Deontay Wilder lần đầu lên tiếng sau khi bị KO bởi Tyson Fury: Tôi không rõ điều gì đã xảy ra

AB , 15:56 10/10/2021 | Võ thuật

Chia sẻ

Deontay Wilder thừa nhận đã cố gắng hết sức trong trận đấu vừa qua trước Tyson Fury.

Khoảnh khắc Fury hạ KO Wilder

Trong trận tranh đai WBC diễn ra vào sáng ngày 10/10, Deontay Wilder đã bị Tyson Fury hạ đo ván ở hiệp 11. Sau khi màn so tài khép lại, tay đấm người Mỹ không tham dự buổi phỏng vấn sau trận mà được chuyển thẳng tới bệnh viện ở Las Vegas để kiểm tra chấn thương gặp phải.

Tại đây, Wilder đã có những chia sẻ đầu tiên về thất bại vừa qua. "Bronze Bomber" thừa nhận nỗ lực hết mình trước một cái tên khó chơi như Fury.

"Tôi đã làm hết sức nhưng thế vẫn là chưa đủ hôm nay. Tôi không chắc điều gì đã xảy ra. Tôi biết hắn ta không lên đài ở mức trọng lượng 277 lbs (125,6 kg) chỉ để làm một vũ công ballet. Hắn ta nhắm vào tôi, cố gắng đánh bại tôi và sau cùng hắn ta đã thành công", Wilder cho hay.

Deontay Wilder lần đầu lên tiếng sau khi bị KO bởi Tyson Fury: Tôi không rõ điều gì đã xảy ra - Ảnh 2.

Deontay Wilder bị Tyson Fury hạ đo ván ở hiệp 11

Sau trận thua thứ 2 trước Fury, Wilder đưa ra nhiều lý do khách quan để bào chữa thất bại, như bộ giáp mặc ra sàn quá nặng, HLV tung khăn trắng quá sớm. Tuy nhiên lần này, Wilder đã thừa nhận bản thân đã "làm chưa đủ".

Trong khi đó, Fury có nhiều lời lẽ công kích đối thủ. "Tôi chắc hắn ta sẽ tìm cách viện cớ cho thất bại. Hắn ta luôn làm vậy bởi vì hắn ta là một kẻ thất bại. Trước trận, hắn còn tìm cách so đôi găng giữa cả hai. HLV của cậu ta lần này thì đã kiểm tra rất kỹ. Hắn ta giờ đã bị đánh bại hoàn toàn. Tôi sẽ bất ngờ nếu hắn ta còn bước lên đài thi đấu tiếp".