Đội hình con trai của danh thủ đang thi đấu ở các giải hàng đầu châu Âu

NGUYỄN ANH DŨNG , 07:31 25/07/2018 | Bóng đá quốc tế

Chia sẻ

Bóng đá châu Âu chứng kiến nhiều chàng trai đang đi trên con đường của người cha. Dù có thể không trở thành huyền thoại, họ cũng đặt dấu ấn trong lòng người hâm mộ.

Đội hình con trai của danh thủ đang thi đấu ở các giải hàng đầu châu Âu - Ảnh 1.

Đội hình con trai của các danh thủ.

Đội hình con trai của danh thủ đang thi đấu ở các giải hàng đầu châu Âu - Ảnh 2.

Thủ môn Kasper Schmeichel: Dù không thể vươn lên tầm vóc huyền thoại như người cha Peter Schmeichel, thủ thành đang khoác áo Leicester cũng có những màn trình diễn đáng nhớ suốt cuộc đời. Tại World Cup 2018, thủ môn sinh năm 1986 chơi như lên đồng trong trận đấu vòng 1/8 với Croatia khi anh cản 3 quả 11 mét. Trước đó vào năm 2016, Kasper cùng Leicester đăng quang Ngoại hạng Anh thần kỳ, chức vô địch giúp Kasper cân bằng thành tích của người cha nổi tiếng.

Đội hình con trai của danh thủ đang thi đấu ở các giải hàng đầu châu Âu - Ảnh 3.

Hậu vệ Daley Blind: Theo gót HLV Louis van Gaal sang Man Utd sau kỳ World Cup 2014 thành công, Daley Blind được kỳ vọng rất cao. Con trai của danh thủ Hà Lan Danny Blind là một cầu thủ đa năng, có thể chơi trung vệ, hậu vệ cánh và tiền vệ phòng ngự. Dù vậy, vai trò của cầu thủ sinh năm 1990 bắt đầu suy giảm kể từ khi Jose Mourinho cập bến Old Trafford. Cách đây mấy ngày, Daley Blind chính thức trở lại Ajax với giá 19 triệu bảng. Người cha Danny Blind từng làm HLV tuyển Hà Lan từ tháng 7 năm 2015 đến tháng 3 năm 2017.

Đội hình con trai của danh thủ đang thi đấu ở các giải hàng đầu châu Âu - Ảnh 4.

Hậu vệ Alex Bruce (1984 - Wigan): Con trai của danh thủ Steve Bruce chưa bao giờ được thi đấu ở bóng đá đẳng cấp cao nhất. Sự nghiệp của anh gắn với những đội bóng hạng dưới. Alex từng vô địch giải hạng hai Anh với Wigan và hai lần về nhì ở hạng nhất Anh mùa 2011/12, FA Cup 2013/14. Ông bố Steve Bruce có sự nghiệp rực rỡ hơn người con nhiều lần với 3 chức vô địch Ngoại hạng Anh, 3 FA Cup, 1 cúp C2 và 1 Siêu cúp châu Âu.

Đội hình con trai của danh thủ đang thi đấu ở các giải hàng đầu châu Âu - Ảnh 5.

Hậu vệ Marcos Alonso (1990 - Chelsea): Gia đình của Marcos Alonso có truyền thống bóng đá lâu đời, là gia đình Tây Ban Nha đầu tiên có 3 thế hệ chơi cho ĐTQG. Ông nội Marcos Alonso Imaz - còn gọi là Marquitos - thi đấu cho Real Madrid và từng giành năm cup C1 liên tiếp, trong đó có bốn lần đá chính ở trận chung kết. Sau Marquitos, người con Alonso Pena thành danh tại Barca. Cựu tiền vệ cánh sinh năm 1959 cũng có 22 lần khoác áo tuyển Tây Ban Nha, và cùng đội tuyển về nhì ở Euro 1984.

Đội hình con trai của danh thủ đang thi đấu ở các giải hàng đầu châu Âu - Ảnh 6.

Cũng như người cha, Marcos Alonso Mendoza không thành công khi đi lên từ lò đào tạo Real. Anh phiêu bạt qua nhiều đội bóng trung bình, trước khi khẳng định phẩm chất ở Chelsea. Marcos Alonso đã giành một chức vô địch Ngoại hạng Anh và một cúp FA. Anh được bầu vào đội hình tiêu biểu Premier League mùa 2017/18.

Đội hình con trai của danh thủ đang thi đấu ở các giải hàng đầu châu Âu - Ảnh 7.

