều bất ngờ khi tuyển Việt Nam dùng đội hình mạnh nhất ở Phú Thọ

HIẾU LƯƠNG , 17:57 24/12/2020 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Hậu vệ Nguyễn Văn Việt của U22 Việt Nam đã có những chia sẻ vào chiều 24/12, một ngày sau trận thua 2-3 trước các đàn anh ở tuyển Việt Nam.

Nguyễn Văn Việt chia sẻ: "Đội U22 học được nhiều điều từ trận đấu vừa qua như cách thi đấu, cách đứng vị trí, cách phòng ngự hay tấn công của các anh tuyển Việt Nam. Chúng tôi quyết tâm, tập trung để có kết quả tốt hơn trong trận đấu tới".

Ở trận đấu ngày 27/12, HLV Park Hang-seo cho biết sẽ dùng đội hình mạnh nhất của tuyển Việt Nam. Văn Việt cho rằng đó không phải điều đội U22 cần quan tâm.

"Đội hình nào không quan trọng, quan trọng là tôi và các đồng đội thể hiện thế nào thôi", hậu vệ người Nghệ An nói.

Đội phó U22 nói điều bất ngờ khi tuyển Việt Nam dùng đội hình mạnh nhất ở Phú Thọ - Ảnh 1.

Hậu vệ Nguyễn Văn Việt chia sẻ với báo chí chiều 24/12 tại sân bóng Trung tâm đào tạo trẻ VFF (Ảnh: Hiếu Lương)

Văn Việt nói tiếp: "Theo tôi, các anh được tập lên đội tuyển Việt Nam đều là những cầu thủ xuất sắc nhất nước rồi. Tất cả các anh đều chơi ở V.League, là những con người tốt nhất. Đội U22 cũng tốt nhưng chưa thể bằng".

Ở trận đấu tối 23/12, U22 Việt Nam để thua 2-3 dù hai lần vượt lên dẫn trước. Kết quả là thất bại nhưng tinh thần và cách tận dụng tốt các tình huống phản công là điều được đánh giá cao.

"HLV Park Hang-seo và HLV Kim Han-yoon đánh giá cao tinh thần của anh em nhưng các thầy cũng nói là còn nhiều lỗi cần khắc phục trong thời gian tới", Văn Việt tiết lộ.

Đội hình tuyển Việt Nam thi đấu ở sân Cẩm Phả chưa phải mạnh nhất. Ngày 27/12, U22 Việt Nam sẽ phải chạm trán những cái tên hay bậc nhất ở vị trí của mình tại Việt Nam như trung vệ Quế Ngọc Hải, Bùi Tiến Dũng, tiền vệ Tuấn Anh, Hùng Dũng, Quang Hải, tiền đạo Công Phượng, Văn Đức.

Trận đấu này được đánh giá nhiều khó khăn. HLV Park Hang-seo cũng chờ đợi cách tiệp cận và sự thể hiện của những cầu thủ trẻ.

Các cầu thủ U22 Việt Nam giữ tâm lý thoải mái trước buổi tập chiều 24/12. Ở phòng thay đồ, HLV Kim Han-yoon đã mất tới gần 20 phút để trao đổi với các cầu thủ (Ảnh: Hiếu Lương)

Văn Việt sinh năm 1999, trưởng thành từ lò SLNA. Anh vừa được chọn vào đội hình tiêu biểu VCK U21 quốc gia 2020. Văn Việt cũng được chọn vào ban cán sự U22 Việt Nam với tư cách đội phó.

Văn Việt cũng chia sẻ anh thường gọi điện cho hai đàn anh xứ Nghệ là hậu vệ Phạm Xuân Mạnh và tiền đạo Phan Văn Đức để hỏi về cách đứng, sơ đồ đội hình dưới thời thầy Park vì có nhiều khác biệt so với SLNA.

U22 Việt Nam sẽ tập luyện vào chiều 24 và 25/12 tại Hà Nội. Sáng 26/12, đội cùng các đàn anh tuyển Việt Nam di chuyển đến Phú Thọ, tập thử sân Việt Trì vào chiều cùng ngày.

Trận tái đấu giữa hai đội diễn ra vào lúc 17h00 ngày 27/12.