Đội hình cầu thủ U22 Việt Nam hay nhất đang chơi ở V.League: Không tệ cho mục tiêu bảo vệ HCV SEA Games

Hiếu Lương , 06:30 23/07/2020 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Nhiều cầu thủ lứa tuổi U22 đang được thi đấu nhiều tại V.League 2020, đủ để lập nên một đội hình chất lượng chinh chiến tại SEA Games 2021.

Thủ môn: Nguyễn Văn Toản (Hải Phòng)

Đội hình cầu thủ U22 Việt Nam hay nhất đang chơi ở V.League: Không tệ cho mục tiêu bảo vệ HCV SEA Games - Ảnh 1.

Nguyễn Văn Toản (26/11/1999) là thủ môn số 1 ở CLB Hải Phòng. Anh được bắt chính 4 trận cuối cùng tại SEA Games và giờ được đánh giá cao hơn cả đàn anh Bùi Tiến Dũng cho cơ hội lên ĐTQG.

Hậu vệ phải: Lê Văn Xuân (Hà Nội FC)

Đội hình cầu thủ U22 Việt Nam hay nhất đang chơi ở V.League: Không tệ cho mục tiêu bảo vệ HCV SEA Games - Ảnh 2.

Lê Văn Xuân (27/2/1999) được xem là cầu thủ đa năng, có thể thi đấu nhiều vị trí trên sân trừ thủ môn. Anh là sản phẩm chất lượng từ lò PVF và hiện tại đang thi đấu liên tục cho Hà Nội FC do nhiều đàn anh chấn thương.

Hậu vệ trái: Nguyễn Hùng Thiện Đức (Bình Dương)

Đội hình cầu thủ U22 Việt Nam hay nhất đang chơi ở V.League: Không tệ cho mục tiêu bảo vệ HCV SEA Games - Ảnh 3.

Thiện Đức (8/12/1999) là mẫu cầu thủ kỷ luật và cần cù. Anh thi đấu nhiều trận cho Bình Dương từ mùa giải năm ngoái và được đánh giá cao ở khả năng chấp hành chiến thuật từ HLV trưởng.

Trung vệ: Bùi Hoàng Việt Anh (Hà Nội FC)

Đội hình cầu thủ U22 Việt Nam hay nhất đang chơi ở V.League: Không tệ cho mục tiêu bảo vệ HCV SEA Games - Ảnh 4.

Việt Anh (1/1/1999) có thể hình tốt, đá thường xuyên ở giải hạng Nhất cho Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vào năm ngoái. Đến năm nay, khi cặp trung vệ Đình Trọng – Duy Mạnh chấn thương, cờ đến tay Việt Anh. Dù chưa thể hiện tốt vượt bậc nhưng vẫn có nhiều kỳ vọng ở mùa đầu tiên chơi V.League.

Trung vệ: Thái Bá Sang (SLNA)

Đội hình cầu thủ U22 Việt Nam hay nhất đang chơi ở V.League: Không tệ cho mục tiêu bảo vệ HCV SEA Games - Ảnh 5.

Thái Bá Sang (21/5/1999) cùng Thế Nhật và Gustavo Santos giúp SLNA không thủng lưới bàn nào trong 5 trận đầu mùa V.League. Thể hình tốt, chơi quyết liệt, Bá Sang cho thấy tiềm năng ở sơ đồ 3 trung vệ.

Trung vệ Đoàn Văn Hậu (Hà Nội FC)

Đội hình cầu thủ U22 Việt Nam hay nhất đang chơi ở V.League: Không tệ cho mục tiêu bảo vệ HCV SEA Games - Ảnh 6.

Đoàn Văn Hậu (19/4/1999) là ngôi sao lớn nhất nếu tham dự SEA Games 2021. Anh nhiều khả năng sẽ là đội trưởng và có vị trí bất khả xâm phạm.

Tiền vệ: Nguyễn Hai Long (Than Quảng Ninh)

Đội hình cầu thủ U22 Việt Nam hay nhất đang chơi ở V.League: Không tệ cho mục tiêu bảo vệ HCV SEA Games - Ảnh 7.

Nguyễn Hai Long (27/8/2000) là nhân tố đáng chú ý nhất tại V.League năm nay. Dưới bàn tay cựu HLV tuyển Việt Nam Phan Thanh Hùng, Hai Long ngày càng trưởng thành và thi đấu ổn định, bản lĩnh.

Tiền vệ: Đặng Văn Lắm (SLNA)

Đội hình cầu thủ U22 Việt Nam hay nhất đang chơi ở V.League: Không tệ cho mục tiêu bảo vệ HCV SEA Games - Ảnh 8.

Đặng Văn Lắm (6/12/1999) sút xa vào lưới Hà Nội FC là khoảnh khắc đưa anh ra ánh sáng. Văn Lắm đang có vị trí cố định ở tuyến giữa SLNA.

Tiền vệ: Trần Văn Công (Hồng Lĩnh Hà Tĩnh)

Đội hình cầu thủ U22 Việt Nam hay nhất đang chơi ở V.League: Không tệ cho mục tiêu bảo vệ HCV SEA Games - Ảnh 9.

Trần Văn Công (15/2/1999) sở hữu chiều cao gần 1m80, lối đá mạnh mẽ. Văn Công được xem là tiền vệ phòng ngự chất lượng của lứa U22. Việc bắt chết Công Phượng trong trận đấu tại vòng 10 mới là bước khởi đầu của tiền vệ trưởng thành ở lò đào tạo Hà Nội FC.

Tiền vệ: Nguyễn Hồng Sơn (Quảng Nam)

Đội hình cầu thủ U22 Việt Nam hay nhất đang chơi ở V.League: Không tệ cho mục tiêu bảo vệ HCV SEA Games - Ảnh 10.

Nguyễn Hồng Sơn (24/10/2000 - ngoài cùng phải) toả sáng sớm hơn nhiều đồng đội lứa U22 khi mới 18 tuổi. Anh có tiềm năng trở thành mẫu tiền vệ công thủ toàn diện. Rào cản lớn nhất với Hồng Sơn là những định kiến về hành động nông nổi thời trẻ.

Tiền đạo: Trần Danh Trung (Viettel)

Đội hình cầu thủ U22 Việt Nam hay nhất đang chơi ở V.League: Không tệ cho mục tiêu bảo vệ HCV SEA Games - Ảnh 11.

Trần Danh Trung (3/10/2000) có kỹ thuật, thể hình tốt. Tuy nhiên, vị trí tiền đạo của đội U22 đang rất khó lựa chọn khi hầu hết các cầu thủ trẻ chưa có cơ hội thi đấu nhiều tại V.League. Việc sử dụng nhiều tiền đạo ngoại là vấn đề đã được nhắc tới nhiều.

Một số cái tên đáng chú ý của lứa U22:

- Thủ môn: Dương Tùng Lâm (Sài Gòn FC)

- Hậu vệ: Đặng Văn Tới (Hà Nội FC), Dụng Quang Nho (HAGL), Mai Sỹ Hoàng (SLNA)

- Tiền vệ: Đoàn Thanh Trường (Nam Định), Trần Bảo Toàn (HAGL), Nguyễn Văn Minh (Hồng Lĩnh Hà Tĩnh), Trần Tiến Anh (Viettel)

- Tiền đạo: Mai Xuân Quyết (Nam Định), Lê Văn Nam (Hồng Lĩnh Hà Tĩnh), Trần Danh Trung, Nhâm Mạnh Dũng (Viettel), Võ Nguyên Hoàng (Sài Gòn FC)

Ảnh: GN - Hiếu Lương - Tiến Tuấn.