Tiền vệ Tom Ince (Stoke City): Con trai của danh thủ Paul Ince trưởng thành từ lò đào tạo Liverpool. Mùa giải trước, anh thi đấu 33 trận cho Huddersfield, góp công giúp đội bóng này trụ hạng thành công. Cách đây 2 ngày, Tom Ince chấp nhận xuống chơi giải hạng nhất với Stoke City theo bản hợp đồng 4 năm với giá chuyển nhượng 10,5 triệu bảng.

Đội hình con trai của danh thủ đang thi đấu ở các giải hàng đầu châu Âu - Ảnh 8.

Tiền vệ Thiago Alcantara (1991- Bayern Munich): Ngôi sao sáng nhất trong đội hình này không ai khác ngoài Thiago. Chàng tiền vệ này sinh tại Italy trong một gia đình có bố mẹ là người Brazil. Cha của Thiago là danh thủ Mazinho từng khoác áo ĐT Brazil 35 lần, vô địch World Cup 1994, Copa America 1989 và HCB Olympic 1988. Thiago sau này chọn khoác áo ĐT Tây Ban Nha và ở cấp CLB anh đã có 1 Champions League, 2 La Liga với Barca cùng 5 Bundesliga trong màu áo Bayern Munich.

Đội hình con trai của danh thủ đang thi đấu ở các giải hàng đầu châu Âu - Ảnh 9.

Tiền vệ Rafinha Alcantara (1993 - Inter Milan): Sinh tại Sao Paulo, Rafinha chọn đầu quân cho đội tuyển quê nhà Brazil dù đã trải qua 5 cấp độ tuyển trẻ Tây Ban Nha. Về mặt trình diễn cá nhân, Rafinha kém nổi bật hơn hẳn người anh Thiago, tuy nhiên anh chàng Rafinha cũng đã bỏ túi cho mình hàng loạt danh hiệu trong màu áo Barca: 2 La Liga, 4 cúp nhà vua, 1 Champions League. Bên cạnh đó, Rafinha còn góp mặt trong đội tuyển Olympic Brazil vô địch Olympic 2016.

Đội hình con trai của danh thủ đang thi đấu ở các giải hàng đầu châu Âu - Ảnh 10.

Tiền vệ Timothy Weah (2000 - PSG): Tài năng sinh năm 2000 trưởng thành trên đất Mỹ, trước khi chuyển tới PSG năm 14 tuổi. Ở trận đấu kết thúc Ligue 1 2017/18, Timothy lần đầu góp tên trong đội hình xuất phát PSG. Timothy từ chối lời mời của Pháp để chọn đầu quân cho đội tuyển Mỹ. Cha của Timothy - ông George Weah – là huyền thoại vĩ đại nhất lịch sử bóng đá châu Phi. Cho đến nay, George là người châu Phi duy nhất từng giành Quả bóng vàng châu Âu. Năm ngoái, ông đã đắc cử Tổng thống Liberia. Áp lực đặt lên vai cậu con Timothy chắc chắn rất lớn.

Đội hình con trai của danh thủ đang thi đấu ở các giải hàng đầu châu Âu - Ảnh 11.

Tiền đạo Justin Kluiver (1999 - Ajax): Cha của Justin – danh thủ Patrick Kluivert – là một trong những tiền đạo khét tiếng của bóng đá thế giới. Justin cũng chỉ sở hữu chiều cao khiêm tốn: 1,75 mét. Nhưng bù lại, sao trẻ sinh năm 1999 có tốc độ, khả năng bứt phá và đặc biệt kỹ thuật cá nhân hết sức điêu luyện. Tài năng người Hà Lan thích Barcelona để đi theo con đường của người cha, nhưng anh chọn AS Roma để thử sức trước khi nghĩ tới những mục tiêu cao hơn.

Đội hình con trai của danh thủ đang thi đấu ở các giải hàng đầu châu Âu - Ảnh 12.

Tiền đạo Federico Chiesa (1997 – Fiorentina): Khác với ông bố danh thủ Enrico Chiesa, Federico trông mỏng manh, công tử hơn và chơi ở vị trí tiền vệ biên. Federico mạnh về tốc độ đi bóng ở biên, những tình huống xứ lý lắt léo để tự tạo khoảng trống cho mình. Trong hai mùa giải qua, Federico đã thi đấu 63 trận cho Fiorentina. Anh là tài năng hứa hẹn của bóng đá Italy.

Đội hình con trai của danh thủ đang thi đấu ở các giải hàng đầu châu Âu - Ảnh 13.

Tiền đạo Giovanni Simeone (1995 - Fiorentina): Con trai của HLV Diego Simeone chỉ đá một mùa 2016/17 cho Genoa cũng đã đủ để thuyết phục Fiorentina "bứng" anh về sân Artemio Franchi. Tiền đạo sinh năm 1995 ra sân 38 trận mùa giải vừa qua, ghi 14 bàn.