Điểm danh 11 đối thủ sẽ tranh tài cùng đội tuyển bóng rổ Mỹ tại Olympics 2021

Quang Nhật , 18:56 05/07/2021 | Bóng rổ

Chia sẻ

12 đội tuyển bóng rổ tham dự Olympics 2021 đã được chia thành 3 bảng đấu. Đội tuyển Mỹ sẽ nằm ở bảng A cùng các đối thủ rất mạnh.

Môn bóng rổ ở Thế vận hội 2021 là một trong những nội dung thi đấu nhận được nhiều sự quan tâm, nhờ vào những ngôi sao đang góp mặt tại NBA sẽ góp mặt tranh tài. Sau khi xác định được những cái tên cuối cùng ở vòng loại, FIBA đã nhanh chóng tổ chức bốc thăm chia bảng đấu Olympics 2021. 12 đội bóng xuất sắc nhất đã được chia thành 3 bảng A, B và C với 4 đội ở mỗi bảng. Tương quan giữa các bảng đấu là khá cân bằng nhau.

Chính thức: 12 đội tuyển bóng rổ sẽ tranh tài vì màu cờ sắc áo ở Olympics 2021 - Ảnh 1.

12 đội bóng tham dự đã được FIBA bốc thăm chia ra thành 3 bảng đấu. Theo đó, đội tuyển Mỹ sẽ là cái tên đáng gờm nhất ở bảng A, cùng với Iran, Pháp và Cộng hòa Séc

Mỗi đội bóng sẽ thi đấu ba lượt trận tương ứng với ba đối thủ ở cùng bảng. Vòng tứ kết sẽ chọn ra 2 đội bóng xuất sắc đứng đầu ở mỗi bảng và 2 đội bóng xếp thứ 3 có kết quả tốt nhất. Theo kết quả bốc thăm, đội tuyển Mỹ quy tụ nhiều ngôi sao hàng đầu NBA sẽ là đối thủ đáng gờm nhất ở bảng A.

Sau kết quả bết bát ở FIBA 2019, đội tuyển Mỹ đã mang các hảo thủ chất lượng nhất đến kỳ Thế vận hội mùa Hè Tokyo. Kevin Durant sẽ là thủ lĩnh của đội bóng xứ cờ hoa bên cạnh các tài năng như Draymond Green, Damian Lillard hay Devin Booker. Tuy có được sự phục vụ của các siêu sao đẳng cấp, đội tuyển Mỹ sẽ cần phải thận trọng trước các đối thủ như Pháp hay Cộng hòa Séc.

Chính thức: 12 đội tuyển bóng rổ sẽ tranh tài vì màu cờ sắc áo ở Olympics 2021 - Ảnh 2.

Với sự phục vụ của các ngôi sao hàng đầu, đội tuyển Mỹ quyết tâm sẽ gỡ gạc lại những gì đã mất ở FIBA 2019 khi họ chỉ giành được vị trí thứ 7 chung cuộc

Đội tuyển Mỹ gần như chắc chắn sẽ có được quyền đi tiếp, tấm vé còn lại sẽ là cuộc cạnh tranh giữa Pháp (hạng 7 thế giới) và Cộng hòa Séc (hạng 11 thế giới). Với các siêu sao như Rudy Gobert hay Nicolas Batum, đội tuyển Pháp hoàn toàn có thể tạo ra bất ngờ trước các cầu thủ Mỹ. Trong khi đó, Cộng hòa Séc đã loại đội bóng rất mạnh là Canada ở vòng loại để giành được quyền tham dự Olympics tại xứ sở hoa anh đào.

Ở bảng B sẽ là cuộc đối đầu giữa hai quốc gia đến từ lục địa già, Đức và Italy. Cả hai đội bóng đều có sự phục vụ của các ngôi sao NBA như Dennis Schroder, Daniel Theis của Đức hay Danilo Gallinari, Marco Belinelli của Italy. Siêu sao Ben Simmons sẽ không thi đấu cho đội tuyển Úc, và họ sẽ phải cạnh tranh vất vả cùng với Nigeria để giành quyền đi tiếp.

Bảng C sẽ được chứng kiến cuộc tái đấu giữa Argentina và Tây Ban Nha kể từ chung kết FIBA 2019. Đây là cơ hội để Argentina phục thù nhà đương kim vô địch FIBA. Đội chủ nhà Nhật Bản được nhận định là yếu thế nhất ở bảng đấu này, khi họ không có được sự phục vụ của Rui Hachimura. Trong khi đó, Slovenia của Luka Doncic sẽ có lần đầu tiên được tham dự Thế vận hội mùa hè khi họ xuất sắc vượt qua vòng loại.

Chính thức: 12 đội tuyển bóng rổ sẽ tranh tài vì màu cờ sắc áo ở Olympics 2021 - Ảnh 4.

Đây sẽ là kỳ Olympics cuối cùng của anh em nhà Gasol

Olympics Tokyo sẽ là lần cuối cùng Marc Gasol và Pau Gasol khoác áo đội tuyển Tây Ban Nha. Mục tiêu của anh em nhà Gasol chính là phục thù đội tuyển Mỹ khi họ đã thất bại trước đối thủ truyền kiếp ở bán kết Olympics 2016. Argentina sẽ có lần đầu tiên sau gần 2 thập kỷ không có được sự phục vụ của lão tướng Luis Scola, khi huyền thoại này đã giải nghệ vào năm 2019

Các cầu thủ đội tuyển Mỹ sẽ có một ngày nghỉ ngơi trước khi bắt đầu trận đấu đầu tiên vào 7 giờ tối ngày 25/7 trước đội tuyển Pháp. Trận đấu thứ 2 của Kevin Durant và đồng đội sẽ diễn ra sau đó 3 ngày trước Iran. Cuối cùng, đội tuyển Mỹ sẽ kết thúc loạt đấu ở vòng bảng trước đối thủ đến từ Cộng Hòa séc vào ngày 31/7 (theo giờ Việt Nam)

Điểm danh 11 đối thủ sẽ tranh tài cùng đội tuyển bóng rổ Mỹ tại Olympics 2021 - Ảnh 4.

Lịch thi đấu ở vòng bảng của đội tuyển bóng rổ Mỹ