Đình Trọng nhiễm Covid-19, trận Bình Định – Viettel nguy cơ hoãn

HIẾU LƯƠNG , 19:05 23/02/2022 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

CLB Bình Định ghi nhận 27 ca nhiễm Covid-19 dẫn đến trận mở màn với CLB Viettel vào ngày 25/2 có nguy cơ phải hoãn.

CLB Bình Định có 19 cầu thủ trở thành F0, trong đó có tân binh trung vệ Trần Đình Trọng. 8 người còn lại nằm ở ban huấn luyện và lãnh đạo, trong đó có HLV trưởng Nguyễn Đức Thắng.

Hai ngày qua, CLB Bình Định liên tục báo cáo lên VPF về tình hình dịch bệnh. Đến hôm nay, đội chính thức xin dừng trận đấu.

Đình Trọng nhiễm Covid-19, trận Bình Định – Viettel nguy cơ hoãn - Ảnh 1.

Đình Trọng (áo cam) và HLV Đức Thắng (áo trắng) đều nhiễm Covid-19 (Ảnh: VĐ)

Trong khi đó, đội khách Viettel đã có mặt ở Quy Nhơn từ trưa nay (23/2). Đội đang chờ lần xét nghiệm cuối cùng của CLB Bình Định vào sáng mai (24/2) xem đội chủ nhà có đủ quân số tối thiểu để thi đấu hay không.

Theo điều lệ V.League 2022, CLB không đảm bảo đủ số lượng cầu thủ tối thiểu đăng ký tham gia trận đấu là 14 cầu thủ vì lý do bị nhiễm Covid-19 thì trận đấu bị tạm hoãn. 14 cầu thủ gồm 11 cầu thủ chính thức và 3 cầu thủ dự bị trong đó có 1 thủ môn.

Bình Định đăng ký 32 cầu thủ cho mùa giải 2022. Với 19 ca nhiễm, đội giờ chỉ còn 13 cầu thủ, không đáp ứng số lượng tối thiểu theo điều lệ.

Trước đó, trận Hà Nội FC – Thanh Hoá cũng bị hoãn với lý do tương tự. CLB Thanh Hoá có 18 cầu thủ trở thành F0, trong đó có 3 thủ môn. Thủ môn duy nhất Trịnh Xuân Hoàng đang ở Campuchia thi đấu cho U23 Việt Nam. Đội hiện tại chỉ còn 10 cầu thủ đủ điều kiện thi đấu.

VPF phải đưa ra thông báo số 2 tại V.League 2022 tạm hoãn trận đấu. BTC sẽ sắp xếp lịch đá bù vào thời gian phù hợp.

Nếu trận Bình Định – Viettel hoãn, vòng 1 V.League 2022 chỉ còn 4 trận đấu là Bình Dương - SLNA, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh – Hải Phòng vào ngày 25/2 và Sài Gòn FC – Đà Nẵng, Nam Định – HAGL vào ngày 26/2.

https://sport5.vn/dinh-trong-nhiem-covid-19-tran-binh-dinh-viettel-nguy-co-hoan-20220223183523328.htm