Điều tiếc nuối nhất của Thang Long Warriors ở game 3 chính là phong độ xuất sắc đến từ Thái Hưng - Thế Hiển

HUY PHẠM , 17:22 07/12/2020 | Bóng rổ

Chia sẻ

Thất bại 53-65 vẫn chưa phải là điều tồi tệ nhất với Thang Long Warriors khi họ vẫn còn cơ hội sửa sai ở game 4 VBA Finals 2020. Trong một ngày thi đấu xuất sắc của cặp đôi Thái Hưng - Thế Hiển, NHM nửa đỏ Thủ đô hoàn toàn có quyền tiếc nuối.

Tối 6/12, Thang Long Warriors lần đầu bước vào VBA Arena với tư cách đội chủ nhà trong loạt đấu chung kết VBA 2020.

Tiếc nuối nhất của Thang Long Warriors ở game 3 chính là phong độ xuất sắc của Thái Hưng - Thế Hiển - Ảnh 1.

Lợi thế sân nhà trong bối cảnh hiện tại gần như không giúp ích gì về mặt tinh thần cho các cầu thủ Thang Long Warriors

Với việc thay đổi phương thức vận hành mùa giải khi phải tổ chức thi đấu tập trung tại TP. Hồ Chí Minh và không bán vé vào sân. Lợi thế sân nhà gần như vô nghĩa với Thang Long Warriors, khi hầu hết những fan hâm mộ nhiệt thành nhất của họ chỉ có thể cổ vũ đội bóng qua màn hình nhỏ.

Và ở trong trận đấu tối qua, khi chứng kiến màn thể hiện xuất sắc của Đặng Thái Hưng cùng Hoàng Thế Hiển với lần lượt 18 và 15 điểm, cổ động viên tại Thủ đô là những người nuối tiếc nhất khi phải nhìn cảnh các cầu thủ họ yêu thích đón nhận thất bại trước Saigon Heat.

Dựa vào những thông số sau trận đấu và cả trong 40 phút thi đấu căng thẳng, sẽ không quá khi nói rằng đây là những cầu thủ đã "gồng gánh" Thang Long Warriors trên vai trong game 3 Finals 2020.

Thái Hưng và Thế Hiển là những điểm sáng nổi bật nhất của sắc đỏ Thủ đô

Tại game 3 loạt chung kết, các cầu thủ Saigon Heat nhuần nhuyễn luân chuyển liên tục từ thủ 1 đối 1, bọc lót khi bị qua người lẫn liên phòng. Trong một ngày thi đấu có phần quyết tâm hơn, lối chơi này tỏ ra hiệu quả khi các học trò của HLV Kevin Yurkus đã "bắt chết" Robert Crawford. Trước những áp lực từ phía Saigon Heat, cầu thủ ghi điểm chính của Thang Long Warriors có một ngày thi đấu khó khăn với hiệu suất chỉ đạt 37,5%

Cùng với đó, sự "vô hại" của Justin Young trên mặt trận tấn công càng khiến cho mục tiêu chiến thắng game 3 của thầy trò HLV Predrag Lukic khó khăn hơn ở trong nửa sau trận đấu. Trước sự "cóng tay" của 2 cầu thủ trụ cột, Hoàng Thế Hiển và Đặng Thái Hưng là những điểm sáng nổi bật của Thang Long Warriors.

Robert Crawford (14 điểm) và Justin Young (2 điểm) đã có một trận đấu khó khăn trong game 3 Finals

"Nóng máy" nhanh hơn người anh Đặng Thái Hưng, Hoàng Thế Hiển thi đấu xuất sắc ở trong nửa đầu trận đấu với 8 điểm và 2 rebounds. Cùng với Robert Crawford, Thế Hiển là cầu thủ làm tốt nhất trong những phút thi đấu trên sân và phần nào giúp cho cách biệt giữa Thang Long Warriors và Saigon Heat chỉ dừng lại ở con số 5 (24-29).

Ngoài những số điểm ghi được, Hoàng Thế Hiển cũng làm rất tốt nhiệm vụ theo kèm cặp Christian Juzang, ngôi sao bên phía Saigon Heat. Đối đầu trước một cầu thủ gan lỳ và giữ được sự tập trung cao, Christian Juzang đã có nửa đầu không như ý với 0 điểm tròn trịa sau 5 lần ra tay.

Thế Hiển chính là tâm điểm của trận đấu ở 2 hiệp đầu tiên

Về phía Thái Hưng, một lần nữa nội binh sinh năm 93 lại cho thấy sự tiến bộ rõ rệt của anh tại mùa giải năm nay thông qua một màn "gánh team" chất lượng. Điều đó thể hiện rõ rệt ở trong hiệp đấu thứ 3, khoảng thời gian mà Thang Long Warriors đã có sự khởi đầu chậm chạp và tỏ ra lúng túng trước màn bứt phá của Saigon Heat.

Trong bối cảnh các đồng đội đang gặp khó khăn trước lối chơi phòng ngự nửa sân của Saigon Heat, Đặng Thái Hưng đã lên tiếng. Một mình cầu thủ gốc Hà Thành này ghi tới 9 điểm trong tổng số 13 điểm của toàn đội ở hiệp 3. Nếu không có những tình huống ném bật bảng và đánh cận rổ chính xác của Thái Hưng, có lẽ Thang Long Warriors còn bị dẫn điểm xa hơn con số 11 sau một hiệp 3 đầy vất vả trước các "Ông 30" (37-48).

Phong độ xuất sắc của Đặng Thái Hưng còn kéo dài tới hết hiệp 4. Tuy nhiên đây cũng là thời điểm mà Christian Juzang đã tìm lại cảm giác ném rổ và toàn đội Saigon Heat vẫn đang thi đấu hết sức tập trung.

Đặng Thái Hưng hoàn toàn có thể trở thành nội binh đầu tiên của VBA 2020 đạt danh hiệu POTG nếu Thang Long Warriors lội ngược thành công

Chứng kiến màn trình diễn ấn tượng của Thái Hưng và Thế Hiển, đã có không ít NHM cho rằng nếu Thang Long Warriors lội ngược dòng thành công, danh hiệu "Player Of The Game" có thể đã thuộc về một trong hai nội binh của nửa đỏ Thủ đô. Đây cũng là điều khiến nhiều fan tiếc nuối nhất sau trận đấu vừa qua.

Tuy nhiên, trước khoảng cách quá lớn được Saigon Heat xây dựng từ hiệp 3 cùng vấn đề tâm lý của những cầu thủ khác, Thang Long Warriors đành chấp nhận thất bại 53-65 trong game đấu vô cùng quan trọng của loạt Finals 2020.

Trước thềm game 4 diễn ra vào 8/10 tới đây, HLV Predrag Lukic sẽ có rất nhiều việc phải làm với các học trò của mình nếu không muốn kết thúc mùa giải VBA 2020 ở vị trí Á quân.

Tiếc nuối nhất của Thang Long Warriors ở game 3 chính là phong độ xuất sắc của Thái Hưng - Thế Hiển - Ảnh 6.

Đặng Thái Hưng đang cho thấy phong độ ấn tượng và ổn định của mình xuyên suốt mùa giải 2020

Ảnh: Huy Phạm.