Điểm danh 3 "bại tướng" của lứa Quang Hải, Công Phượng trong đội hình tuyển Australia

Thành Đạt , 12:17 04/09/2021 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Dù chưa từng chính thức chạm trán ở cấp đội tuyển quốc gia, các lứa trẻ của bóng đá Việt Nam đã từng có những chiến thắng vang dội trước các đội tuyển Australia.

Điểm danh 3 "bại tướng" của lứa Quang Hải, Công Phượng trong đội hình tuyển Australia

Sau khi đả bại 3-0 Trung Quốc và dẫn đầu bản B AFC Asian Qualifiers - Road to Qatar sau lượt đấu đầu tiên, tuyển Australia hành quân đến Hà Nội để làm khách của tuyển Việt Nam. HLV Graham Arnold mang đến 1 đội hình chất lượng với nhiều cầu thủ tại châu Âu. Nhưng trong số này có 3 cầu thủ đã từng nhận thất bại trước các lứa U của Việt Nam.

Chắc hẳn NHM vẫn còn nhớ "điệu tango" giữa 5 cầu thủ U19 Australia của Công Phượng rồi dứt điểm hiểm hóc mang về chiến thắng cho U19 Việt Nam ở giải Nutifood 2014. Đó là 1 trong các trận đấu đã làm nên thương hiệu của lứa tuyển thủ quốc gia Công Phượng, Quang Hải, Tuấn Anh, Xuân Trường,...Khi xem lại trận đấu, người ta có thể dễ dàng nhận diện được Awer Mabil, người đã ghi 1 bàn vào lưới ĐT Trung Quốc ngày 2/9.

Điểm danh 3 bại tướng của lứa Quang Hải, Công Phượng trong đội hình tuyển Australia - Ảnh 1.

Awer Mabil trong trận đấu gặp U19 Việt Nam năm 2014 (Ảnh: chụp màn hình)

Điểm danh 3 bại tướng của lứa Quang Hải, Công Phượng trong đội hình tuyển Australia - Ảnh 2.

Awer Mabil ăn mừng bàn thắng vào lưới Ajax tại Champions League 2020/2021 (Ảnh: Getty Images)

Mabil sinh năm 1995, gia đình anh là người tị nạn Kenya định cư ở Australia. Thời điểm 2014, anh là cầu thủ trẻ của Adelaide United. Sau trận thua 0-1 trước U19 Việt Nam 1 năm, anh có cơ hội xuất ngoại thi đấu cho FC Midtjylland của Đan Mạch (cùng đội với tuyển thủ Malaysia Dion Cools). Tại đây, chuyên gia chạy cánh này đã có 98 lần ra sân ghi được 15 bàn. Anh cũng thường xuyên được thi đấu ở Champions League và từng ghi bàn vào lưới Ajax. 

Thế hệ U19 Việt Nam năm nào đã có màn tái ngộ trong màu áo U23 với đại diện Australia tại giải U23 châu Á 2018 diễn ra ở Thường Châu, Trung Quốc. Ở trận đấu thứ 2, Quang Hải ghi bàn ấn định tỉ số 1-0, mang về 3 điểm quý giá giúp thầy trò HLV Park Hang-seo vượt qua vòng bảng. Bên kia chiến tuyến, U23 Australia khi đó có 2 cầu thủ mà giờ đây đã trưởng thành vượt bậc, trở thành trụ cột ở ĐTQG.

Điểm danh 3 bại tướng của lứa Quang Hải, Công Phượng trong đội hình tuyển Australia - Ảnh 3.

Ajdin Hrustic xuất phát chính trong trận đấu găp U23 Việt Nam năm 2018. Anh cũng thường xuyên được đá chính trong màu áo ĐTQG (Ảnh: Getty Images)

Điểm danh 3 bại tướng của lứa Quang Hải, Công Phượng trong đội hình tuyển Australia - Ảnh 4.

Riley McGree trong trận đấu găp U23 Việt Nam năm 2018 (Ảnh: Getty Images)

Đầu tiên là tiền vệ Ajdin Hrustic, người đã thi đấu ở châu Âu từ năm 15 tuổi. Anh kinh qua nhiều lò đào tạo trẻ ở đây trước khi ký hợp đồng chuyên nghiệp đầu tiên với CLB Groningen ở Hà Lan. Mùa 2020/2021, cầu thủ 25 tuổi chuyển đến Bundesliga thi đấu cho Eintracht Frankfurt. Anh tạo ấn tượng mạnh trong màu áo ĐT Australia, đặc biệt nổi trổi ở các tình huống sút phạt - điều mà anh chia sẻ là học từ thần tượng David Beckham. Ở trận đấu gặp U23 Việt Nam 3 năm trước và trận đấu gặp ĐT Trung Quốc vừa qua anh đều xuất phát chính.

Tiền vệ trung tâm của U23 Australia ở giải đấu năm 2018 là Riley McGree, khi đó đang thuộc biên chế CLB Bỉ Club Brugge, nhưng anh chỉ được thi đấu theo dạng cho mượn tại các đội bóng quê nhà. Phải đến 2020 anh mới có thể quay lại châu Âu thi đấu cho Birmingham City ở giải hạng nhất Anh. Anh ra sân từ băng ghế dự bị trong trận đấu đầu tiên ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022.

Điểm danh 3 bại tướng của lứa Quang Hải, Công Phượng trong đội hình tuyển Australia - Ảnh 5.

Ajdin Hrustic trong màu áo Eintracht Frankfurt (Ảnh: Getty Images)

Điểm danh 3 bại tướng của lứa Quang Hải, Công Phượng trong đội hình tuyển Australia - Ảnh 6.

Riley McGree cùng Birmingham City thi đấu ở Championship (giải hạng nhất Anh) (Ảnh: Getty Images)

Dù từng nhận kỷ niệm không vui trước các tuyển trẻ Việt Nam, nhưng nhìn chung, các cầu thủ kể trên đều đã thăng tiến về đẳng cấp. Hơn nữa, sự khác biệt giữa các đội U và ĐTQG là rất lớn. Những Quang Hải, Tuấn Anh, Duy Mạnh,...sẽ phải rất cẩn trọng trong lần tái ngộ này với bộ 3 kể trên, khi họ đã thể hiện bộ mặt đáng sợ trong chiến thắng 3 bàn trước tuyển Trung Quốc. Dự kiến, đội bóng xứ chuột túi sẽ có mặt tại sân bay Nội Bài vào 19h00 tối nay 4/9. Cùng thời điểm đó vào ngày 7/9, trận đấu giữa 2 đội sẽ diễn ra trên sân Mỹ Đình.