Đòi hỏi mức lương trên trời, Usain Bolt bơ vơ tìm bến đỗ mới

PHỤNG HIẾU , 12:25 02/11/2018 | Bóng đá quốc tế

Chia sẻ

Trải qua màn thử việc khá thành công tại Central Coast Mariners (Australia) nhưng Bolt không được giữ lại vì đòi hỏi mức lương quá cao.

Central Coast Mariners (CCM) vừa đưa ra thông báo kết thúc quá trình thử việc nhưng không ký hợp đồng với Usain Bolt. Qua đó, cựu ngôi sao điền kinh người Jamaica sẽ phải tìm cơ hội chơi ở CLB khác nếu vẫn muốn trở thành cầu thủ bóng đá.

"CCM và người đại diện của Usain Bolt, Ricky Simms đều muốn kết thúc quá trình thử việc. Quyết định này có hiệu lực ngay lập tức", trích thông báo trên website của đội bóng Úc. "Trước đó, CLB đã bày tỏ ý định hợp tác thêm cùng Bolt, hướng đến những giải pháp mang tính thương mại có lợi cho đôi bên. Tuy nhiên, CCM và Bolt không tìm được tiếng nói chung trong quá trình đàm phán".

Được biết, Bolt yêu cầu mức lương lên tới 3 triệu USD/năm, trong khi số tiền CCM đồng ý trả cho anh chỉ là 150.000 USD. Dù vấp phải những bất đồng đối với BLĐ nhưng Bolt vẫn dành những lời có cánh cho CCM trước khi ra đi tìm kiếm cơ hội mới.

Đòi hỏi mức lương trên trời, Usain Bolt bơ vơ tìm bến đỗ mới - Ảnh 1.

Bolt trong màu áo Central Coast Mariners.

"Tôi muốn gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến các ông chủ của CCM, đội ngũ nhân viên và các đồng đội. Họ đều đối xử với tôi rất tốt trong quãng thời gian thử việc vừa qua. Chúc CCM có một mùa giải thành công trước mắt", Bolt chia sẻ.

Hai tháng qua, Bolt đã trải qua quá trình thử việc khá thành công tại Centrel Coast Mariners. Trong lần ra sân thi đấu giao hữu với CLB Mcarthur South West United, kỷ lục gia điền kinh người Jamaica nhận được nhiều lời khen ngợi nhờ cú đúp bàn thắng ấn tượng. Tuy nhiên, chừng đó là chưa đủ để thuyết phục CCM trả cho anh 3 triệu USD/mùa.

Trước khi đến với CCM, Bolt từng từ chối lời mời của CLB Valleta, một đội bóng tại Malta. Rất có thể anh sẽ cân nhắc lại quyết định của mình sau khi rời bỏ nước Úc để tiếp tục giấc mơ trở thành cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp.