Điền kinh Việt Nam chốt danh sách dự SEA Games 31

Đội tuyển điền kinh Việt Nam đăng ký 66 vận động viên, với mục tiêu giành từ 15-17 huy chương vàng.

Tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á 2022 (SEA Games 31), điền kinh Việt Nam đăng ký tranh tài ở 47 nội dung với 66 vận động viên. Mục tiêu của đội là giành vị trí nhất toàn đoàn ở môn điền kinh, giành ít nhất 15-17 huy chương vàng. 

Theo danh sách gửi đăng ký, HLV trưởng đội tuyển điền kinh Việt Nam là ông Nguyễn Mạnh Hiếu. Ông chính là người thầy dẫn dắt VĐV Bùi Thị Thu Thảo giành huy chương vàng ASIAD 2018. Danh sách đội tuyển điền kinh quốc gia cũng chào đón sự trở lại của chính VĐV nhảy xa Bùi Thị Thu Thảo sau khi cô hoàn thành nghĩa vụ làm mẹ. 

Điền kinh Việt Nam chốt danh sách dự SEA Games 31 - Ảnh 1.

Đội tuyển điền kinh Việt Nam tham dự SEA Games với 66 thành viên (Ảnh: Thanh Xuân)

Để có được bản danh sách 66 vận động viên kể trên, lãnh đạo bộ môn điền kinh đã tuyển chọn rất kỹ thông qua giải "tiền SEA Games". Cụ thể, Liên đoàn Điền kinh Việt Nam đã tổ chức một cuộc thi tuyển chọn trong 3 ngày từ 4-6/3/2022 tại 3 địa điểm là Hà Nội, TPHCM và Cần Thơ.

Thành phần đội tuyển điền kinh Việt Nam vẫn có những cái tên quen thuộc như: Quách Công Lịch, Quách Thị Lan, Tú Chinh, Nguyễn Thị Huyền... Những vận động viên kể trên đều là niềm hy vọng vàng năm nay của điền kinh Việt Nam. 

So với SEA Games trước ở Philippines, tại SEA Games 31 trên sân nhà, đoàn thể thao Việt Nam sẽ đăng ký thi đấu nội dung marathon.

Theo lịch thi đấu, môn điền kinh sẽ được tổ chức tại SVĐ Mỹ Đình (Hà Nội) từ ngày 14/5 đến ngày 19/5.

https://sport5.vn/dien-kinh-viet-nam-chot-danh-sach-du-sea-games-31-20220318195955939.htm