Di Maria: "Van Gaal là kẻ tệ nhất trong sự nghiệp của tôi"

Trần Giang , 23:11 02/09/2021 | Bóng đá quốc tế

Chia sẻ

Angel Di Maria thẳng thừng chỉ trích Louis Van Gaal trong lần trả lời phỏng vấn gần nhất.

"Tôi cóc quan tâm đến áo số 7 ở Manchester United, số nào thì cũng chỉ là một chiếc áo thôi. Vấn đề của tôi là huấn luyện viên trưởng. Van Gaal là kẻ tồi tệ nhất trong cả sự nghiệp. Tôi ghi bàn, kiến tạo và rồi ngay ngày tiếp theo, ông ấy cho xem lại những đường chuyền hỏng của tôi", Di Maria chia sẻ với tờ TyC Sports (Argentina). 

"Van Gaal cứ liên tục đổi vị trí thi đấu từ ngày này qua ngày khác. Ông ta không thích những cầu thủ lớn hơn mình". 

Di Maria: Van Gaal là kẻ tệ nhất trong sự nghiệp của tôi - Ảnh 1.

Đây không phải lần đầu tiên Di Maria công khai việc siêu sao người Argentina chẳng ưa gì Van Gaal. Năm 2016, khi trả lời phỏng vấn tờ BBC (Anh), Di Maria nói: "Van Gaal luôn bắt tôi phải đá trái sở trường. Tôi không được chơi một cách ổn định ở vị trí ưa thích mà tôi mong muốn và ông ta kìm hãm tài năng của tôi khi để tôi ngồi dự bị". 

Van Gaal lập tức phản pháo: "Tôi chẳng lạ gì mẫu cầu thủ luôn đổ lỗi cho huấn luyện viên vì tôi gặp quá nhiều trường hợp như vậy rồi. Di Maria là một cầu thủ hèn nhát. Trong mắt cậu ta, huấn luyện viên lúc nào cũng sai cả. Thật không may khi tôi lại phải làm huấn luyện viên của một cầu thủ như vậy".

Di Maria: Van Gaal là kẻ tệ nhất trong sự nghiệp của tôi - Ảnh 2.

Khi còn khoác áo MU và làm việc với Van Gaal (8/2014-8/2015), Di Maria được nhà cầm quân người Hà Lan bố trí chơi ở 6 vị trí: tiền đạo/tiền vệ cánh trái/phải, tiền vệ công, tiền đạo ảo, ghi được 4 bàn thắng và có 12 đường kiến tạo. 

Di Maria: Van Gaal là kẻ tệ nhất trong sự nghiệp của tôi - Ảnh 3.

Bên cạnh Van Gaal, Di Maria cũng có nhiều chia sẻ đáng chú ý về Jose Mourinho khi trả lời phỏng vấn tờ Libero (Argentina): "Jose Mourinho điên rồ lắm! Nhưng đối với tôi, ông ấy luôn là người tốt. Mourinho có thể đánh bất cứ ai và chẳng ngán bất kỳ người nào cả. 

Có một lần, ông ấy đánh cả Cristiano Ronaldo vì anh ấy lười di chuyển, khiến các đồng đội khác phải chạy bù vào phần của anh ta".

Di Maria: Van Gaal là kẻ tệ nhất trong sự nghiệp của tôi - Ảnh 4.

Dưới thời Mourino, Di Maria ghi 25 bàn thắng, có 60 đường kiến tạo trong 137 lần ra sân trong màu áo Real Madrid. Khác với việc phải đảm nhiệm nhiều vai trò khác nhau khi còn làm việc với Van Gaal, ngôi sao sinh năm 1988 chủ yếu chỉ chơi ở vị trí tiền đạo cánh phải dưới bàn tay huấn luyện của "Người đặc biệt". 

Di Maria: Van Gaal là kẻ tệ nhất trong sự nghiệp của tôi - Ảnh 5.

Cùng với Mourinho, Di Maria giành được 3 danh hiệu, đó là La Liga 2011/12, cúp nhà vua Tây Ban Nha 2010/11, Siêu cúp Tây Ban Nha 2012.