Đỗ Hùng Dũng quên đeo băng đội trưởng U23 Việt Nam

HIẾU LƯƠNG , 22:42 22/04/2022 | SEA Games 31

Chia sẻ

Tiền vệ Đỗ Hùng Dũng sẽ làm đội trưởng U23 Việt Nam trong chiến dịch bảo vệ huy chương vàng ở SEA Games 31.

Đỗ Hùng Dũng quên đeo băng đội trưởng U23 Việt Nam - Ảnh 1.

Đỗ Hùng Dũng đeo băng đội trưởng trong trận giao hữu giữa U23 Việt Nam và U20 Hàn Quốc tối 22/4. Ở trận đấu ngày 19/4, HLV Park Hang-seo không điền tên anh cùng hai cầu thủ quá tuổi vào danh sách đăng ký thi đấu (Ảnh: Hiếu Lương)

Đỗ Hùng Dũng quên đeo băng đội trưởng U23 Việt Nam - Ảnh 2.

Khi bước vào hiệp 2, Hùng Dũng quên không đeo băng đội trưởng màu vàng. Anh vẫn vào sân thi đấu bình thường cùng toàn đội

Đỗ Hùng Dũng quên đeo băng đội trưởng U23 Việt Nam - Ảnh 3.

Ở ngoài sân, ban huấn luyện nhận ra và gọi Hùng Dũng vào khu vực kỹ thuật

Đỗ Hùng Dũng quên đeo băng đội trưởng U23 Việt Nam - Ảnh 4.

HLV thủ môn Nguyễn Đức Cảnh là người đeo băng đội trưởng cho Hùng Dũng

Đỗ Hùng Dũng quên đeo băng đội trưởng U23 Việt Nam - Ảnh 5.

Ở trận đấu tại sân Hàng Đẫy, Hùng Dũng và Hoàng Đức cho thấy đẳng cấp khác biệt. Chính anh cũng nhận được nhiều lời khen từ HLV Kim Eun-joong của U20 Hàn Quốc

Có Đỗ Hùng Dũng và Hoàng Đức ở trung tuyến, U23 Việt Nam kiểm soát thế trận tốt hơn nhờ sự bình tĩnh thay vì cuốn theo lối chơi nhanh như ở trận lượt đi

Đỗ Hùng Dũng quên đeo băng đội trưởng U23 Việt Nam - Ảnh 7.

Trong hiệp 1, Đỗ Hùng Dũng có hai cơ hội dứt điểm nhưng bóng đi không chính xác

Đỗ Hùng Dũng quên đeo băng đội trưởng U23 Việt Nam - Ảnh 8.

Anh có một tình huống bấm bóng để Lý Công Hoàng Anh băng xuống đối mặt với thủ môn U20 Hàn Quốc nhưng tiền vệ đàn em không có tư thế tốt để xử lý thành bàn thắng

Đỗ Hùng Dũng quên đeo băng đội trưởng U23 Việt Nam - Ảnh 9.

Cuối hiệp 2, Đỗ Hùng Dũng rời sân sau khi HLV Park Hang-seo đã hoàn thành việc đánh giá. Anh trao lại băng đội trưởng cho tiền vệ Trọng Long do lúc đó trên sân không còn hai đội phó là Tiến Linh và Lý Công Hoàng Anh

Đỗ Hùng Dũng quên đeo băng đội trưởng U23 Việt Nam - Ảnh 10.

Qua hai trận đấu, sự góp mặt của bộ ba quá tuổi là cần thiết với U23 Việt Nam trong hành trình bảo vệ tấm HCV môn bóng đá nam tại SEA Games. Cả ba cái tên cũng sẽ cần nỗ lực nhiều hơn để kết nối, tạo sự gắn kết với các đàn em do chưa có nhiều thời gian tập luyện cùng nhau

https://sport5.vn/do-hung-dung-quen-deo-bang-doi-truong-u23-viet-nam-20220422223957727.htm