Djokovic bất ngờ bị tước điểm ở pha bóng dễ như ăn kẹo, để rồi bùng nổ phấn khích sau chiến thắng kịch tính

THÀNH AN , 00:03 07/01/2020 | Tin thể thao khác

Chia sẻ

Phong độ ấn tượng của Novak Djokovic ở cả trận đánh đôi và đơn giúp tuyển Serbia sớm giành vé vào tứ kết ATP Cup 2020.

Djokovic ăn mừng phấn khích khi giúp tuyển Serbia giành vé vào tứ kết ATP Cup

Djokovic bất ngờ bị tước điểm ở pha bóng dễ như ăn kẹo, để rồi bùng nổ phấn khích sau chiến thắng kịch tính - Ảnh 2.

Novak Djokovic lại có thêm một ngày thi đấu rất thành công tại ATP Cup 2020. Chính phong độ ấn tượng của tay vợt số 2 thế giới góp phần quan trọng giúp tuyển Serbia sớm giành vé vào tứ kết.

Djokovic bất ngờ bị tước điểm ở pha bóng dễ như ăn kẹo, để rồi bùng nổ phấn khích sau chiến thắng kịch tính - Ảnh 3.

Ra sân cùng bạn đánh cặp Viktor Troicki chạm trán bộ đôi Nicolas Mahut/Edouard Roger-Vasselin (Pháp), Djokovic trải qua chiến thắng nghẹt thở. Trong đó, tình huống để mất điểm ở game 6, set 2 của Nole để lại nhiều tiếc nuối hơn cả. Sau tình huống trả giao dễ của đối phương, Djokovic chờ sẵn trên lưới và vung vợt bắt volley chuẩn xác.

Djokovic bất ngờ bị tước điểm ở pha bóng dễ như ăn kẹo, để rồi bùng nổ phấn khích sau chiến thắng kịch tính - Ảnh 4.

Tuy nhiên, sau khi nhờ sự trợ giúp của video quay chậm, trọng tài quyết định tước điểm số của tuyển Serbia do pha ghi điểm của Djokovic không hợp lệ, dứt điểm khi bóng còn chưa vượt qua lưới.

Djokovic bất ngờ bị tước điểm ở pha bóng dễ như ăn kẹo

Djokovic bất ngờ bị tước điểm ở pha bóng dễ như ăn kẹo, để rồi bùng nổ phấn khích sau chiến thắng kịch tính - Ảnh 6.

Dẫu vậy, chiến thắng sau cùng vẫn gọi tên tuyển Serbia với tỷ số kịch tính: 2-1: 6-3, 6-7(5), 10-3.

Djokovic bất ngờ bị tước điểm ở pha bóng dễ như ăn kẹo, để rồi bùng nổ phấn khích sau chiến thắng kịch tính - Ảnh 7.

Dễ hiểu vì sao Djokovic và Troicki ôm chầm lấy nhau ăn mừng đầy phấn khích.

Djokovic bất ngờ bị tước điểm ở pha bóng dễ như ăn kẹo, để rồi bùng nổ phấn khích sau chiến thắng kịch tính - Ảnh 8.

Ở trận đánh đơn sau đó, Djokovic tiếp tục đà thăng hoa để dễ dàng hạ gục niềm hy vọng của tuyển Pháp, Gael Monfils, sau 2 set: 6-3, 6-2.

Djokovic bất ngờ bị tước điểm ở pha bóng dễ như ăn kẹo, để rồi bùng nổ phấn khích sau chiến thắng kịch tính - Ảnh 9.

Tay vợt nhiều chiêu trò Monfils đã không thể tạo nên bất ngờ trước đối thủ đẳng cấp hơn.

Djokovic bất ngờ bị tước điểm ở pha bóng dễ như ăn kẹo, để rồi bùng nổ phấn khích sau chiến thắng kịch tính - Ảnh 10.

Hai chiến thắng liên tiếp (3-0 và 2-1) trước Nam Phi và Pháp giúp tuyển Serbia xây chắc ngôi đầu bảng A và chính thức giành vé vào tứ kết.

Djokovic bất ngờ bị tước điểm ở pha bóng dễ như ăn kẹo, để rồi bùng nổ phấn khích sau chiến thắng kịch tính - Ảnh 11.

Một ứng viên nặng ký cho chức vô địch khác là Tây Ban Nha cũng giành kết quả thuận lợi trong ngày thi đấu thứ 4 và gần như đã cầm chắc vé đi tiếp.

Djokovic bất ngờ bị tước điểm ở pha bóng dễ như ăn kẹo, để rồi bùng nổ phấn khích sau chiến thắng kịch tính - Ảnh 12.

Nadal góp công bằng chiến thắng thuyết phục 2-0: 6-2, 6-1 trước Pablo Cuevas để giúp Tây Ban Nha vượt qua Uruguay 3-0. Trước đó, các el matador cũng đã đánh bại tuyển Georgia với tỷ số tương tự ở trận ra quân.

ATP Cup - giải đấu được xem như World Cup của quần vợt nam thế giới - bắt đầu được đưa vào hệ thống của ATP từ năm 2020. Giải đấu năm nay sẽ diễn ra tại 3 thành phố lớn của Australia là Brisbane, Perth và Sydney từ ngày 3-12/1. 24 đội tuyển quần vợt hàng đầu thế giới (dựa theo quốc tịch của các tay vợt trên bảng xếp hạng ATP) sẽ được chia đều ra 6 bảng, thi đấu vòng tròn tính số trận thắng, tỷ lệ set và game thắng để tìm ra 6 đội dẫn đầu mỗi bảng đấu và 2 đội xếp thứ 2 có thành tích tốt nhất giành vé vào tứ kết. Mỗi đội tuyển gồm 3 tay vợt và các cuộc so tài sẽ diễn ra với 2 trận đánh đơn và 1 trận đánh đôi. Tổng giải thưởng của ATP Cup 2020 lên tới 12 triệu USD.