Đoàn thể thao Việt Nam mang mỳ tôm, chia hành lý trước giờ lên đường dự Olympic Tokyo 2020

HIẾU LƯƠNG , 22:39 18/07/2021 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Đoàn thể thao Việt Nam lên đường sang Nhật Bản vào lúc 23h20 ngày 18/7, sẵn sàng cho chiến dịch Olympic Tokyo 2020.

Đoàn thể thao Việt Nam mang mỳ tôm, chia hành lý trước khi đến Olympic Tokyo 2020 - Ảnh 1.

Đoàn thể thao Việt Nam có mặt đầy đủ tại sân bay Nội Bài từ 20h00. Nhóm VĐV di chuyển từ TP.HCM có mặt ở Nội Bài từ sớm. Nhóm VĐV di chuyển từ Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia Nhổn, Hà Nội có mặt sau

Đoàn thể thao Việt Nam mang mỳ tôm, chia hành lý trước khi đến Olympic Tokyo 2020 - Ảnh 2.

Ánh Viên cùng anh chị em VĐV mất nhiều thời gian để điền vào các mẫu đơn trước khi lên máy bay khai báo nhập cảnh vào Nhật Bản trước khi lên máy bay

Đoàn thể thao Việt Nam mang mỳ tôm, chia hành lý trước khi đến Olympic Tokyo 2020 - Ảnh 3.

Đoàn thể thao Việt Nam mang nhiều hành lý. Đội hậu cần chuẩn bị sẵn một ít đồ ăn Việt Nam, trong đó có cả mỳ tôm

Đoàn thể thao Việt Nam mang mỳ tôm, chia hành lý trước khi đến Olympic Tokyo 2020 - Ảnh 4.

Hành lý của đoàn gặp chút vướng mắc khi hãng bay quy định mỗi kiện hành lý chỉ được mang số lượng chất lỏng nhất định. Đội hậu cần sau đó phải mở thùng san bớt sang một số va li khác

Đoàn thể thao Việt Nam mang mỳ tôm, chia hành lý trước khi đến Olympic Tokyo 2020 - Ảnh 5.

Một loại thuốc được chia cho mỗi VĐV cầm 1 lọ

Đoàn thể thao Việt Nam mang mỳ tôm, chia hành lý trước khi đến Olympic Tokyo 2020 - Ảnh 6.

VĐV cầu lông Nguyễn Tiến Minh phải mở hành lý sắp lại đồ đạc. Đây là kỳ Olympic thứ 4 liên tiếp Tiến Minh góp mặt

Đoàn thể thao Việt Nam mang mỳ tôm, chia hành lý trước khi đến Olympic Tokyo 2020 - Ảnh 7.

VĐV bơi lội Nguyễn Huy Hoàng thuộc nhóm trẻ nhất. Anh sinh năm 2000, tham dự nội dung bơi 800m và 1500m tự do nam

Đoàn thể thao Việt Nam mang mỳ tôm, chia hành lý trước khi đến Olympic Tokyo 2020 - Ảnh 8.

VĐV bắn súng Hoàng Xuân Vinh (phải) đến Olympic Tokyo 2020 khi đang là đương kim vô địch ở nội dung 10m súng ngắn hơi nam

Đoàn thể thao Việt Nam mang mỳ tôm, chia hành lý trước khi đến Olympic Tokyo 2020 - Ảnh 9.

VĐV Judo Nguyễn Thị Thanh Thuỷ có lần đầu tiên dự Olympic

Đoàn thể thao Việt Nam mang mỳ tôm, chia hành lý trước khi đến Olympic Tokyo 2020 - Ảnh 10.

Đội cử tạ với bộ đôi Thạch Kim Tuấn, Hoàng Thị Duyên (giữa) được đánh giá có khả năng giành huy chương cao nhất ở Thế vận hội

Đoàn thể thao Việt Nam mang mỳ tôm, chia hành lý trước khi đến Olympic Tokyo 2020 - Ảnh 11.

Đội tuyển Việt Nam đi máy bay của hãng Japan Airlines. Đội dự kiến có mặt tại sân bay Narita lúc 6h00 (giờ địa phương), tức 4h00 (giờ Việt Nam). Đội di chuyển về làng VĐV của Olympic và cách ly 3 ngày theo quy định trước khi được ra ngoài tập luyện

Đoàn thể thao Việt Nam mang mỳ tôm, chia hành lý trước giờ lên đường dự Olympic Tokyo 2020 - Ảnh 12.

Lịch thi đấu của 18 VĐV Đoàn thể thao Việt Nam tại Olympic Tokyo 2020 (Ảnh: GN)

Đoàn thể thao Việt Nam mang mỳ tôm, chia hành lý trước khi đến Olympic Tokyo 2020 - Ảnh 13.

Mức tiền thưởng dành cho các VĐV giành huy chương Olympic Tokyo 2020 (Ảnh: GN)