Đội hình hay nhất vòng 1/8 World Cup 2022: Quốc gia này áp đảo với 4 cái tên

HUY TRƯỞNG , 15:14 08/12/2022 | Bóng đá quốc tế

Chia sẻ

(Tổ Quốc) - Ngay cả khi để Cristiano Ronaldo ngồi dự bị, Bồ Đào Nha vẫn biết cách thu hút những lời khen ngợi về phía mình. Cùng điểm qua những cái tên xuất sắc nhất ở vòng 1/8 World Cup 2022, theo chấm điểm từ Sofa Score.

Đội hình hay nhất vòng 1/8 World Cup 2022: Quốc gia này áp đảo với 4 cái tên - Ảnh 1.

Đội hình tiêu biểu vòng 1/8

1. Kylian Mbappe (8,8 điểm)

Đóng góp 2 bàn thắng cùng 1 đường kiến tạo trong chiến thắng 3-1 của tuyển Pháp trước Ba Lan, tiền đạo PSG vẫn đang là đầu tàu giúp giấc mơ bảo vệ ngai vàng của “Les Bleus” còn nguyên giá trị sau vòng 1/8.

2. Goncalo Ramos (9,8 điểm)

Cầu thủ trẻ Goncalo Ramos trong lần đầu tiên được đá chính ở World Cup đã đóng góp 3 bàn, 1 kiến tạo giúp Bồ Đào Nha hủy diệt Thụy Sĩ với tỷ số không tưởng 6-1.

Đội hình hay nhất vòng 1/8 World Cup 2022: Quốc gia này áp đảo với 4 cái tên - Ảnh 2.

Goncalo Ramos lập hat-trick ngay trận đầu đá cho

3. Daley Blind (9 điểm)

Hậu vệ người Hà Lan đã có một màn trình diễn gần như hoàn hảo trước đội tuyển Mỹ. Ngoài 1 bàn thắng, anh còn sở hữu 7 lần tắc bóng thành công, giành chiến thắng trong 8 lần đấu tay đôi và 1 lần cản phá cú dứt điểm của đối phương.

4. Denzel Dumfries (8,6 điểm)

Dumfries đã giúp Hà Lan đánh bại Mỹ một cách khá dễ dàng bằng 2 đường kiến tạo cùng 1 bàn thắng trong 90 phút có mặt trên sân. Anh còn có thêm 3 lần đánh chặn thành công, 1 lần cản phá cú dứt điểm và “bỏ túi” luôn danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu.

5. Bruno Fernandes (8,1 điểm)

Dù không trực tiếp ghi bàn ở vòng 1/8, Bruno Fernandes vẫn cho thấy tầm quan trọng của mình trong hệ thống chiến thuật của HLV Santos ở cả phòng ngự và tấn công. Anh tạo ra 3 đường chuyền mang tính quyết định, kiến tạo 1 bàn, giành chiến thắng trong 4/4 tình huống đấu tay đôi.

Đội hình hay nhất vòng 1/8 World Cup 2022: Quốc gia này áp đảo với 4 cái tên - Ảnh 3.

Bruno Fernandes (phải) là nhạc trưởng gánh BĐN

6. Wataru Endo (8,2 điểm)

Endo vẫn cho thấy đẳng cấp của cá nhân anh dù Nhật Bản phải dừng bước ở vòng 1/8. Tiền vệ đang chơi cho Stuttgart có tỷ lệ chuyền bóng thành công lên đến 88%, 6 lần giành chiến thắng trong các tình huống đấu tay đôi, tạo ra 4 đường chuyền mang tính quyết định.

7. Diogo Dalot (8,2 điểm)

Trong ngày thay thế Cancelo bên hành lang cánh phải của Bồ Đào Nha, Diogo Dalot có 4 tình huống đấu tay đôi thành công, 4 pha tắc bóng, 2 lần cản phá cú dứt điểm của đối phương và 1 pha đánh chặn thành công.

8. Rodri (8,4 điểm)

Dù Tây Ban Nha phải nhận thất bại cay đắng trước Ma rốc nhưng Rodri có lẽ không phải chịu trách nhiệm cho thất bại này. Dù phải chơi ở vị trí trái sở trường (trung vệ) anh vẫn có 8 tình huống tranh chấp bóng bổng thành công, 1 pha đánh chặn, 1 đường chuyền mang tính quyết định và 2 tình huống tắc bóng chuẩn xác.

9. Thiago Silva (7,6 điểm)

Dù đã 38 tuổi nhưng lão tướng Thiago Silva vẫn cho thấy giá trị của mình trong trận đấu gặp Hàn Quốc. Anh đóng góp 1 kiến tạo, có 2 pha đánh chặn thành công, 2 lần chiến thắng đấu tay đôi và 1 pha tắc bóng chính xác trong chiến thắng nhẹ nhàng 4-1 của Brazil.

10. Raphael Guerreiro (8,2 điểm)

Trong ngày “đóng thế” Nuno Mendes, hậu vệ cánh trái đang khoác áo CLB Dortmund vẫn để lại dấu ấn với 1 kiến tạo, 2 pha đánh chặn, 2 lần chiến thắng đấu tay đôi và đạt tỷ lệ chuyền bóng chính xác lên đến 94%.

11. Dominik Livakovic (8,1 điểm)

Thủ môn Livakovic đã trở thành người hùng của Croatia sau khi cản phá 3 quả 11 mét để giúp Á quân World Cup 2018 tiến vào tứ kết. Ngoài ra anh còn có 3 tình huống cứu thua xuất sắc trong 120 phút thi đấu khiến các chân sút của Nhật Bản phải lắc đầu ngán ngẩm.