Điêu đứng vì Covid-19, Boston Celtics thiệt quân trước thềm đụng độ Miami Heat

NHẬT PHẠM , 15:34 10/01/2021 | Bóng rổ

Chia sẻ

Không chỉ Philadelphia 76ers, thêm một đội bóng khác đang phải hứng chịu sự tàn phá của cơn bão Covid-19, khi Boston Celtics chỉ còn 8 cầu thủ lành lặn cho trận đấu với Miami Heat vào sáng ngày 11/1 (giờ Việt Nam).

Mùa giải NBA 2020/21 chỉ mới bắt đầu chưa được 3 tuần, nhưng đã phải đối mặt với những làn sóng tấn công đầu tiên của đại dịch Covid-19. Ngay sau khi Philadelphia 76ers mất hàng loạt trụ cột vì phải cách ly sau khi Seth Curry có kết quả dương tính với Covid-19, đến lượt Boston Celtics phải lâm vào tình cảnh tương tự.

Điêu đứng vì Covid-19, Boston Celtics thiệt quân trước thềm trận đấu với Miami Heat - Ảnh 1.

Philadelphia 76ers là đội bóng vừa chịu ảnh hưởng nặng nề vì những trường hợp có liên quan đến Covid-19

Theo xác nhận của Shams Charania, ký giả uy tín của The Athletic, đội bóng có biệt danh "Cỏ Ba lá" nhiều khả năng sẽ không có sự phục vụ của rất nhiều trụ cột trước thềm cuộc đối đầu với Miami Heat vào ngày 11/1 (giờ Việt Nam). Theo thông tin ghi nhận, Robert Williams trước đó đã dương tính với Covid-19, buộc 3 cầu thủ khác là Tristan Thompson, Grant Williams và ngôi sao Jayson Tatum phải thực hiện biện pháp cách ly bắt buộc.

Đối với Boston Celtics, đây là những tổn thất không hề nhỏ, trong đó Tristan Thompson và Jayson Tatum đều là những cái tên quan trọng trong đội hình xuất phát. Jayson Tatum thậm chí còn đang có trung bình 26,9 điểm và 7,1 rebounds trong mỗi trận đấu tại NBA 2020-2021.

Điêu đứng vì Covid-19, Boston Celtics thiệt quân trước thềm trận đấu với Miami Heat - Ảnh 2.

Jayson Tatum sẽ buộc phải cách ly trong quãng thời gian 14 ngày

Trong số những cầu thủ còn lại, Jaylen Brown, Semi Ojeleye và Javonte Green là những trường hợp có khả năng phải thực hiện biện pháp cách ly vì đã tiếp xúc với những cầu thủ bị dương tính khác. Nếu điều này trở thành sự thật, Boston Celtics sẽ mất gần 1 nửa đội hình do "cơn bão" Covid-19 quét qua đội bóng.

Trước đó, Boston Celtics đã phải đối mặt với những trường hợp nghỉ thi đấu dài hạn vì chấn thương, bao gồm Kemba Walker (đầu gối) và Romeo Langford (cổ tay). Như vậy, trong tay HLV Brad Stevens sẽ chỉ còn 8 cầu thủ lành lặn trước thềm cuộc đối đầu với Miami Heat tới đây. Trong đó, họ có đến 6 cầu thủ thi đấu ở các vị trí hậu vệ và chỉ còn đúng 2 trung phong là Daniel Theis và Tacko Fall trong đội hình.

Không chỉ vậy, nhiều khả năng Boston Celtics sẽ phải tiếp tục thi đấu với một đội hình chắp vá trong khoảng 2 tuần tới, trước khi những cầu thủ đang chịu biện pháp cách ly được phép quay trở lại tập luyện và thi đấu.

Điêu đứng vì Covid-19, Boston Celtics thiệt quân trước thềm trận đấu với Miami Heat - Ảnh 3.

Với việc vắng mặt hàng loạt trụ cột trong thời gian tới, Boston Celtics sẽ phải rất vất vả nếu muốn giữ được vị trí thứ 2 ở miền Đông

Hiện tại, Boston Celtics đang có thành tích 7 thắng - 3 thua và tạm thời đứng thứ 2 ở miền Đông, chỉ sau Philadelphia 76ers vì thua kém chỉ số phụ. Tuy nhiên, với tình hình lực lượng không hề khả quan như hiện tại, nhiều khả năng họ sẽ trượt dài trên BXH trong thời gian tới đây.

Trong một bối cảnh khác, siêu sao Bradley Beal cũng đang phải đối mặt với việc cách ly sau khi có tiếp xúc gần với Jayson Tatum trong thời gian vừa qua.