Đình Trọng nhận thẻ vàng vì phản ứng với trọng tài

An Tô , 22:40 30/07/2022 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

CLB Bình Định giành chiến thắng 2-1 trước chủ nhà Bình Dương vào tối 30/7, thuộc khuôn khổ vòng 10 V.League 2022.

Đình Trọng nhận thẻ vàng khi phản ứng với trọng tài, thi đấu trọn 90 phút trước Bình Dương - Ảnh 1.

Phút 54 trận đấu, trọng tài lập tức thổi phạt đền sau tình huống Tấn Tài phạm lỗi với đối thủ. Đình Trọng lập tức đó có phản ứng với trọng tài

Đình Trọng nhận thẻ vàng khi phản ứng với trọng tài, thi đấu trọn 90 phút trước Bình Dương - Ảnh 2.

Trọng tài Đỗ Thanh Đệ ngay sau đó đã rút 1 thẻ vàng cho Đình Trọng

Đình Trọng nhận thẻ vàng khi phản ứng với trọng tài, thi đấu trọn 90 phút trước Bình Dương - Ảnh 3.

Trong chuyến hành quân đến sân Gò Đậu, CLB Bình Định thiếu vắng đội trưởng Dương Thanh Hào. Đình Trọng đã trở thành trụ cột nơi hàng thủ của đội bóng đất võ

Đình Trọng nhận thẻ vàng khi phản ứng với trọng tài, thi đấu trọn 90 phút trước Bình Dương - Ảnh 4.

Đình Trọng liên tục gây sức ép và hóa giải các màn tranh chấp 1-1 với các ngoại binh trên hàng công Bình Dương

Thi đấu trọn 90 phút, nhưng trung vệ số 21 liên tục gặp vấn đề phải nằm sân trong cả hai hiệp khiến các đồng đội tỏ ra lo lắng

Đình Trọng được nhóm trọng tài hỏi thăm về tình hình sức khỏe sau khi kết thúc hiệp 1 với tỷ số hòa 1-1

Đình Trọng nhận thẻ vàng khi phản ứng với trọng tài, thi đấu trọn 90 phút trước Bình Dương - Ảnh 7.

Dù liên tiếp gặp vấn đề với gối phải, Đình Trọng vẫn có một ngày thi đấu nỗ lực trong suốt 90 phút

Đình Trọng nhận thẻ vàng khi phản ứng với trọng tài, thi đấu trọn 90 phút trước Bình Dương - Ảnh 8.

Đình Trọng được chăm sóc sau trận đấu

Đình Trọng nhận thẻ vàng khi phản ứng với trọng tài, thi đấu trọn 90 phút trước Bình Dương - Ảnh 9.

Giành chiến thắng 3-2 trước Bình Dương, CLB Bình Định vươn lên thứ 6 BXH V.League 2022 với 14 điểm. Ở vòng đấu tới, đoàn quân của HLV Đức Thắng sẽ đón tiếp CLB Hà Nội trên sân nhà

https://sport5.vn/dinh-trong-nhan-the-vang-vi-phan-ung-voi-trong-tai-20220730215006376.htm